Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Argentina

[MINH HUỆ 27-10-2021] Hôm Chủ nhật, ngày 10 tháng 10 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Argentina đã tổ chức một hội nghị chia sẻ trải nghiệm tu luyện (Pháp hội). Trước Pháp hội, họ chia thành các nhóm và tổ chức các hoạt động khắp thủ đô Buenos Aires. Họ đã trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, giới thiệu môn tu luyện cho khách du lịch và người dân địa phương ở Khu phố Tàu, công viên thành phố, Đại sứ quán Trung Quốc, và diễu hành xe hơi trên phố. Nhiều người, đặc biệt là những người trẻ tuổi, đã quan tâm đến việc học các bài công pháp.

394cc18c8f79be98a3ace9c4cf4a9e71.jpg8a80a0ad1a5c1d1a6d904c2db8a68bdc.jpg233602630d3cb1b727bd0fbfa3500f0e.jpg897f6ebf343f16a930b566ef5f21859c.jpg793137f200a99ec2853527302df2cdd6.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động ở khu phố Tàu, Buenos Aires, để phổ biến cho mọi người biết đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc

4becea71462868d58560653c1897b74d.jpg

Ảnh nhóm học viên đến khu phố Tàu

Khi các học viên trình diễn các bài công pháp, một cậu bé 10 tuổi đến và ngại ngùng hỏi liệu cậu có thể học không. Cậu bé cẩn thận tập theo từng động tác của các học viên.

Một cô gái đến từ Venezuela rất vui khi gặp các học viên. Cô cho biết trước đây cô đã từng nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và muốn tìm hiểu thêm. Cô lập tức đề nghị được học các bài công pháp. Các học viên đã hướng dẫn cho cô, cậu bé 10 tuổi, và những người khác muốn học. Cả hai người đều ở lại và học hết cả năm bài công pháp.

e78c9350e590a568f15cfaf2571af853.jpg

Một cậu bé 10 tuổi (đầu tiên bên trái phía trước) và một cô gái từ Venezuela (đầu tiên bên phải phía trước) học tất cả năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Một học viên cho biết nhiều người đã nhận tờ rơi và liên tục cảm ơn cô. Một số người giữ chặt tờ rơi trước ngực.

99ff4916739061a2f05aa384cd17e123.jpg

Nhiều người đề nghị được học các bài công pháp, và các học viên thay phiên nhau hướng dẫn họ. Bức ảnh chụp một học viên đang hướng dẫn bài công pháp thứ hai

Một em bé rất quan tâm và dõi theo các học viên từ xa. Sau khi một học viên bước đến và đưa cho cha mẹ cô bé tờ rơi, cha cô bé nói: “Cô bé không chịu rời đi và không rời mắt khỏi các bạn. Trước đây, cô bé chưa bao giờ làm như thế cả.“ Người cha nói với người học viên rằng có lẽ cô bé đã nhìn thấy điều gì đó mà anh ấy không thể. Anh nói: “Cô bé thực sự thích các bạn.”

Một bé gái 9 tuổi cùng mẹ quan sát các học viên khi họ luyện công. Người mẹ cho biết cô không hiểu tại sao con gái mình lại quan tâm đến văn hóa và nghệ thuật Trung Quốc vì không ai trong gia đình cô có bất kỳ mối quan hệ nào với Trung Quốc. Người học viên nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp.

4c815c494c5c39b2f70d2669b334b1f8.jpg

Những học viên đến công viên thành phố

Các học viên đã tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc, trình diễn các bài công pháp, phát tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

ed226a6d6c57569164f212c9da8027c2.jpg

Các học viên phát tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp cho những người lái xe gần Đại sứ quán Trung Quốc

7575ea9215ae8b8f82a99f8a4ed4f627.jpg

Các học viên tọa thiền trước Đại sứ quán Trung Quốc

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền ra công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã phổ biến ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hàng triệu người đã học theo các bài giảng, dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cũng như năm bài công pháp nhẹ nhàng, và trải nghiệm những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, nhìn nhận sự phổ biến của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ và đã ra lệnh cấm Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minh Huệ (Minghui.org) đã xác nhận có hàng ngàn học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chết trong 22 năm qua vì bị bức hại; con số thực tế được cho là còn lớn hơn nhiều. Nhiều người đã bị bỏ tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng xác thực rằng ĐCSTQ đã hậu thuẫn cho tội ác thu hoạch nội tạng bằng cách sát hại các học viên bị bắt giữ làm nguồn cung cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/27/432921.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/28/196354.html

Đăng ngày 31-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share