Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-10-2021] Tháng 7 năm 2021, bà Vu Anh Hoa, 71 tuổi, một người dân ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh bị bắt đến nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh và thụ án ba năm rưỡi tù giam vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999 đến nay.

Mới đây, nhà tù gọi điện cho gia đình bà Vu cho hay bà bị cao huyết áp nghiêm trọng. Nhưng những chi tiết về tình trạng sức khỏe hiện tại của bà không được rõ ràng.

Ngày 10 tháng 7 năm 2019 bà Vu bị bắt và nhà bà bị lục soát. Khi ở Trại giam Diêu Gia, sức khỏe của bà ngày càng giảm sút. Bà bị cao huyết áp, thường xuyên cảm thấy chóng mặt và buồn nôn. Mặc dù sức khỏe của bà không phù hợp cho việc bị giam giữ kéo dài, chính quyền vẫn từ chối thả bà ra.

Tháng 9 năm 2020 Tòa án quận Lữ Thuận Khẩu kết án bà Vu ba năm rưỡi tù giam và 10.000 nhân dân tệ tiền phạt.

Thông tin của những kẻ bức hại:

Vương Viễn Linh, Chánh án Tòa án quận Lữ Thuận Khẩu. SĐT: +86-411-86365866 82876377

Trương Huệ, Thẩm phán Tòa án quận Lữ Thuận Khẩu. SĐT: +86-411-86365892, +86-13898666583

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/13/432476.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/22/196277.html

Đăng ngày 07-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share