Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 20-04-2021] Gần đây một vài điểm sản xuất tài liệu ở khu vực chúng tôi bị đã bị sách nhiễu và theo dõi bởi người của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhờ có sự bảo hộ của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, chúng tôi đã không bị thiệt hại lớn. Tuy nhiên những điểm sản xuất này hiện tại không còn hoạt động, điều này đã phá hoại sứ mệnh cứu người của chúng tôi.

Dựa trên những gì tôi đã thấy, tôi muốn chia sẻ thể ngộ của mình về những can nhiễu này với các đồng tu, hi vọng rằng nhiều đồng tu hơn nữa sẽ để ý tới vấn đề này, cùng tìm ra thiếu sót để chúng ta cùng nhau đề cao như một chỉnh thể.

1. Quá ít điểm sản xuất tài liệu, dẫn đến quá tải

Rất nhiều đồng tu đã không thể khai sáng một môi trường tu luyện tốt trong gia đình, như vậy rất khó để thành lập điểm sản xuất tài liệu tại nhà. Vì vậy, trong khu vực của chúng tôi, chúng tôi không đạt được trạng thái điểm sản xuất tài liệu “…… mọc ra khắp nơi” (Giảng Pháp tại pháp hội San Francisco năm 2005). Hơn nữa một đợt đàn áp quy mô lớn cách đây vài năm đã phá hủy một số điểm sản xuất tài liệu. Vì thế, hiện tại chúng tôi chỉ còn lại rất ít điểm sản xuất. Những điểm này đều có quy mô lớn và phải gánh một lượng lớn công việc, bao gồm làm các cuốn sách nhỏ, áp phích, sách Đại Pháp và các tài liệu khác. Nhu cầu ngày càng nhiều. Các điểm sản xuất này đã trở thành kho lưu trữ tất cả các nguyên vật liệu và thiết bị.

Các học viên vận hành điểm sản xuất rất bận rộn, họ không có đủ thời gian học Pháp, luyện công và phát chinh niệm. Đôi khi họ nhẩm Pháp trong khi sản xuất tài liệu, nhưng không thể nhẩm với tâm thái bình lặng và tập trung.

Tôi hy vọng các đồng tu có khả năng thiết lập điểm sản xuất sẽ giúp chúng tôi giảm bớt gánh nặng cho các điểm sản xuất hiện tại. Hãy để các điểm sản xuất nở rộ khắp nơi và vận hành thật trơn tru.

2. Quá nhiều đồng tu vận hành các điểm sản xuất, không chú ý vấn đề an toàn

Một bài chia sẻ trên Minh Huệ đã đưa ra yêu cầu rằng chúng ta phải tách các điểm sản xuất tài liệu và điểm học Pháp nhóm. Ngoài ra, càng ít các học viên biết về điểm sản xuất càng tốt. Chỉ những học viên tham gia sản xuất tài liệu và phụ trách liên lạc giữa các điểm mới được biết chi tiết. Đối với những học viên khác, đặc biệt đối với người thường, chúng ta cần giữ bảo mật.

Những năm gần đây, một số học viên đã buông lỏng, không coi trọng an toàn, bởi vì môi trường đã tương đối thoải mái hơn. Vì thế nhiều điểm sản xuất tài liệu trở thành điểm học Pháp nhóm với lượng học viên ra vào khá lớn. Rất nhiều học viên đến và đi mỗi ngày. Một số học viên thậm chí phân phát tài liệu và nói chuyện với mọi người gần điểm sản xuất sau khi đến lấy tài liệu. Một số học viến đến gõ cửa, gọi lớn tiếng, và thỉnh thoảng tranh luận rất lớn tiếng tại điểm sản xuất mà không lo lắng chúng ta có thể bị hàng xóm nghe thấy hay không.

Một số học viên không muốn giữ tài liệu ở nhà vì lý do an tòan, vì vậy họ đến điểm sản xuất tài liệu mỗi ngày, không quan tâm tới vấn đề an toàn của điểm sản xuất. Một số học viên thậm chí dẫn người lạ tới điểm sản xuất.

Tất cả những điều này đều có thể dẫn đến vấn đề. Ở các thành phố ngày nay, rất ít các gia đình thường xuyên có khách tới thăm. Chẳng lẽ những người hàng xóm họ không nghi ngờ gì khi thấy quá nhiều người tới điểm sản xuất? Chúng ta nên hạn chế số người biết thông tin và đến điểm sản xuất.

3. Các học viên không chú ý đúng mức tới vấn đề an toàn trên điện thoại

Sư phụ đã nhiều lần giảng chúng ta cần phải cẩn thận khi dùng điện thoại di động. Rất nhiều bài chia sẻ trên Minh Huệ cũng nói tới vấn đề này. Chúng ta đã có rất nhiều bài học đắt giá. Một số bức hại ở khu vực chúng tôi liên quan tới việc điện thoại bị theo dõi, nhưng rất nhiều đồng tu vẫn sử dụng chúng để giao tiếp bởi vì nó thuận tiện. Các đồng tu cũng tin rằng họ có chính niệm mạnh mẽ, điều đó có thể bảo hộ họ. Họ thường gọi các đồng tu một cách tùy tiện và thậm chí mang điện thoại tới điểm sản xuất.

Sư phụ giảng:

“Chư vị biết [việc] nghe lén điện thoại đó, điện thoại mà chúng ta mang trên thân, [tôi] bảo mọi người này, mỗi cái đều là thiết bị nghe lén. Trung Cộng nghe những thứ này, ngồi đó nghe chư vị trò chuyện, mà nghe hết sức rõ ràng. Điện thoại di động của mỗi đệ tử Đại Pháp đều bị nghe lén, chư vị nói chư vị không tiết lộ sao? Hơn nữa điện thoại kết nối rất nhanh, chư vị hễ gọi số điện thoại thì nó kết nối rồi, sau đó thiết lập [để] nghe lén [số đó]. [Học viên] chưa bị tiết lộ, trường hợp đó quá ít; thậm chí không thể nào; chỉ cần chư vị hoạt động công khai, thì sẽ bị.” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Các học viên không nên mơ hồ về vấn đề này, nó đã nhiều lần được làm rõ. Nếu các đồng tu không chú ý tới vấn đề an toàn, các bạn sẽ mang rắc rối cho các đồng tu khác và các điểm sản xuất. Vì vậy, mong mọi người hãy hãy nghĩ tới người khác, không thể chỉ biết đến sự thuận tiện của bản thân. Đây là trách nhiệm của mỗi chúng ta.

4. Các học viên không nhận ra tầm quan trọng của các tài liệu giảng chân tướng

Một số học viên không mang theo tài liệu khi giảng chân tướng cho người dân. Họ nghĩ rằng như vậy sẽ an toàn hơn. Sẽ không có bằng chứng để tà ác bức hại họ nếu họ bị bắt, như thể các tài liệu là bằng chứng để cảnh sát bức hại. Nếu nhiều học viên có suy nghĩ như vậy thì tà ác sẽ có cớ để bức hại và quấy rối các điểm sản xuất.

Các tài liệu giảng chân tướng là những Pháp khí để cứu người. Nếu chúng không cần thiết thì tại sao Minh Huệ lại thiết kế nhiều tài liệu đẹp như vậy? Rất nhiều tài liệu có khả năng tiếp cận rộng hơn lời nói của chúng ta, và mọi người có thể giúp chúng ta phát các tài liệu ra xung quanh, hỗ trợ cho việc giảng chân tướng.

Sau khi trải qua những can nhiễu, tôi hy vọng tất cả chúng ta sẽ trầm tĩnh xuống để học Pháp, hướng nội, sửa chữa sai sót, phát chính niệm cường đại và chuyển tình thế từ xấu thành tốt. Tất cả chúng ta hãy trân trọng thời gian mà Sư phụ đã kéo dài cho chúng ta, và làm ba việc thật tốt với một tâm trí sáng suốt.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài chia sẻ chỉ đại diện cho thể ngộ của tác giả, dùng để chia sẻ trong các học viên để chúng ta có thể “tỉ học tỉ tu.” (Thực tu, Hồng Ngâm)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/20/423453.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/5/193541.html

Đăng ngày 07-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share