Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-10-2021] Cuối năm 2020, bà Hoàng Huệ Phương (67 tuổi) ở thành phố Mã Minh, tỉnh Quảng Đông đã bị kết án 4 năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999. Bà Hoàng đã kháng cáo nhưng tòa án cấp cao hơn đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của bà.

Ngày 22 tháng 2 năm 2020, bà Hoàng bị bắt vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Bà tin rằng sức khỏe của bà đã nhanh chóng cải thiện sau khi bà bắt đầu thực hành pháp môn tu luyện này vào tháng 12 năm 1998. Hàng chục cảnh sát lục soát nhà bà vào tối hôm đó và bà được tại ngoại vào ngày hôm sau.

Tháng 10 năm 2020, cảnh sát chuyển hồ sơ vụ án của bà Hoàng tới Tòa án quận Mậu Nam. Ngày 26 tháng 10, tòa đưa ra thông báo về việc bắt giữ chính thức bà và bà bị bắt trở lại vào ngày hôm sau.

Cuối tháng 12 năm 2020, bà Hoàng bị đưa ra xét xử và bị kết án 4 năm tù giam và phạt tiền 20.000 nhân dân tệ tiền phạt. Bà kháng cáo đến Tòa án Trung cấp thành phố Mậu Danh và cơ quan này đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của bà vào ngày 12 tháng 3 năm 2021.

Sự bức hại trong quá khứ

Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, bà Hoàng là mục tiêu bị bức hại nhiều lần vì đức tin của mình.

Tháng 3 năm 2000, bà bị bắt lần đầu ở Ga Xe lửa thành phố Quế Lâm, tỉnh Vân Nam khi đang trên đường đến Bắc Kinh để kháng nghị cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Cảnh sát tịch thu 50 nhân dân tệ cuối cùng còn lại của bà và bắt bà phải quỳ suốt nhiều tiếng đồng hồ trong khi thẩm vấn. Sau khi trở lại thành phố Mậu Danh, bà bị giam 15 ngày và phạt thêm 2.000 nhân dân tệ.

Sau đó, người của Công an Nam Quan thường xuyên sách nhiễu bà và các vụ sách nhiễu gần đây nhất là vào các ngày 6 tháng 9 và ngày 10 tháng 10 năm 2017. Cảnh sát chụp hình và hỏi bà còn tu luyện Pháp Luân Công hay không.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Trương Hoa Yến ((张华燕), Trưởng Đồn Công an Nam Quan: +86-13929233110
Đặng Cẩm Minh (邓锦明), cảnh sát, Đồn Công an Nam Quan: +86-13929739160
Xa Kính Huy (车劲辉), cảnh sát, Đồn Công an Nam Quan: +86-13924355119

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/13/432475.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/23/196284.html

Đăng ngày 07-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share