Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Đan Mạch

[MINH HUỆ 13-10-2021] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đan Mạch đã tham gia triển lãm sức khỏe kéo dài hai ngày tổ chức tại thành phố Viborg, miền Trung Jutland vào ngày 9 và 10 tháng 10 năm 2021. Nhiều người tham gia triển lãm cho biết họ rất vui khi được giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và muốn được học các bài công pháp.

4d037ddff4f693dc8f63cbc75ae7720d.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp trong thời gian diễn ra triển lãm sức khỏe tại Viborg, Đan Mạch

a35b8d345ab07ce53fa0152cea87f1cf.jpg

Người tham gia sự kiện muốn tìm hiểu làm thế nào để tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Bà Clarkson tham gia triển lãm cùng hai người bạn. Họ dừng chân tại quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp và nói rằng họ muốn tìm hiểu về môn tu luyện thiền định. Họ đã học các bài công pháp ngay tại sự kiện.

Sau khi học bài công pháp đầu tiên, bà Clarkson đột nhiên nói: “Tôi có thể cảm thấy thứ gì đó xoay tròn trong thân thể”. Bà dùng cử chỉ tay làm dấu hiệu.

Một học viên nói với bà: “Thật tuyệt vời! Dường như cô rất có tiền duyên với Pháp Luân Đại Pháp. Cô sẽ được trải nghiệm nhiều điều khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Những thứ xấu sẽ được loại bỏ và cô sẽ trở nên mạnh khỏe và vui vẻ. Các sách của Pháp Luân Đại Pháp giảng rất chi tiết về tất cả những điều này. Miễn là cô tĩnh tâm đọc, cô sẽ minh bạch được nhiều điều.”

Bạn của bà Clarkson cũng quyết định học các bài công pháp. Họ đã mua sách Pháp Luân Công Chuyển Pháp Luân tiếng Đan Mạch. Họ đã để lại số điện thoại liên hệ rồi nói: “Khi nào các bạn tổ chức lớp học, hãy cho chúng tôi biết nhé.”

647149c24b9d036c841540f9b32ef34d.jpg

Cô Anne nói: “Chân-Thiện-Nhẫn thật tuyệt vời.”

Cô Anne, làm tư vấn trong lĩnh vực công tác xã hội, đã giúp đỡ nhiều người mắc chứng lo âu và các vấn đề khác. Cô đã trò chuyện cùng các học viên một hồi lâu.

Cô Anne biết Pháp Luân Đại Pháp là một phương pháp tu luyện cổ xưa bắt nguồn từ Trung Quốc, dạy con người theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Nhiều người đã thay đổi nhận thức sau khi học Pháp Luân Đại Pháp và đã trải nghiệm những cải biến về thể chất và tinh thần.

Cô nói: “Tôi đến triển lãm sức khỏe để tìm thứ gì đó có thể giúp ích cho thân tâm mình. Chân-Thiện-Nhẫn thật tuyệt vời!”

Cô đã để lại thông tin liên lạc của mình khi biết có các lớp học trực tuyến. Cô rất vui khi được tặng một bông hoa sen nhỏ mang dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn”.

Một giáo viên của trường nhận xét: “Tôi muốn học Pháp Luân Công và dạy cho học sinh của mình để các em trở thành những học sinh ngoan hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn.”

Pháp Luân Đại Pháp hảo!

d0d91d01542c5819a70bbb1b69f1ced1.jpg

Bà Bodil (bên phải) nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Một người tham gia triển lãm khác, bà Bodil dùng âm nhạc để trị bệnh. Bà bị lôi cuốn bởi Pháp Luân Đại Pháp và đã hỏi về môn tu luyện. Các học viên giải thích: “Điều cô làm có điểm tương đồng với các phương pháp truyền thống của Trung Quốc. Văn hóa Trung Quốc truyền thống cho rằng nhạc (樂) và dược (藥) có mối liên hệ mật thiết; chúng có cùng nguồn gốc, âm nhạc có thể trị bệnh. Ngũ âm trong âm nhạc tương ứng với ngũ hành trong thế giới tự nhiên và ngũ tạng trong cơ thể con người. Âm nhạc nhẹ nhàng sẽ có lợi cho sức khỏe.”

Bà Bodil thích tìm hiểu thêm và hỏi các chữ tiếng Trung trên chiếc áo phông của các học viên có nghĩa là gì. Một học viên đã nói với bà, đó là: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Một học viên khác bắt đầu hát một bài hát, trong đó có câu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo. Pháp Luân Đại Pháp là con đường chân chính.”

Bà Bodil ngân nga theo lời bài hát và vui mừng thốt lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, 1-2-3-4-5 … đó là năm âm tiết!”

Chúng ta phải quay trở lại tin vào Thần

Gian hàng của ông Nghiêm đối diện với quầy thông tin của các học viên. Ông đã xem các học viên luyện các bài công pháp khi ông không bận. Ông nói ông tán đồng với các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và nói rằng ông từng mắc trọng bệnh và tín tâm của ông vào Thần đã đem lại điều kỳ diệu.

e97f52c023d26a5e6a45e56930cff552.jpg

Ông Nghiêm nói: “Chúng ta phải giúp mọi người quay trở lại tin vào Thần”

Ông Nghiêm nói: “Điều kỳ diệu thường xảy ra. Chân-Thiện-Nhẫn, những điều này thật tuyệt vời. Tôi thấy phương thức của các bạn rất tốt. Mọi người nên bao dung.”

Các học viên nói về các giá trị đạo đức đang trượt dốc hiện nay ở xã hội và nguyên nhân gây ra thảm họa, ổn dịch và hỗn loạn đến từ việc không tin vào Thần. Ông Nghiêm đồng ý nói: “Đúng vậy, chúng ta phải giúp mọi người quay trở lại tin vào Thần.”

Ông đã mua hai cuốn sách – cuốn Pháp Luân Công và cuốn Chuyển Pháp Luân, nói: “Tôi muốn biết thêm về Pháp Luân Đại Pháp.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link , cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/13/432485.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/17/196197.html

Đăng ngày 19-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share