Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-11-2021] Không bao lâu sau khi trở về nhà sau hai năm sống trôi dạt để tránh bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công, cụ bà Hồng Thục Vân, 83 tuổi, ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt giữ vào tháng 9 năm 2021.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện với năm bộ công pháp, được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992 và ước tính có khoảng 100 triệu người theo học vào năm 1999. Lo sợ sự phổ biến của pháp môn, chính quyền cộng sản Trung Quốc đã phát động chiến dịch quy mô toàn quốc nhằm xóa sổ pháp môn này vào tháng 7 năm 1999.

Trước đó bà Hồng từng bị bắt giữ tại nhà vào ngày 20 tháng 9 năm 2017, sau khi cảnh sát nghi ngờ bà phân phát lịch có nội dung về Pháp Luân Công. Bà bị trại tạm giam từ chối tiếp nhận vì bị huyết áp cao và sau đó đã được bảo lãnh tại ngoại.

Ngày 5 tháng 3 năm 2019, bốn viên chức của Viện kiểm sát Vọng Hoa đã đếm nhà bà Hồng để hỏi bà một số câu hỏi. Đến ngày 23 tháng 3, họ quay trở lại và đưa cho bà một bản cáo trạng và bảo bà hãy chuẩn bị ra hầu tòa. Bà nói rằng bà sẽ không bao giờ đến tòa án vì bà không vi phạm bất kỳ luật nào. Sau đó, họ nói rằng họ sẽ tổ chức xét xử bà ngay tại nhà bà.

Thẩm phán của Tòa án quận Vọng Hoa đã tổ chức các phiên xét xử bà Hồng tại nhà bà vào các ngày 15 tháng 4 và 31 tháng 5. Công tố viên tuyên bố rằng họ đã tìm thấy 680 chiếc đĩa DVD ở nhà bà và trong đó 580 chiếc có chứa thông tin về Pháp Luân Công. Bà Hồng phủ nhận việc bà có những chiếc đĩa đó. Bà nói rằng bà không biết người mà cảnh sát nói rằng đã nhận lịch có thông tin về Pháp Luân Công từ bà là ai.

Ngày 25 tháng 6 năm 2019, một chấp hành viên tòa án đã đi tới nhà bà Hồng để thông báo rằng bà đã bị kết án hai năm tù và phạt 5.000 nhân dân tệ. Bà đã bị đưa tới trại tạm giam Nam Câu trong vài giờ để kiểm tra sức khỏe và một lần nữa bị từ chối tiếp nhận vì lý do huyết áp cao. Sau khi bà Hồng về nhà, cảnh sát nói rằng họ sẽ yêu cầu kiểm tra y tế bổ sung để giam giữ bà.

Lo sợ bị cầm tù, bà Hồng buộc phải rời khỏi nhà sống trôi giạt để tránh bàn tay cảnh sát. Tuy nhiên, hai năm sau, ngay khi bà trở về nhà, bà đã bị cảnh sát bắt giữ và đưa tới trại tạm giam Nam Câu. Không rõ bà liệu bà có phải thụ án tù hai năm hay không.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/5/433285.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/13/196571.html

Đăng ngày 21-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share