Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-10-2021] Bà Tôn Trác Anh, một người dân Thượng Hải 70 tuổi, gần đây đã bị kết án lần thứ 3 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Tôn bị bắt giữ vào ngày 9 tháng 12 năm 2020. Công tố viên đã phê chuẩn vụ bắt giữ của bà vào ngày 16 tháng 1 năm 2021 và sau đó chuyển hồ sơ vụ án của bà tới Tòa án Quận Phụng Hiền. Bà Tôn ra hầu tòa vào ngày 26 tháng 10 năm 2021 và bị kết án 1,5 năm tù.

Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, bà Tôn đã lãnh án lao động một lần và hai lần lãnh án tù với tổng thời gian là 11,5 năm. Trong mỗi lần thụ án, bà bị tra tấn tàn bạo và bên bờ vực của cái chết.

Bị kết án bốn năm tù vào năm 2001

Bà Tôn bị kết án bốn năm tù tại Nhà tù Nữ Thượng Hải vào năm 2001. Bà bị ép phải đứng hay ngồi trong nhiều giờ, đôi khi là đến nửa đêm. Sự ngược đãi đã khiến bà choáng váng hầu như cả ngày, nhưng lính canh nhà tù vẫn liên tiếp đánh đập và ngược đãi bà.

Lính canh ra lệnh cho bà Tôn lau dọn nhà vệ sinh mà hàng chục tù nhân sử dụng chung, nhưng lại không cho phép bà sử dụng nhà vệ sinh đó. Bà buộc phải sử dụng bô để đi vệ sinh trong phòng giam. Lính canh cấm bà được dọn sạch bô để các tù nhân trong phòng bực bội với bà. Sau khi thời gian thụ án kết thúc, nhà chức trách đã giam giữ bà Tôn trong một trung tâm tẩy não thêm 3 tháng, sau đó mới cho phép bà về nhà.

Bị kết án 1,5 năm lao động cưỡng bức vào năm 2005

Bà Tôn bị bắt giữ lần nữa vào tháng 4 năm 2005 và bị kết án 1,5 năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Thượng Hải. Sự tra tấn trong trại lao động đã khiến bà bị xuất huyết tiêu hóa ba lần và phải nhập viện.

Bị kết án năm năm tù vào năm 2011

Vụ bắt giữ tiếp theo của bà Tôn diễn ra vào ngày 13 tháng 5 năm 2011 vì treo biểu ngữ kỷ niệm ngày Pháp Luân Công được hồng truyền vào 19 năm trước. Bà bị Tòa án Quận Mới Phổ Đông kết án 5 năm tù tại Nhà tù Nữ Thượng Hải.

Trong thời gian bị cầm tù, lính canh đã nhét giẻ bẩn vào miệng của bà và dán miệng, tai và đầu của bà lại, cũng như dán bàn tay, chân và bàn chân của bà chỉ vì bà hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Sau đó, lính canh sử dụng vật nặng để đập vào đầu bà trong khi đang ngược đãi bà hai giờ đồng hồ. Lính canh không ngừng việc tra tấn cho đến khi bà bất tỉnh và trở nên không kiểm soát được.

2005-12-28-ding-03_4w6yebl_icwy2zr.jpg

Minh họa tra tấn: Dán từ đầu đến chân

Sau đó, lính canh liên tục ra lệnh cho bà Tôn viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bởi bà từ chối tuân thủ, nên họ đã biệt giam bà và cung cấp cho bà rất ít thức ăn. Bà bị buộc phải đứng quay mặt vào tường từ 5 giờ 30 phút sáng cho đến giờ nghỉ vào giữa trưa, chỉ có 10 phút nghỉ ăn trưa. Sau đó, bà phải đứng tiếp cho tới bữa tối. Sau 10 phút nghỉ ăn tối, bà tiếp tục bị ép đứng cho đến nửa đêm. Trong cả ngày, các tù nhân có thể đánh đập và ngược đãi bà tùy ý.

Khi bà Tôn vẫn từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, tù nhân ép bà phải ngồi xổm mà không được cử động cả ngày dài trong một hình vuông được vẽ trên mặt đất. Đôi khi họ còn kéo lê bà vòng quanh để tra tấn bà.

Lính canh làm một chiếc ghế đẩu đặc biệt để chèn vào mông khi bà ngồi lên đó. Vào mùa hè, họ trói tay chân vào cơ thể của bà và đắp một chiếc chăn dày lên người bà. Người bà đầm đìa mồ hôi và bà gần như khụy xuống.

Vào mùa đông, lính canh đổ nước lạnh lên người bà, lật chăn khỏi người bà 15 phút một lần trong khi bà đang ngủ, hay buộc bà chạy vòng quanh trong phòng.

Thời điểm bà Tôn được trả tự do vào tháng 5 năm 2016, bà đã mất khả năng nghe ở một bên tai. Bà không thể đứng, ngồi hay đi bộ và gặp vấn đề trong việc ăn và ngủ.

Thông tin của các thủ phạm bức hại bà Tôn:

Chu Tần (朱秦), Thẩm phán Tòa án Quận Phụng Hiền: +86-21-37190666, etx. 26051

Thịnh Thần (盛晨), thư ký tòa án: +86-21-37190666, etx. 26013, +86-18001682371

Trần Cương (陈钢), công tố viên Viện Kiểm sát Mới Phổ Đông: +86-21-50138661

Hoàng Hạo (黄浩), cảnh sát Đội An ninh Nội địa Quận Mới Phổ Đông: +86-13386280650

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại khác có chi tiết trong bản gốc tiếng Trung)

Bài viết liên quan:

Thượng Hải: Một người phụ nữ 70 tuổi lại đối mặt với án tù sau khi từng bị giam giữ trong 11,5 năm

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/31/433052.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/4/196450.html

Đăng ngày 22-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share