Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Queensland, Úc

[MINH HUỆ 22-12-2021] Ngày 17 tháng 12 năm 2021, các học viên Pháp Luân Công ở Brisbane đã tổ chức một cuộc diễu hành Giáng sinh. Trong trang phục rực rỡ sắc màu và tiếng trống vang dồn, cuộc diễu hành đã thu hút khán giả và truyền đi năng lượng tích cực, hy vọng và phúc lành cho người dân địa phương.

Đi đầu đoàn diễu hành là các biểu ngữ lớn có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn” và “Cộng đồng Pháp Luân Công mừng Giáng sinh”.

Đội trống lưng múa theo nhịp trống rộn rã truyền cảm giác hân hoan, phấn chấn. Khán giả, đặc biệt là các em nhỏ, hò reo trước màn múa rồng sôi động. Những làn sóng vỗ tay rộn lên khi những lá cờ sặc sỡ và những đoàn múa đi qua. Nhiều người đã chụp ảnh và quay video.

069facd16842627fd5f6efd39a6bb12a.jpg631a68978b7c9f3429d54e8fece4ae7b.jpgd3156b76d6e741ac17f8b2b30fc6dc77.jpgd8e0fd1ebbb2d2fbfdd0b8f2a6ed81a4.jpg
Pháp Luân Công diễu hành mừng Giáng sinh ở Brisbane

Cảm kích trước “món quà” của các học viên Pháp Luân Công tặng thành phố

2d4cd24100ae5c7b4a6bb11218da2e62.jpg
Anh Harish Kotthapally

Anh Harish Kotthapally, một kỹ sư phần mềm, đã quay video về cuộc diễu hành. Anh bày tỏ sự ngưỡng mộ trước màn diễu hành tuyệt đẹp của các học viên và cảm ơn họ đã mang món quà Giáng sinh đặc biệt này đến thành phố. “Các bài tập của Pháp Luân Công rất đẹp”, anh nói. “Thật là khủng khiếp khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại một môn tập tuyệt vời như vậy!” Anh chúc các học viên sẽ thành công.
d567c3c0424dbba4fbd3a03f2748c680.jpg
Một nhân viên đại học trân trọng kỳ nghỉtruyền thống này

Một phụ nữ hết lời ca ngợi Pháp Luân Công và văn hóa truyền thống Trung Quốc nói, “Việc giữ truyền thống là rất quan trọng. Tôi sẽ chia sẻ thông điệp của bạn với nhiều người hơn.”

Cô Eva Clery, một kỹ sư của chính phủ Brisbane, chỉ cho các con xem màn múa rồng để chúng không bỏ lỡ. Bọn trẻ reo hò khi xem. Sau khi nghe giới thiệu về môn tu luyện Pháp Luân Công, cô Eva nói, “Chân-Thiện-Nhẫn rất quan trọng đối với xã hội chúng ta ngày nay. Cuộc bức hại ở Trung Quốc là không thể chấp nhận được. Nó phải chấm dứt!”

Một người đàn ông nói, “Tôi đã nghe nói về Pháp Luân Công trong một bài báo về vụ thảm sát các sinh viên kêu gọi dân chủ trên Quảng trường Thiên An Môn. Cuộc bức hại Pháp Luân Công thật khủng khiếp. Tôi thấy nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công rất quan trọng đối với tất cả chúng ta. Những gì họ đang làm thật tuyệt vời! Họ đang lan tỏa năng lượng tích cực!”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/22/435188.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/25/197145.html

Đăng ngày 28-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share