Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-10-2021] Ông Quách Hồng Sơn, một cư dân ở thành phố Tân Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc bị đưa ra xét xử vào ngày 2 tháng 11 năm 2020 vì tu luyện Pháp Luân Công. Thẩm phán đã ngăn cản con gái của ông Quách đại diện cho ông trước tòa với tư cách là người biện hộ không phải luật sư và cấm gia đình ông tham dự phiên tòa xét xử.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Quách, 65 tuổi, bị bắt giữ vào ngày 26 tháng 5 năm 2021 và bị giam giữ tại Trại tạm giam huyện Phủ Ninh.

Cảnh sát tuyên bố rằng họ bắt giữ ông Quách để tiếp tục một vụ án trước đó vào năm 2015. Ngày 18 tháng 11 năm 2015, ông Quách bị bắt giữ trong khi đang sản xuất tài liệu Pháp Luân Công cùng với một số học viên khác. Một học viên họ Trương đã cố gắng trốn thoát qua cửa sổ bằng dây thừng, nhưng bà lại bị ngã từ trên tầng 5 xuống và qua đời.

Ông Quách không qua được đợt kiểm tra sức khỏe do bị bệnh tim và đã được bảo lãnh tại ngoại. Ông buộc phải sống xa nhà hơn một năm để trốn cảnh sát và thường xuyên bị sách nhiễu sau khi ông về nhà.

Cảnh sát của Đồn Công an Đường Hòa Bình đã trình hồ sơ vụ án của ông lên Viện kiểm sát quận Hải Cảng vào tháng 8 năm 2021 và ông đã bị truy tố vào đầu tháng 10.

Ngày 25 tháng 10 năm 2021, Tòa án huyện Xương Lê thông báo cho con gái ông Quách rằng họ lên kế hoạch đưa ông ra xét xử vào ngày 2 tháng 11.

Ngày 27 tháng 10, khi luật sư của ông Quách tới tòa án để xem xét hồ sơ vụ án của ông, con gái ông cũng nộp yêu cầu đại diện cho ông trước tòa. Thẩm phán Trương Thu Sinh yêu cầu cô phải nộp giấy xác nhận của cảnh sát chứng minh mối quan hệ giữa cô và ông Quách. Tuy nhiên, cảnh sát từ chối ban hành giấy xác nhận với lý do cô không có bất kỳ giấy tờ nào từ tòa án để chứng minh sự cần thiết cho việc đại diện cho cha cô.

Ngày 28 tháng 10, con gái ông Quách quay lại tòa án để yêu cầu được biết cơ sở pháp lý đối với yêu cầu giấy xác nhận từ cảnh sát theo yêu cầu của thẩm phán Trương. Trương nói với cô rằng: “Đừng nói về luật pháp với tôi. Đây là yêu cầu của tòa án chúng tôi.”

Con gái ông Quách đã đệ đơn kiện thẩm phán. Cô thề sẽ đòi lại công lý cho cha dù phải mất bao lâu.

Hoàn cảnh khó khăn của gia đình và cái chết của vợ do bị bức hại

Ông Quách bị Tập đoàn Thủy tinh Diệu Hoa sa thải vào tháng 2 năm 2000 sau khi bị bắt giữ lần thứ 2 vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông bị bắt giữ lần nữa vào ngày 14 tháng 5 năm 2001 và sau đó bị kết án 10 năm tù.

Khi vợ ông là bà Tôn Ngọc Phượng đến cãi lý với cảnh sát và yêu cầu trả tự do cho ông Quách, thì cảnh sát cũng bắt giữ bà và đưa bà vào một bệnh viện tâm thần.

Con gái của họ bị buộc phải sống một mình trong khi cha mẹ đều bị giam giữ. Bởi không có thu nhập, nên cô đã buộc phải từ bỏ cơ hội học đại học mặc dù cô đã được nhận. Cô đã làm việc để trợ giúp gia đình trong khi đang phải chăm sóc mẹ sau khi bà được trả tự do.

Bà Tôn bị đưa tới bệnh viện tâm thần lần thứ 2 vào năm 2006. Bà bị tra tấn tại đây khiến sức khỏe thể chất và tinh thần của bà bị tổn thương hơn nữa. Bà bị sốc điện trên ghế điện, tiêm thuốc độc và các loại thuốc không rõ nguồn gốc khác, cũng như bị ép uống nước bẩn.

Hai lần bị giam giữ trong bệnh viện tâm thần kéo dài tới một năm đã giáng đòn nặng nề lên sức khỏe của bà Tôn. Tháng 8 năm 2012, sau một năm ông Quách kết thúc án tù dài, bà đã qua đời ở tuổi 56.

Sau khi ông Quách được trả tự do vào năm 2011, ông đã yêu cầu Tập đoàn Thủy tinh Diệu Hoa phục chức cho ông, nhưng bị từ chối.

Ông Quách đã đến tuổi nghỉ hưu 60 vào tháng 3 năm 2016, ông cố gắng hoàn thành thủ tục nghỉ hưu để được nhận lương hưu, nhưng Tập đoàn Thủy tinh Diệu Hoa đã từ chối cung cấp các giấy tờ cần thiết cho ông.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/30/433019.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/24/196706.html

Đăng ngày 13-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share