Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp

[MINH HUỆ 28-10-2021] Vào cuối tuần ngày 10 tháng 10 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Paris đã tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức [về cuộc bức hại] trên Quảng trường Place Saint-Michel.

Cô Irene Fernandes, người quản lý dịch vụ khách hàng trong ngành quảng cáo, đã dừng chân tại điểm trưng bày của các học viên và cho biết, “Không thể chấp nhận cuộc bức hại này. Cả thế giới phải chung sức chống lại sự cai trị độc tài của ĐCSTQ. Chúng ta phải khiến nó chấm dứt đàn áp Pháp Luân Đại Pháp — đây là điều quan trọng nhất.”

45b1a04aa1b334079058d28929150dd1.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trên Quảng trường Place Saint-Michel vào ngày 10 tháng 10 năm 2021.

198e75bb99f95df91a8083619911e1c5.jpg

Người dân dừng chân đọc thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với môn tu luyện này.

65d357c2facc481e8aa0915a8f089c1e.jpg

Người dân ký tên vào bản kiến nghị để ủng hộ các học viên trong việc phản kháng trước cuộc bức hại.

Vào hai chiều thứ Bảy liên tiếp – ngày 16 và 23 tháng 10 năm 2021, các học viên cũng đã tổ chức các sự kiện tại Chatelet Les Halles. Họ biểu diễn năm bài công pháp, giới thiệu môn tu luyện cả thân lẫn tâm và vạch trần tội ác của ĐCSTQ đối với nhân loại bao gồm tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam giữ. Họ đề nghị mọi người ký tên vào bản kiến ​​nghị để giúp chấm dứt cuộc bức hại.

bb27fdb8c86c290b4fc0f23c91be9d74.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp trên Quảng trường Chatelet Les Halles.

7238cf79d784f8b4fb9b6ab94d24fe6e.jpge48cf1a9057e3f9e236abedffeaf525e.jpg

Người qua đường dừng chân để đọc thông tin và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

613d875e335abe1e15c8c2aee116b127.jpg

Người dân ký tên vào bản kiến ​​nghị để kêu gọi chấm dứt các hành động tàn bạo.

Hãy cho tất cả mọi người biết về cuộc bức hại

Ông Yacobi, một nhiếp ảnh gia, cho biết, “ĐCSTQ là mối đe dọa lớn đối với toàn nhân loại. Nó định đoạt mọi thứ và hoàn toàn không có con đường dẫn đến tự do. Ở Trung Quốc, mạng sống của người dân không có giá trị gì [đối với ĐCSTQ]. ĐCSTQ muốn người dân phải sợ hãi, để Đảng có thể tiếp tục nắm quyền. Đảng khiến nhân dân phải kinh sợ vì chính Đảng cũng đang sợ nhân dân, vốn là bộ phận đa số.” Ông tiếp tục: “Người dân Trung Quốc cần phải thức tỉnh và không nhẫn chịu những hành vi ngược đãi như thế nữa vì lợi ích của thế hệ tương lai.”

Ông cũng cho rằng các quốc gia phương Tây đầu tư vào Trung Quốc thực ra đang khiến ĐCSTQ trở nên giàu có. Do đó, các nhà đầu tư này đã làm điều xấu. “Nếu chúng ta chấm dứt các hoạt động đầu tư này, ĐCSTQ sẽ không còn phương tiện để tiến hành cuộc bức hại này nữa.” Trước khi rời đi, ông nói, “Việc duy nhất cần làm là tiếp tục cuộc chiến này, truyền tải thông điệp và cho tất cả mọi người biết [sự thật].”

Tôi toàn tâm ủng hộ tất cả các bạn

Anh Julien là người huấn luyện ngựa, làm việc ở ngoại ô Paris. Anh đã nói chuyện với các học viên suốt một thời gian dài. Anh cho biết, “Điều rất quan trọng là phải nói cho mọi người biết những gì đang xảy ra ở Trung Quốc và trên toàn thế giới. Vì các kênh truyền thông không đưa tin về những điều như vậy, may mắn là các bạn đã ở đây để cho mọi người biết thông tin này. ĐCSTQ thu hoạch nội tạng, đây là tội ác giết người. Nếu chúng ta có thể làm điều gì đó, tôi sẽ đưa ĐCSTQ ra tòa. Tội ác này (thu hoạch nội tạng) không phải là điều mà con người có thể làm ra được, nó là vô nhân đạo. Con người nên ứng xử nhân văn”. Anh cho rằng các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn mà Pháp Luân Đại Pháp truyền dạy là những giá trị tuyệt vời. Trước khi rời đi, anh nói: “Cảm ơn các bạn đã luyện công và thiền định ở đây, cũng như vạch trần những tội ác tàn bạo này. Tôi toàn tâm ủng hộ tất cả các bạn. Tôi đứng về phía các bạn!”

fd2b24fc12bd4ae9c0f3b116c83af262.jpg

Anh Julien nói với các học viên: “Tôi toàn tâm ủng hộ các bạn.”

“Tôi ngưỡng mộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp”

Anh Nithasan là sinh viên đến từ Sri Lanka đang theo học ngành luật. Anh nói với các học viên rằng anh chưa từng nghe nói về cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Anh đã bị sốc và nói, “Làm sao ngày nay lại có thể diễn ra một tội ác như thu hoạch nội tạng?” Là một người châu Á, anh cho biết, “Pháp Luân Đại Pháp là một môn thiền định, một triết lý, mang lại lợi ích cho cả tâm trí và thân thể của con người và không liên quan gì đến chính trị. Thế mà ĐCSTQ lại một mực loại bỏ những người không đồng tình với nó. Cái Đảng này thật là quái dị, độc ác và đáng sợ. Tôi không thể dung thứ được. Tôi ngưỡng mộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

Anh tin rằng ĐCSTQ đã và đang dối trá về virus corona như thế. Anh nói rằng mọi người đang bắt đầu nhận ra bộ mặt thật của ĐCSTQ. Điều này đã thu hút sự chú ý của mọi người và sẽ gây ảnh hưởng trên toàn cầu, không chỉ ở Trung Quốc và Hồng Kông, mà ở khắp mọi nơi trên thế giới. “Cuộc bức hại này là một vấn đề nghiêm trọng, cả thế giới cần phải biết về nó. Các bạn đã làm rất tốt khi phổ biến thông tin này cho nhiều người. Tôi xin chúc mừng các bạn, hãy tiếp tục làm tốt việc này!”

Người dân Paris mong muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp

Bà Liliane Duhail, 80 tuổi, đến Paris để tham dự một cuộc triển lãm. Bà lấy làm đau lòng khi biết về cuộc bức hại và nói, “Những điều như thế này vẫn xảy ra trong thời đại của chúng ta. Thật khủng khiếp. Nói thẳng ra, tội ác này không nên tồn tại. Con người có quyền sống, quyền tự do.” Bà đã nhận tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và hy vọng có thể tìm hiểu thêm về môn tu luyện này.

Cô Do, một người qua đường khác đã dừng chân để tìm hiểu thêm, cho rằng việc ĐCSTQ cấm người dân tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là điều phi lý. Cô chỉ ra rằng đây là môn tu luyện giúp mọi người tu dưỡng nội tâm của mình và là lối sống tốt nhất.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/28/432942.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/30/196388.html

Đăng ngày 02-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share