Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 25-10-2021] Ngày 16 tháng 10 năm 2021, các học viên đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ở gần Ga tàu Hannover. Họ đã trình diễn các bài công pháp, phổ biến cho người dân biết đến cuộc bức hại đã kéo dài 22 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này.

9c17dc924352b1d1369095de67e4a6ec.jpg

Các học viên tổ chức nhiều hoạt động gần Ga tàu Hannover để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ, ngày 16 tháng 10

8634ac918734a804abcc7f4148e66959.jpg

Người qua đường trò chuyện cùng các học viên để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại

Hannover, thủ phủ và là thành phố lớn nhất ở bang Niedersachsen của Đức, vốn nổi tiếng với các ngành sản xuất công nghiệp phát triển cao. CeBIT, triển lãm công nghệ thông tin lớn nhất thế giới, cũng được tổ chức tại đây. Hàng tháng, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều tổ chức một sự kiện nâng cao nhận thức ở thành phố này.

Hôm 16 tháng 10, các học viên đã dựng nhiều biểu ngữ và bảng trưng bày về Pháp Luân Đại Pháp và việc ĐCSTQ đã bức hại môn tu luyện này như thế nào. Nhiều khách qua đường đã dừng lại để đọc những thông tin này và ký bản kiến nghị. Một số người đã có những cuộc trò chuyện dài với các học viên.

244bd79132d8de99653b5eb48564fc10.jpg

Anh Daniel vui vẻ ký bản kiến nghị

Anh Daniel, làm việc ở một trung tâm cứu trợ trẻ em, đã có cuộc trò chuyện rất lâu với một học viên. Sau khi tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, anh đã ký bản kiến nghị để chấm dứt cuộc bức hại này. Anh nói: “Nếu chữ ký của tôi có thể giúp ích cho việc ngăn chặn cuộc bức hại của ĐCSTQ, tôi rất vui khi ký”.

Một nhóm sinh viên Trung Quốc nán lại ở phía trước của quầy thông tin. Họ cho hay họ hiếm khi nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và biết đôi chút về cuộc bức hại của ĐCSTQ. Một học viên đã giải thích Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại môn tu luyện này. Một trong số những sinh viên Trung Quốc này nói: “Tất nhiên rồi, cuộc bức hại này là sai trái”.

Họ cảm thấy việc công khai nói về những điều tồi tệ đang diễn ra ở Trung Quốc sẽ làm tổn hại tới hình ảnh của quốc gia này. Người học viên giải thích rằng ĐCSTQ không phải là Trung Quốc và không đại diện cho người dân Trung Quốc.

Người học viên giải thích thêm rằng cuộc bức hại của ĐCSTQ đã làm đạo đức của người Trung Quốc trượt dốc nhanh chóng và gây ra tác hại to lớn cho Trung Quốc. Nếu những hành vi tồi tệ này của ĐCSTQ không được ngăn chặn, xã hội Trung Quốc có thể sẽ sụp đổ. Vì vậy, việc tiến hành vạch trần cuộc bức hại trong cộng đồng quốc tế, giải thể ĐCSTQ, và chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp cũng là để cứu vãn đạo đức của người Trung Quốc.

Học viên này cũng tặng cuốn Cửu Bình cho nhóm sinh viên và khuyên họ hãy đọc cuốn sách đó. Hai người trong số đó đã nhận sách và nói rằng họ sẽ đọc.

Chiều tối hôm đó, có nhiều người đã đến và ký bản kiến nghị khi các học viên đang tháo rỡ quầy thông tin. Một người đàn ông đã hỏi về điểm luyện công và cho biết ông muốn học Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/25/432876.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/27/196349.html

Đăng ngày 29-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share