[MINH HUỆ 09-10-2021] Tháng 9 năm 2021, một phụ nữ ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, đã bị kết án phi pháp ba năm tù giam và bị phạt 20.000 nhân dân tệ vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Trong một cuộc truy quét của cảnh sát, bà Phu Lệ Hoa đã bị các cảnh sát từ Đồn Cảnh sát quận Tây Cương bắt giữ tại nhà. Khoảng 30 học viên địa phương khác cũng đã bị bắt vào ngày 10 và 11 tháng 7. Bảy trong số các học viên bị bắt đã bị kết án từ một đến chín năm tù giam vào tháng 12 năm 2020.

Cảnh sát đã đệ trình trường hợp của bà Phu lên Viện Kiểm sát quận Tây Cương vào tháng 10 năm 2020. Bà bị truy tố và trường hợp của bà đã được chuyển đến Tòa án quận Cam Tỉnh Tử vào tháng 12.

Bà Phu bị đưa ra hầu tòa vào tháng 5 năm 2021 và bị kết án vào tháng chín. Sau khi bị bắt, bà bị giam tại Trung tâm giam giữ Diêu Gia. Không rõ liệu bà có bị đưa vào tù hay không.

Thông tin của thủ phạm tham gia bức hại:

Viên Chí Vĩ, Công tố viên Viện Kiểm sát quận Cam Tỉnh Tử: +86-411-86105065, +86-411-86105024

Kim Hoa, Thẩm phán Toà án Cam Tỉnh Tử: +86-411-82793897, +86-19104113632

Vương Xuân Lâm, cán bộ quận đã cung cấp thông tin của bà Phu cho cảnh sát: +86-13898604866

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/9/432331.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/14/196158.html

Đăng ngày 07-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share