Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-10-2021] Vào ngày 30 tháng 9 năm 2021, bốn người dân ở thành phố Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên đã bị Tòa án Quận Đông Hưng kết án vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Hà Lệ, 57 tuổi, bị kết án 7 năm tù.

Bà Mạnh Khôn Luân, ngoài 70 tuổi, bị kết án 5 năm tù.

Bà Phó Thiên Lộc cũng ngoài 70 tuổi, bị kết án 3,5 năm tù.

Bà Dư Bình, ngoài 50 tuổi, bị kết án 3 năm tù.

Cả bốn học viên đều bị tòa án phạt và một số cho biết rằng lương hưu của họ đã bị đình chỉ.

Các học viên bị cảnh sát của Đồn công an quận Đông Hưng bắt giữ vào ngày 26 tháng 10 năm 2020. Bởi con gái thứ 3 của bà Mạnh, là một bệnh nhân ung thư đã tranh cãi với cảnh sát trong khi họ đột nhập vào nhà của họ, nên cô cũng bị bắt giữ và bị giam giữ một ngày. Sự việc này đã khiến cô kinh hãi và sau đó sức khỏe của cô suy giảm nhanh chóng. Cô đã qua đời vào khoảng tháng 9 năm 2021.

Bà Mạnh, bà Dư và bà Phó ban đầu bị giam giữ tại Trại tạm giam Uy Viễn và sau đó bị chuyển tới trại tạm giam Thành phố Nội Giang. Sau hai tháng giam giữ, bà Hà được bảo lãnh tại ngoại nhưng ba tháng sau bà lại bị bắt giữ lần nữa.

Bức hại trong quá khứ của bà Hà

Bà Hà từng làm việc ở Nhà máy Rèn Thành phố Nội Giang. Bà bị mắc bệnh lao cột sống khi mới ba tuổi và bị teo cơ ở bàn tay và bàn chân phải. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 10 năm 1998, các cơ ở bàn tay và bàn chân phải của bà đã phục hồi và lưng của bà cũng thẳng trở lại.

Tháng 5 năm 2000, bà Hà đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công và bị bắt giữ. Bà bị giam giữ tại trại tạm giam Thành phố Nội Giang một tháng và bị phạt 5.000 Nhân dân tệ. Hai tháng sau, bà quay lại Bắc Kinh và bị bắt giữ lần nữa, lần này bà bị kết án hai năm lao động cưỡng bức.

Bởi vận chuyển tài liệu Pháp Luân Công cho các học viên khác, nên bà đã bị bắt giữ lần nữa vào tháng 6 năm 2020 và bị Tòa án Trung cấp Thành phố Nội Giang kết án bí mật tám năm tù giam. Trong khi đang thụ án tại Nhà tù Nữ Tỉnh Tứ Xuyên, bà thường bị biệt giam, cưỡng ép phải đứng trong thời gian dài hoặc phải chịu các hình thức nhục hình khác.

Thông tin của các thủ phạm tham gia bức hại bốn học viên:

Đội An ninh Nội địa Quận Đông Hưng: +86-832-2269221, +86-832-2269223

Dụ Lệ (喻丽), thẩm phán của Tòa án Quận Đông Hưng: +86-832-2210963

Viện Kiểm sát Quận Đông Hưng: +86-832-2250865

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/19/432681.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/28/196361.html

Đăng ngày 08-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share