Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York

[MINH HUỆ 15-10-2021] Ngày 9 tháng 10 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia Lễ hội Thu hoạch và Văn hóa Dân gian Hàn Quốc lần thứ 29 ở Công viên New Overpeck, New Jersey. Họ trình diễn các bài công pháp và nói với mọi người về cuộc bức hại của ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) đối với môn tu luyện này.

3d93d2c32997994506d2ca47cc3c6874.jpg

Lễ hội Thu hoạch & Văn hóa Dân gian Hàn Quốc lần thứ 29 diễn ra tại Công viên New Overpeck, New Jersey vào ngày 9 tháng 10 năm 2021.

700a4f49d695d4fc140b059eea9137ed.jpg

Các học viên dựng quầy thông tin tại lễ hội và trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Công viên New Overpeck là công viên giải trí lớn nhất Quận Bergen với phong cảnh tuyệt đẹp trên diện tích 326 hecta. Nhiều gian hàng ẩm thực, các sự kiện văn hóa và các màn biểu diễn âm nhạc trong lễ hội đã thu hút nhiều người đến từ nhiều dân tộc khác nhau. Quầy thông tin rực rỡ sắc màu của các học viên và âm nhạc êm dịu khi họ biểu diễn các bài công pháp đã thu hút nhiều khách tham quan và viên chức chính quyền địa phương, họ cũng muốn được học Pháp Luân Đại Pháp.

Các ứng viên của chính quyền địa phương cũng tham dự lễ hội. Các học viên đã giảng chân tướng cho họ và họ khen ngợi tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Ngoài ra, họ cũng ủng hộ việc chấm dứt cuộc bức hại đang diễn ra đối với các học viên ở Trung Quốc và tuyên bố cộng đồng quốc tế nên hành động để ngăn chặn cuộc bức hại này.

Ứng cử viên Thượng viện: Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị phổ quát quan trọng

bfacda8f14beafd71fd168cf1faca867.jpg

Ông Mike Koontz, ứng cử viên Thượng viện bang New Jersey, nói chuyện với một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Mike Koontz là một ứng viên đang tranh cử vào Thượng viện bang New Jersey. Sau khi trò chuyện với các học viên về Pháp Luân Đại Pháp, ông đã khen ngợi tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Ông cho rằng giá trị phổ quát này rất quan trọng đối với nhân loại và mọi người nên hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày.

Ông Koontz cho hay ĐCSTQ là vô thần và chủ nghĩa toàn trị của nó đàn áp quyền tự do của mọi người. Bằng cách tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mọi người có thể có được tự do thực sự và đây là môn tu luyện tuyệt diệu mà ĐCSTQ sợ hãi nhất.

Ông cho biết ông rất quan tâm đến việc học Pháp Luân Đại Pháp.

“Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”

95713b75d1c27cc3daae3744f4cdf975.jpg

Ông Robert Kugler (bên trái), học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Cảnh sát trưởng Robert Kugler đang tranh cử vị trí cảnh sát trưởng Quận Bergen. Ông nói ông đã biết về Pháp Luân Đại Pháp và môn tu luyện này rất có lợi cho sức khỏe.

Ông Kugler cho rằng ngoài việc có được thân thể và tinh thần khỏe mạnh, tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp đóng vai trò quan trọng trong việc đề cao tâm tính mỗi người. Ông nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo. Chúng ta nên quảng bá điều này một cách rộng rãi”.

Ông Kugler cũng đã học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Cộng đồng quốc tế cần phải hành động để kết thúc ĐCSTQ

b87af59f5a07995d987aed0986a75528.jpg

Ông Ronald Lin, ứng cử viên ủy viên quận Bergen, chụp ảnh với một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Ronald Lin là một giáo sư đại học từng giảng dạy môn luật Hoa Kỳ và luật quốc tế tại nhiều trường đại học ở Trung Quốc. Hiện ông đang tranh cử cho vị trí ủy viên Quận Bergen. Ông đã biết đến tội ác bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ, ông nói: “Hoa Kỳ là vùng đất của tự do. ĐCSTQ là chế độ độc tài độc đảng và nó không cho phép người dân được tự do tín ngưỡng. Vậy nên, nó không cho phép mọi người tin vào Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Lin tuyên bố cuộc bức hại nhằm vào bất cứ nhóm người nào đều không nên xảy ra, chứ không chỉ riêng đối với các học viên Pháp Luân Công. Cộng đồng quốc tế cần phải hành động để kết thúc ĐCSTQ.

Nhân viên bán hàng trực tuyến: Pháp Luân Đại Pháp mang lại lợi ích về thể chất và tinh thần

d7bb8f6c89fb169d28a8993257c58258.jpg

Anh Lucas Hahn (thứ hai từ phải sang), học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Anh Lucas Hahn là nhân viên bán hàng trực tuyến và nhiều khách hàng của anh đến từ Nam Mỹ hoặc Trung Mỹ. Anh cho biết anh cảm thấy rất dễ chịu và thư giãn sau khi luyện công cùng các học viên. Anh nói đây chính là điều anh cần và Pháp Luân Đại Pháp là môn mà anh đã hằng tìm kiếm: một phương thức để nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần.

Xã hội sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu mọi người tuân theo Chân – Thiện – Nhẫn

f54139779db5d37584fd4ebf82d93156.jpg

Ông Scott Erikson (bên trái) học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Scott Erikson, một kỹ thuật viên đo thị lực, đã bắt đầu học các bài công pháp ngay tại sự kiện. Ông cảm thấy điều quan trọng của con người là đề cao cảnh giới. Ông quan tâm đến việc rèn luyện tinh thần, chẳng hạn như thực hành thiền định. Ông đã gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp hai năm trước và cảm thấy tiêu chuẩn của Pháp Luân Đại Pháp rất quan trọng đối với mọi người. Ông nói, xã hội sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu tất cả mọi người đều tuân theo Chân – Thiện – Nhẫn.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/15/432566.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/20/196247.html

Đăng ngày 23-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share