Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Đông, Đài Loan

[MINH HUỆ 24-12-2021] Khi năm mới đang đến gần, ngày 21 tháng 12 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Đông đã tập trung tại Công viên Seaside để cùng nhau luyện công và gửi lời chúc mừng đến Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Họ hồi tưởng về quá trình tu luyện của mình và hy vọng sẽ đồng hóa hơn với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong năm tới. Tất cả họ đều cho biết họ cảm ơn cơ hội được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

426a006c05df18ce9ea7d03ac1a1f966.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Đông, Đài Loan chụp ảnh tập thể để gửi lời chúc mừng năm mới đến nhà sáng lập pháp môn tu luyện, hôm 21 tháng 12 năm 2021.

5863492848728877b78437203b1031ba.jpg

Các tiểu đệ tử rất biết ơn Pháp Luân Đại Pháp

Nằm trên bờ biển phía Đông Nam của Đài Loan, Đài Đông là quận lớn thứ ba trên đảo, và Công viên Seaside là một thắng cảnh nổi tiếng thế giới. Nhiều người dân địa phương và du khách bị thu hút đến địa điểm tập trung của các học viên.

7b4f1478e1397eea8762522cd47ef4d5.jpg0acf9bf6fb172c7e992a1d434582318e.jpg

Luyện công tập thể tại công viên Seaside, Đài Đông

0d560420ad76450c05be446140a4016a.jpg

Du khách cùng tập theo các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

444a8bcad7455fa59bbfda783f786a59.jpg

Một học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho một khách thăm công viên. Từ khi được hồng truyền vào năm 1992, đến nay Pháp Luân Đại Pháp đã được phổ biến ở hơn 100 quốc gia.

Chăm sóc mẹ trong 27 năm

Mẹ của bà Tú Quế bị đột quỵ cách đây 27 năm. Bà Tú Quế phải chăm sóc bà ấy, nhưng việc đó rất khó khăn. Sau khi bà Tú Quế bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 20 năm trước, bà đã buông bỏ tâm oán hận của mình. Bà coi đó là trách nhiệm của mình và bằng cách ghi nhớ rằng mình là một học viên Đại Pháp, bà đã có thể ngừng phàn nàn. Theo đó, gia đình bà trở nên hòa thuận hơn.

4ea000835e4d4ebf96cdfe0e7a869a03.jpg

Bà Tú Quế đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 20 năm

Vì mẹ bà không thể nói chuyện nên bà Tú Quế phải quan sát mọi lúc để xem bà ấy cần gì. Bà giải thích: “Tôi phải cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp vì đã dạy tôi trở thành một người tốt và tiếp thêm sức mạnh cho tôi.”

Nhiều lần, ngay khi bà Tú Quế chuẩn bị đi phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp tại một điểm du lịch, ống thông thực quản của mẹ bà đột nhiên bị tắc. Người chăm sóc bà cụ không biết phải làm gì, và nếu tìm một y tá đến giúp cũng sẽ tốn thời gian. Bà Tú Quế bình tĩnh và cố gắng nhớ lại các hướng dẫn của y tá. Bà đề nghị: “Vậy chúng ta niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ nhé?” Mỗi lần họ làm điều này, vấn đề nhanh chóng được giải quyết.

Bà Tú Quế cho biết sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà đã có nhiều trải nghiệm đáng kinh ngạc. “Mỗi khi lên cơn, mẹ tôi rất đau đớn. Tôi ôm bà và bảo bà nhẩm hai cụm từ chân ngôn. Tình hình nhanh chóng được cải thiện. Cha tôi rất ấn tượng về điều này.“

Cả hai cha mẹ của bà đều qua đời trong thanh thản khi đã ngoài 90 tuổi. Mặc dù điều đó không dễ dàng, nhưng những nỗ lực của bà Tú Quế đã giảm bớt gánh nặng cho gia đình bà. Bây giờ cả gia đình bà đều nói Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Các y tá và người chăm sóc đã cảm động trước sự ân cần và tận tâm của bà.

Bà Tú Quế cho biết: “Tôi chỉ có thể nói, con xin cảm tạ Sư phụ!”

Mang lại hy vọng cho mọi người

Bà Tú Kỳ mới bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chứng kiến sự phi thường của môn tu luyện, bà tận dụng mọi cơ hội để giới thiệu cho những người khác. Khi đưa cháu trai đi dạo, bà sẽ phát tài liệu thông tin. Sau khi nghe bà liên tục nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Tôi mong bạn có một cuộc sống hạnh phúc!”, người cháu nhỏ của bà cũng bắt đầu nói điều đó với những người qua đường. Nhiều người cảm động và nhận tài liệu.

252f798c4f120d7df007271fa9fab19d.jpg

Bà Tú Kỳ và cháu trai

Bà Phụng Mỹ đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được gần 20 năm. Khoảng sáu tháng trước, bà bắt đầu gọi điện cho người dân ở Trung Quốc để nói cho họ biết Pháp Luân Đại Pháp là gì và giải thích lý do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phỉ báng môn tu luyện này. Lúc đầu, bà hơi lo lắng, “nhưng sau đó tôi đã có thể vượt qua nỗi sợ hãi của mình,” bà nói.

Bà Phụng Mỹ hiểu rằng lòng dũng cảm và trí huệ của bà đến từ Pháp Luân Đại Pháp. Bà khẳng định: “Miễn là chúng ta tín Sư tín Pháp, mọi việc đều sẽ ổn thỏa.”

Điều này cũng giúp bà cân bằng cuộc sống hàng ngày và làm tốt ba việc. Ngoài việc luyện công vào buổi sáng và làm thợ may, bà đọc các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp và gọi điện về Trung Quốc. Bà cho biết: “Sau khi biết ĐCSTQ làm hại mọi người như thế nào, trong đó có các học viên Pháp Luân Đại Pháp, nhiều người quyết định thoái xuất khỏi chế độ này. Đối với những người bị ĐCSTQ tẩy não sâu sắc, mặc dù họ vẫn chưa sẵn sàng thoái xuất, tôi vẫn cầu chúc cho họ được khỏe mạnh.”

Chủ nhà hàng nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp

Bà Dương, chủ một nhà hàng, thường nói chuyện với khách hàng của mình về những lợi ích của môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nhiều người thích món ăn của bà và thích trò chuyện với bà. Họ đưa theo nhiều bạn bè đến hơn, vì vậy nhà hàng của bà đã trở nên rất nổi tiếng.

Có một chủ doanh nghiệp địa phương thường đến nhà hàng của bà, và một hôm, ông dẫn theo hơn 20 người. Bà Dương đã tìm ra cách để nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp. Mọi người phản hồi rất tích cực, và họ đều lên án việc đàn áp tín ngưỡng của ĐCSTQ.

Một gia đình đến từ Hồng Kông gần đây đã dùng bữa tại nhà hàng của bà. Ngay khi bà Dương đề cập đến Pháp Luân Đại Pháp, họ cho biết họ vừa xem một cuộc diễu hành do các học viên tổ chức. Họ rất xúc động trước cuộc diễu hành và không ngừng ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp.

Ngoài việc trò chuyện với khách hàng của mình, bà Dương còn cung cấp nhiều tài liệu thông tin khác nhau để họ có thể mang về nhà cho bạn bè và người thân của mình. Bà nói với mọi người: “Có rất nhiều điều bất ổn trên thế giới ngày nay. Tôi thực sự hy vọng mọi người luôn an toàn, khỏe mạnh và hạnh phúc.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/24/435274.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/26/197155.html

Đăng ngày 31-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share