Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Moscow, Nga

[MINH HUỆ 22-12-2021] Triển lãm Nghệ thuật Zhen-Shan-Ren (Chân-Thiện-Nhẫn) đã diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Toàn Nga ở Moscow ngày 18 và 19 tháng 12 năm 2021. Nhiều người đã xem các tác phẩm nghệ thuật và bày tỏ sự cảm kích đối với ban tổ chức.

ae63ef270d494951474b3f7fb0fec34a.jpg

415136efb4f8f13e62b9cbaab63f68aa.jpg

fc4e70116567fbfd68c024c4ab77fd70.jpg
Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Toàn Nga của Moscow ngày 18-19 tháng 12 năm 2021

Chuyên gia bán hàng cấp cao Irina cho biết, “Triển lãm nghệ thuật này truyền tải cho chúng ta một thông điệp: cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc và các học viên Pháp Luân Công đang phải trải qua những khó khăn tột cùng. Dù vậy, mọi người vẫn thiện, vẫn thuần tịnh, họ sẽ chiến thắng cái ác. Những bức họa này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi!”

b5a58eafa2f8d94d64953c02db144ee8.jpg
Bà Irina và cô Marina

Cô Marina, một nhân viên kế toán, cho biết, “Những bức tranh này phản ánh cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp và cuộc sống thường nhật của họ, đồng thời cho thấy họ đang đề cao chuẩn mực đạo đức của mình sau khi vượt qua điều gì. Bức tranh nào cũng mang tinh thần tích cực và giúp mọi người hiểu rằng vượt qua mọi khó khăn chỉ là vấn đề thời gian.”

22b8448db12c5a557a2bccc2c525386b.jpg
Bà Svetlana xúc động trước tính tâm linh mà bà nhận thấy trong các tác phẩm nghệ thuật.

Bà Svetlana, công tác trong lĩnh vực y tế, cho biết, “Tôi kinh hoàng trước cốt truyện và tính tâm linh của những tác phẩm nghệ thuật này, cũng như thảm kịch mà các học viên ở Trung Quốc đã trải qua. Mỗi ngày, họ phải sống trong sợ hãi. Tôi hy vọng họ có thể an toàn, giữ tâm thiện và có niềm tin.”

3e818b5a6259521bbc45f0e820971046.jpg
Cô Veronia nói, “Tôi hy vọng nhiều người có thể tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.”

Cô Veronica, công tác ở một trường đại học, cho biết, “Tôi rất thích những tác phẩm nghệ thuật phản ánh những các giá trị đạo đức cao, bởi chúng sẽ truyền đi thông điệp rằng loài người thăng hoa về tâm linh và sự giác ngộ từ thẳm sâu bên trong.”

Cô cho rằng những tác phẩm nghệ thuật này khắc họa một thế giới của thần và nhân loại sẽ phát triển và hoàn thiện bản thân như thế nào. Lần đầu tiên cô biết đến cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Cô cảm nhận được nỗi đau của các học viên. Mọi người bị cấm nói về đức tin trong sáng này ở Trung Quốc. Cô hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và giúp chấm dứt cuộc bức hại này.

35b1b4d38aec9fe9860152e31a43f5bc.jpg
Anh Maksim nói, “Triển lãm nghệ thuật này đã giúp tôi hiểu được nguyên nhân của cuộc bức hại.”

Kiến trúc sư Maksim cho biết, “Trước khi đến triển lãm nghệ thuật này, tôi chưa từng biết đến Pháp Luân Đại Pháp hay tu luyện, chứ chưa nói đến cuộc bức hại này. Những tác phẩm nghệ thuật này đã giúp tôi hiểu về cuộc bức hại.

“Thế giới đang có một vấn đề. Một số tôn giáo và tín ngưỡng bị bức hại. Tôi muốn tìm hiểu thêm về cuộc bức hại này. Mọi người không tin những gì Gestapo đã làm với người Do Thái trong các trại tập trung. Mãi cho đến khi sự việc được phơi bày, người ta mới tin rằng nạn diệt chủng đã xảy ra.”

f3a46791514d5d2bba7f9bbe0e70eac8.jpg
Cô Maria và anh Paul cùng tham dự triển lãm. Cô Maria nói, “Cuộc bức hại này là vô nhân đạo.”

Cô Maria và anh Paul đã cùng tham dự triển lãm nghệ thuật. Cô Maria nói, “Tôi rất thích các tác phẩm nghệ thuật. Tôi không biết ở Trung Quốc lại có một cuộc bức hại như vậy và ĐCSTQ đã bức hại, tra tấn những người có tín ngưỡng.”

“Trong lịch sử Nga có rất nhiều trường hợp như thế này nên tôi rất đồng cảm với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Cuộc bức hại này là vô nhân đạo và tôi hy vọng nó sẽ sớm kết thúc. Tôi hy vọng mọi người sẽ khỏe mạnh, hạnh phúc và yêu thương.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/22/435190.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/25/197153.html

Đăng ngày 28-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share