Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 6-10-2021] Một buổi sáng, các con gọi điện nói rằng chúng sẽ đến nhà ăn cơm, tôi liền bắt đầu đi chuẩn bị.

Khi tôi đang ngồi trên ghế sofa và chọn món ăn, tôi thuận tay cầm điều khiển lên và bật tivi (Đài truyền hình Tân Đường Nhân), đúng lúc đang phát một bộ phim truyền hình Hàn Quốc, tôi bèn vừa xem vừa chọn món. Bình thường tôi cũng không xem phim truyền hình, nhưng lần này vừa xem liền bị hút vào đó, sau khi chọn món ăn xong thì xem phim một hồi rồi mới vào bếp nấu cơm.

Buổi trưa sau khi các con đi, tôi lại bật tivi lên thì thấy không có tín hiệu, tôi bối rối nên tắt hộp TV box, bật lại thì không có điện. Tôi lấy hộp TV box ra xem thì thấy bên dưới đầy nước, chuyện này là thế nào? Tôi nhanh chóng ngắt nguồn điện, lau sạch nước bên dưới, lấy quạt điện và bắt đầu hong khô hộp TV box. Tối đến, tôi muốn cắm điện lại xem xem, nhưng nó vẫn không lên. Con trai tôi nói phải dùng máy sấy tóc, cháu bèn lấy máy sấy tóc, nhưng sấy nửa tiếng vẫn không được. Tôi liền nói chuyện với nó (TV box) một hồi cũng không được, con trai tôi nói e rằng nó hỏng rồi, không hoạt động nữa rồi, đổi cái khác đi thôi!

Sau đó tôi liền đi học Pháp. Học Pháp được một lúc thì tình tiết trong bộ phim truyền hình đột nhiên xuất hiện trong đầu, tôi hiểu ngay lập tức, tôi vội vàng đến trước Pháp tượng của Sư phụ, song thủ hợp thập và thừa nhận sai lầm với Sư phụ, con không nên xem phim truyền hình của người thường. Sau đó, tôi lại đi học Pháp, sau khi học xong một bài giảng, trước khi đi ngủ tôi bật hộp TV box lên thì thấy thông điện rồi, nối sang TV thì có tín hiệu trở lại. Tôi rất cảm kích và cảm ơn điểm ngộ của Sư phụ, đồng thời, cũng ngộ ra sự nghiêm túc của tu luyện.

Vào thời khắc cuối cùng của cuối cùng trong tu luyện Chính Pháp, các đệ tử Đại Pháp phải giữ vững bản thân, từng ý niệm từng hành động đều không thể sai lệch khỏi Đại Pháp.

Tôi vẫn còn có thói quen xem Taobao trên điện thoại di động, trong tu luyện sau này, tôi nhất định phải học Pháp nhiều hơn, học Pháp cho tốt, tu bỏ chấp trước và nhân tâm, tinh tấn thực tu, viên mãn theo Sư phụ trở về, nhất định không thể để Sư phụ lo lắng thêm nữa.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/6/432241.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/14/196167.html

Đăng ngày 07-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share