Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Hà Lan

[MINH HUỆ 21-10-2021] Liên hoan Phim Tài liệu Quốc tế Beholder đã diễn ra trong năm ngày từ ngày 13 tháng 10 tại Veghel, Hà Lan. Trong ngày đầu tiên, bộ phim tài liệu mang tên “Ask No Question” (Đừng hỏi) đã được trình chiếu tại trung tâm văn hóa Cultuur Haven Veghel. Hai tờ báo địa phương đã đưa tin về sự kiện này, đồng thời giới thiệu về bộ phim vào ngày hôm sau.

1c5800d8cd4a2a13e8143bbfdcf0f206.jpg

Áp phích quảng cáo bộ phim “Ask No question”

3b176d576cf37c00ae987ea29611cec4.jpg

Màn hình của bộ phim “Ask No Question” trong liên hoan phim Beholder hôm 13 tháng 10 năm 2021

Theo trang web của Liên hoan Phim, bộ phim này tiết lộ thủ đoạn của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhằm bôi nhọ Pháp Luân Công qua vụ tự thiêu dàn dựng trên Quảng trường Thiên An Môn vào ngày 23 tháng 1 năm 2001, đúng hôm Giao thừa. Phim cũng kể về quá trình điều tra của ông Jason Loftus, nhà sản xuất bộ phim, về vụ việc này ở Bắc Kinh.

Ông Willem Wouters, đạo diễn, cũng là nhà tổ chức Liên hoan phim, đã giải thích lý do ông chọn bộ phim này để công chiếu trong ngày đầu tiên. Ông nói, đây là bộ phim tài liệu tuyệt vời về Trung Quốc, có thể giúp người xem hiểu được Pháp Luân Công là gì và tu luyện là gì, cũng như sự dối trá của truyền thông của ĐCSTQ trong việc bịa đặt nhằm hãm hại người dân.

Ông Frits Buijs, một giám khảo của liên hoan phim, cho biết ông rất ấn tượng với bộ phim vì nó vạch trần âm mưu của ĐCSTQ nhằm chụp mũ cho Pháp Luân Công. Ông đặc biệt thích giá trị cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp là Chân-Thiện-Nhẫn và cảm thấy thật kinh hoàng khi môn thiền định ôn hòa như vậy lại bị bức hại nghiêm trọng ở Trung Quốc, bởi ai cũng có quyền tự do tín ngưỡng.

Ông Joost Hengeveld là cộng tác viên của Movies That Matter, một Liên hoan Phim về nhân quyền do Tổ chức Ân xá Quốc tế tổ chức. Ông cho rằng tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công có lợi cho tất cả mọi người. Ông không biết người dân ở Trung Quốc bị ngược đãi như súc vật, và cho rằng tình trạng này hết sức đáng báo động vì hãng thông tấn Trung Quốc tuyên truyền dối trá.

85d4162e476cb791557f3a52a546144e.jpg

Một trong hai tờ báo đưa tin về Liên hoan Phim

het Brabants Dagblad và het Eindhovens Dagblad, hai tờ nhật báo lớn địa phương với gần 400.000 độc giả, đều đưa tin về sự kiện này vào ngày 14 tháng 10. Bên cạnh thông tin về Liên hoan Phim, bài báo cũng giải thích tầm quan trọng của bộ phim tài liệu “Ask No Question” trong việc mang lại sự thật cho mọi người.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/21/432755.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/22/196280.html

Đăng ngày 24-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share