Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Toronto, Canada

[MINH HUỆ 14-10-2021] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã thiết lập nhiều điểm luyện công tập thể trên khắp các khu vực ở Toronto. Trong hai ngày cuối tuần 3 và 4 tháng 10, các học viên bắt đầu với 12 điểm luyện công và đến tuần tiếp theo, số điểm luyện công đã lên tới 17. Môn tu luyện đã thu hút sự quan tâm, chú ý của nhiều người. Một số người muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và nhiều người cảm nhận được trường năng lượng kỳ diệu và siêu thường.

28e847db63481dede52e14be9b20c9b6.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Công viên Fairy Lake ở Newmarket

f013d46dceee006a0abede2347ddc57b.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Công viên Vellore Village Skate ở Newmarket

c0d2cf0d1c113a3632ca433d8d10c2d7.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Công viên Russell Farm ở Richmond Hill

e3046cd55742e0a56cf36e9cc78fa534.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Công viên Hendon ở North York

1d88eda03a2e3b07227fbb821beb53c7.jpg

e08571fb675116531e48901839454a89.jpg

b5c767b6bf50cdcee111dec592de8e74.jpg

2999ef003807e40cadb3140ab31af854.jpg

ee2a4c410e854fdaad7f1ed53565db6d.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thác Niagara

ea1b255ff892c67bd008d27cc7db1cb2.jpg

Một du khách tọa thiền tại Thác Niagara

21e585d29eeba5db54e0666240d8ad37.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại điểm luyện công ở Finch Ave. Và Warden Ave. ở Scarborough

“Công pháp này khá là siêu thường”

483e63d968338e4cc254495b9e221d15.jpg

Bà Judy hỏi về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi luyện các bài công pháp, bà rất ngạc nhiên khi thấy Đại Pháp kỳ diệu đến vậy

Khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp đặt chân đến Thác Niagara, một phụ nữ có tên Judy cùng hai người bạn đã ghé qua và bắt đầu đọc tờ rơi thông tin. Bà Judy nói rằng mặc dù bà tập yoga nhưng bà vẫn chưa thể nào bước vào trạng thái tĩnh được.

Một học viên nói với bà: “Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp của vũ trụ. Miễn là chúng ta tu luyện thì là chúng ta đang liên tục đề cao bản thân và một cách tự nhiên, tâm trí chúng ta sẽ bước vào trạng thái tĩnh”. Bà Judy đã chăm chú lắng nghe và hỏi khi nào bà có thể thử luyện các bài công pháp được. Một học viên đã nói rằng bà có thể bắt đầu bất cứ khi nào. Bà Judy nói rằng bà sẽ đi dạo xung quanh cùng hai người bạn và sẽ quay lại.

Năm phút sau, bà Judy quay lại và nói bà không thể đợi, bà muốn thử tập các bài công pháp. Bà nói: “Trước đây, tôi bị thương ở cánh tay phải và tôi không duỗi thẳng hay nâng cánh tay lên cao được. Trong suốt những năm qua, tôi chỉ có thể nâng cánh tay lên đến tầm ngực.” Người học viên đã chia sẻ với bà về mẹ cô, cũng là học viên Pháp Luân Đại Pháp, bị viêm dính bao khớp vai nghiêm trọng và không thể nâng cánh tay lên quá cằm. Tuy nhiên, sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bệnh của mẹ cô liền biến mất. Bà Judy như được tăng thêm tín tâm và bắt đầu học các bài công pháp.

Bà Judy không thể duỗi thẳng tay phải khi bắt đầu luyện bài công pháp thứ nhất, Phật Triển Thiên Thủ Pháp. Người học viên đã khích lệ bà Judy và dần dần họ thấy sự thay đổi ở bà. Bà luyện bài công pháp thứ nhất một lần nữa và nhận ra rằng bà có thể nâng cánh tay của mình lên. Bà thốt lên kinh ngạc: “Hãy nhìn cánh tay tôi này! Bây giờ tôi có thể nâng cánh tay lên được rồi! Tôi có thể duỗi thẳng ra nữa!”

Bà Judy nói rằng Pháp Luân Đại Pháp thực sự kỳ diệu và “có rất nhiều điều mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nó không tồn tại. Sáng Thế Chủ đã tạo ra thế giới này như vậy.” Người học viên nói: “Bạn vừa mới đề cập đến Sáng Thế Chủ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng nói rằng khi hoa Ưu Đàm nở, nghĩa là Sáng Thế Chủ hạ thế để cứu độ chúng sinh. Hoa Ưu Đàm hiện nay đang nở ở khắp nơi trên thế giới và điều đó có nghĩa là Sáng Thế Chủ có lẽ đã tới rồi.”

Người học viên tiếp tục trò chuyện với bà Judy về đại dịch, về những tuyên truyền dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và cuộc bức hại tà ác. Trước khi rời đi, bà Judy đã ký bản kiến nghị để chấm dứt cuộc bức hại và nói rằng bà sẽ đọc các sách Đại Pháp và luyện các bài công pháp thật tốt khi về nhà.

Một phụ nữ khác cũng ca ngợi các học viên đã cố gắng hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Cô tiếp tục khen ngợi các học viên đã nỗ lực nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Cô muốn quyên góp một ít tiền nhưng một học viên nói rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp không nhận tiền quyên góp; họ chỉ muốn mang vẻ đẹp và sự kỳ diệu của môn tu luyện đến với thế giới. Người phụ nữ chắp tay hợp thập để đáp lại như một cách để thể hiện sự tôn kính nhất.

“Tôi có thể loại bỏ tâm sợ hãi của mình thông qua luyện các bài công pháp”

3b5aa2a7059d3d9af0719cfb2df0cf43.jpg

Cô Zianab (bên trái) chụp ảnh cùng học viên đã hướng dẫn cô luyện các bài công pháp

Cô Zainab ban đầu định đến xem hoàng hôn ở Công viên Riverdale, nhưng cô lại bị cuốn hút bởi khung cảnh ngồi thiền định của các học viên khi đi ngang qua đó. Cô đã đọc tờ rơi thông tin và trở nên quan tâm đến môn tu luyện.

Một con ong đang vo ve xung quanh cô Zainab khi người học viên hướng dẫn cô các bài công pháp và cô đã phải liên tục tránh con ong đó. Cô Zainab nói rằng cô sợ các loại côn trùng kể từ khi còn nhỏ và người học viên nói với cô: “Đừng sợ. Cô hãy tập trung vào luyện các bài công pháp và sẽ ổn thôi. Nó sẽ không làm phiền chúng ta.”

Người học viên đã trò chuyện với cô Zainab về tâm sợ côn trùng và nói rằng trong quá trình tu luyện, một người cần phải loại bỏ nhiều tâm chấp trước, trong đó có tâm sợ hãi. Người học viên nói với cô Zainab rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và cô vui vẻ niệm các chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” bằng tiếng Trung Quốc.

Cô Zainab cho biết: “Công pháp này thực sự tốt. Tôi sẽ tiếp tục luyện tập bởi môn tu luyện giúp tôi loại bỏ chấp trước sợ hãi. Tôi sẽ tìm các bài giảng của Đại sư Lý khi về nhà và sẽ đọc các bài giảng này. Từ bây giờ, tôi cũng sẽ đến đây vào các ngày cuối tuần.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link , cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/14/432460.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/19/196229.html

Đăng ngày 21-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share