Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đài Loan

[MINH HUỆ 19-10-2021] Gần đây khi giao lưu với các đồng tu trong gia đình, chúng tôi có đề cập đến việc ngày thường đi làm đã chiếm gần hết thời gian trong ngày, muốn cân bằng ba việc cũng khó khăn, cảm giác rất khó đạt đến trạng thái tu luyện tinh tấn.

Thể ngộ của tôi là: Mỗi lần phát chính niệm, thời gian học Pháp (dù dài hay ngắn), hay lúc luyện công đều là giao tranh chính tà, tu luyện không có chuyện nhỏ, nếu thường xuyên để ma tính chiếm thế thượng phong, thì tự nhiên sẽ khó mà đạt được tiêu chuẩn tu luyện tinh tấn. Khi tan giờ làm về nhà, chúng ta cũng rất dễ bị nghiệp lực tư tưởng can nhiễu, luôn muốn nghỉ ngơi và thư giãn. Những lý do của nghiệp tư tưởng đưa ra rất giảo hoạt và khó phát hiện, bề ngoài là đang suy nghĩ cho bạn, nó nói rằng đi làm rất mệt mỏi, nên đương nhiên là muốn nghỉ ngơi một chút, đâu có gì quá đáng chứ? Thế là bạn bèn buông lơi bản thân, lướt xem tin tức thời sự hoặc video giải trí, nhưng điều đó sẽ dần gia tăng, và việc học Pháp có thể sẽ gặp phải can nhiễu. Vốn dĩ chúng ta học Pháp khoảng 50 phút, nhưng có thể học đến 30 phút là muốn nghỉ giải lao, hoặc giả vốn dĩ nên luyện công bù thì nghĩ rằng thật mệt quá, tới ngày nghỉ rồi bù sau vậy.

Hậu quả nghiêm trọng là bạn sẽ dần buông lơi, lần này không vượt qua được nếu không ý thức được thì lần sau sẽ rất khó vượt qua. Vật chất màu đen tích tụ không hề bị tiêu đi, dần dần nó sẽ kéo người tu luyện đi xuống, càng ngày càng không tinh tấn, cho đến khi bị tâm an dật hủy rớt đi.

Thể ngộ của tôi là đừng bao biện cho bản thân. Khi ý thức được chúng ta vẫn chưa học Pháp hoặc luyện công, thì nên lập tức đi học Pháp và luyện công, và làm ba việc một cách thiết thực, tu luyện không có bất kỳ đường tắt nào. Đồng thời, mỗi khi học Pháp và luyện công đều là đang tiêu đi những vật chất bất hảo, đều không vô ích. Như có một đồng tu từng chia sẻ, tu luyện chính là càng tinh tấn càng cảm thấy nhẹ nhàng, can nhiễu sẽ ít, bởi vì vật chất màu đen liên tục được tiêu đi một cách đều đặn, khi làm việc cũng sẽ thuận lợi hơn.

Tôi nhận thấy có một phương pháp này khá tốt, chính là ghi lại thời gian dành cho từng việc cần làm sau khi hết giờ làm việc, thói quen này có chỗ tốt là có thể giúp chúng ta sắp xếp thời gian tốt hơn.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/19/432694.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/5/196472.html

Đăng ngày 07-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share