[MINH HUỆ 30-11-2021] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm các vụ bức hại diễn ra ở 15 thành phố hoặc huyện ở 8 tỉnh thành, nơi gần đây có ít nhất 39 học viên bị bức hại vì đức tin của họ.

1e10d08e49a4268637a92e08ab85eaa9.jpg

1. [Huyện Nghi Nam, tỉnh Sơn Đông] Ông Ngưu bị kết án 1 năm rưỡi trong tù
2. [Thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô] Ông Chúc Quần Quần bị tống giam
3. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Tống Hiểu Mĩ bị đưa ra xét xử tại tòa án
4. [Thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam] Bà Trần Ngạn Quân bị bắt
5. [Thành phố Định Châu, tỉnh Hà Bắc] Bà Hà Vĩnh Liên và bà Vương Anh Lan bị sách nhiễu
6. [Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông] Hồ sơ vụ việc của bà Quách Tuyết Mai bị đệ trình lên Viện kiểm sát quận Thiên Kiều
7. [Thành phố Hải Dương, tỉnh Sơn Đông] Hồ sơ vụ việc của bà Tôn Minh Hà bị đệ trình lên Viện kiểm sát
8. [Thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông] Bà Trương Tú Cầm bị bắt
9. [Thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên] 9 học viên bị sách nhiễu
10. [Thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông] Bà Đoàn Quế Tú và con gái bà là cô Mã Hân bị bắt
11. [Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc] Ông Miêu Nguyên Phố bị sách nhiễu
12. [Thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên] 9 học viên bị sách nhiễu
13. [Thành phố Bình Độ, tỉnh Sơn Đông] Ba học viên bị sách nhiễu
14. [Thành phố Khánh Dương, tỉnh Cam Túc] Ông Diêu Lập Thư bị bắt
15. [Thành phố Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây] Ông Văn Huy và vợ là bà Vương Tứ Mĩ bị bắt
16. [Thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông] Bà Vương Nghiên Nghiên bị sách nhiễu
17. [Thành phố Mi Sơn, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Lô Phượng Minh và bà Dư Tử Quần bị bắt

1. [Huyện Nghi Nam, tỉnh Sơn Đông] Ông Ngưu bị kết án 1 năm rưỡi trong tù

Vào tháng 9 năm 2021 ông Ngưu, ngoài 80 tuổi, bị bắt vì tội phân phát tài liệu giảng chân tướng. Nhà của ông đã bị lục soát hai lần. Hiện ông đã bị kết án một năm rưỡi tù và đang bị giam tại Trại tạm giam huyện Nghi Nam.

2. [Thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô] Ông Chúc Quần Quần bị tống giam

Ông Chúc Quần Quần gần đây đã bị kết án tù và bị chuyển từ trại tạm giam Đại Phong đến Nhà tù Vô Tích. Gia đình ông đã không được thông báo trong suốt quá trình này.

3. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Tống Hiểu Mĩ bị đưa ra xét xử tại tòa án

Bà Tống Hiểu Mĩ đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Phổ Lan Điếm vào sáng ngày 29 tháng 11 năm 2021. Luật sư đã biện hộ vô tội cho bà trước tòa.

4. [Thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam] Bà Trần Ngạn Quân bị bắt

Bà Trần Ngạn Quân đã bị các cảnh sát từ Đồn Công an Mã Vương Đôi bắt tại nơi làm việc vào khoảng 2 giờ chiều ngày 20 tháng 11 năm 2021. Bà hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam số 4 của thành phố Trường Sa.

5. [Thành phố Định Châu, tỉnh Hà Bắc] Bà Hà Vĩnh Liên và bà Vương Anh Lan bị sách nhiễu

Bà Hà Vĩnh Liên ở thôn Nội Hóa đã bị Vương Giang Đào, bí thư đảng ủy thôn, sách nhiễu tại nhà và tại nơi làm việc vào chiều ngày 28 tháng 11 năm 2021. Vương lấy ra một tờ giấy có dòng chữ: “Không cháy! Không ô nhiễm” và bảo bà Hà làm động tác ký tên để ông chụp ảnh. Tuy nhiên bà Hà đã từ chối tuân thủ.

6. [Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông] Hồ sơ vụ việc của bà Quách Tuyết Mai bị đệ trình lên Viện kiểm sát quận Thiên Kiều

Vào ngày 6 tháng 6 năm 2020 bà Quách Tuyết Mai đã bị bắt bởi các sĩ quan từ Đồn Công an Hoa Sơn vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Bà sau đó đã được thả do sức khỏe yếu.

Bà Quách đã bị các cảnh sát viên từ Đồn Công an Phong Cảnh số 1 ở quận Lịch Hạ bắt giữ vào năm 2021. Bà được tại ngoại trong thời gian chờ xét xử. Hồ sơ vụ việc của bà gần đây đã được đệ trình lên Viện Kiểm sát quận Thiên Kiều.

7. [Thành phố Hải Dương, tỉnh Sơn Đông] Hồ sơ vụ việc của bà Tôn Minh Hà bị đệ trình lên viện kiểm sát

Bà Tôn Minh Hà bị bắt tại nhà vào ngày 16 tháng 6 năm 2021. Bà bị giam tại trại tạm giam thành phố Hải Dương trong một tháng và sau đó bị chuyển thẳng đến Nhà tù thành phố Yên Đài. Trong quá trình này, con trai bà đã bị sách nhiễu ở nhà năm lần.

Hồ sơ vụ việc của bà đã bị đệ trình lên viện kiểm sát và sẽ sớm bị đệ trình lên tòa án.

8. [Thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông] Bà Trương Tú Cầm bị bắt

Bà Trương Tú Cầm bị bắt bởi các sĩ quan từ Đồn Công an Tân Hà Đông và Đội An ninh Nội địa quận Đức Thành khi bà đang trở về nhà vào sáng ngày 7 tháng 11 năm 2021.

9. [Thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên] 9 học viên bị sách nhiễu

Mười hai người từ văn phòng cộng đồng đã đến nhà của Trần Nghĩa Tuấn vào buổi trưa ngày 23 tháng 11 năm 2021. Sau khi Trần từ chối ký vào bản cam kết, họ đã đưa Trần đến văn phòng cộng đồng. Họ cưỡng chế nắm lấy tay Trần để ấn dấu vân tay của ông vào một bản cam kết. Kết quả là các ngón tay của Trần bị chảy máu và sưng tấy.

Ông Giang Đại Lợi sống ở thôn Mã, thị trấn Thông Tế. Viên chức thôn Phàm Văn Binh dẫn đầu một số sĩ quan từ Đồn Công an thị trấn Thông Tế và đến nhà ông Giang vào khoảng 6 giờ chiều ngày 23 tháng 11 năm 2021. Sau khi ông Giang từ chối ký vào bản cam kết, các viên chức đã đến và ghì giữ ông trên sàn nhà. Một trong những viên chức nắm lấy tay ông Giang để ấn dấu vân tay của ông vào một bản cam kết. Sau đó, hốc mắt của ông Giang đã bị sưng.

Bà Tô Quý Cúc sống ở thôn Văn Gia, thị trấn Long Phong. Các viên chức thôn đã dẫn một nhóm người đến nhà bà vào sáng ngày 25 tháng 11 năm 2021. Họ lục soát và tịch thu nhiều sách Pháp Luân Công và ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công. Họ đưa bà Tô về văn phòng thôn. Sau khi bà Tô không chịu ký vào bản cam kết, họ đã cưỡng chế để ấn dấu vân tay của bà. Những ngày sau, bàn tay của bà Tô vẫn còn bị sưng tấy.

Zeng Heqing sống ở thôn Ziyinquan, thị trấn Aoping. Viên chức thị trấn Yang Shaoqi dẫn đầu một số cảnh sát và đến nhà của Zeng vào khoảng 1 giờ chiều ngày 25 tháng 11 năm 2021. Họ nói những lời vu khống về Pháp Luân Công và Nhà sáng lập pháp môn. Họ cưỡng chế nắm tay Zeng để lấy dấu vân tay khiến tay Zeng bị thương.

Năm học viên ở thành phố Bành Châu gần đây đã bị Phòng 610 của thành phố sách nhiễu. Họ là bà Mưu Chí Anh, Dương An Kì, bà Lưu Hoa, bà Thái Đạo Phượng và ông Đặng Truyện Cửu. Các học viên bị gì giữ trên sàn và cưỡng chế lấy dấu vân tay của họ. Bà Thái Đạo Phượng và ông Đặng Truyện Cửu đã bị đánh đập thậm tệ trong quá trình này. Bà Thái đã bị gãy chân.

10. [Thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông] Bà Đoàn Quế Tú và con gái bà là cô Mã Hân bị bắt

Bà Đoàn Quế Tú và con gái bà là cô Mã Hân ở quận Hoàng Đảo đã bị các cảnh sát mặc thường phục bắt giữ gần nhà vào ngày 29 tháng 11 năm 2021.

11. [Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc] Ông Miêu Nguyên Phố bị sách nhiễu

Ba sĩ quan từ Đồn Công an thị trấn Mã Trang Hương ở thành phố Loan Châu đã đến nhà của ông Miêu Nguyên Phố 88 tuổi vào khoảng ngày 25 tháng 11 năm 2021. Họ bắt đầu quay video ngay khi vào nhà ông. Họ gây áp lực buộc ông Miêu phải ký vào một biên bản và tịch thu một tờ lịch trên tường.

12. [Thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên] 9 học viên bị sách nhiễu

Vào ngày 11 tháng 8 năm 2021 ông Triệu Vĩnh Hội bị bí thư đảng ủy thôn sách nhiễu và bị ép ký vào ba bản tuyên bố.

Vào ngày 25 tháng 11 năm 2021 sáu học viên đã bị sách nhiễu và bị ép phải ký vào ba bản tuyên bố. Họ là bà Ngải Khắc Tú ở thôn Tam Vương, bà Ngao Trọng Phân, ông Trịnh Duy Cương, bà Đàm Thuần Mẫn, bà Trương Đức Tú ở thôn Thái Lâm và bà Hạnh Tiên Bình ở thôn Vĩnh Kiều.

Bà Hạnh Tiên Bình ở thị trấn Mông Dương đã bị viên chức thôn Đại Tiên Luân và cảnh sát sách nhiễu tại nhà vào khoảng 4 giờ chiều ngày 25 tháng 11 năm 2021. Họ cưỡng chế bà Hạnh để lấy dấu vân tay của bà vào ba bản tuyên bố. Một dân quân đứng bảo vệ cửa trong suốt quá trình này.

Bà Lin Shufen từ Cộng đồng Qingjiang đã bị một viên chức thôn lừa dối và ký một số văn bản vào ngày 26 tháng 11 năm 2021.

13. [Thành phố Bình Độ, tỉnh Sơn Đông] Ba học viên bị sách nhiễu

Ông Vương Hữu Trung, bà Khúc Nguyên Chi và bà Đinh Lệ đã bị nhân viên Phòng 610 sách nhiễu vào ngày 16 tháng 11 năm 2021. Các thành viên gia đình của họ đã phải chịu sức ép phải ký vào một văn bản.

14. [Thành phố Khánh Dương, tỉnh Cam Túc] Ông Diêu Lập Thư bị bắt

Ông Diêu Lập Thư bị bắt tại nơi ở thuê vào tối ngày 29/11/2021.

15. [Thành phố Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây] Ông Văn Huy và vợ là bà Vương Tứ Mĩ bị bắt

Ông Văn Huy từ quận Ngân Hải bị bắt tại nhà vào ngày 18 tháng 11 năm 2021. Vợ ông là bà Vương Tứ Mĩ bị bắt tại nhà vào ngày 20 tháng 11 năm 2021. Cả hai người hiện đang bị giam giữ trong một trung tâm tẩy não ở thành phố Khâm Châu.

16. [Thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông] Bà Vương Nghiên Nghiên bị sách nhiễu

Bốn người từ Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Đông Doanh đã đến nhà của bà Vương vào ngày 18 tháng 10 năm 2021. Họ muốn quay video và chụp ảnh bà Vương. Bà đã từ chối và không cho họ vào nhà của mình.

Các viên chức chính quyền thị trấn đã đến nơi làm việc của bà Vương vào ngày 2 tháng 11 năm 2021. Các quản lý khác nhau của công ty đã gây áp lực buộc bà Vương phải nói chuyện với các viên chức thị trấn và ký vào bản cam kết, nhưng bà đã từ chối tuân thủ.

Bà Vương bị các nhà quản lý công ty đe dọa vào ngày 25 tháng 11 năm 2021. Họ nói nếu bà từ chối ký vào bản cam kết, cảnh sát sẽ bắt giữ bà tuy nhiên bà Vương vẫn từ chối hợp tác.

Bốn người của Phòng An ninh công ty đã đến gặp bà Vương. Họ giữ chặt tay bà để ấn dấu vân tay của bà vào một bản cam kết. Họ nói với bà rằng một chiếc xe cảnh sát đang đợi sẵn bên ngoài và sẽ đưa bà đi nếu cần.

17. [Thành phố Mi Sơn, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Lô Phượng Minh và bà Dư Tử Quần bị bắt

Bà Lô Phượng Minh ở huyện Nhân Thọ bị đưa đến Trung tâm tẩy não Thanh Thạch và bị giam giữ ở đó trong hai tuần. Sau đó bà bị đưa thẳng đến trại tạm giam huyện Nhân Thọ và bị giam thêm 10 ngày. Bà Lô được trả tự do vào ngày 8 tháng 10 năm 2021.

Bà Dư Tử Quần bị bắt cùng thời điểm. Bà đã bị giam giữ nhưng được tại ngoại trong thời gian chờ xét xử vào ngày 4 tháng 11 năm 2021.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/30/434206.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/7/196893.html

Đăng ngày 16-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share