Bài viết của Chu Văn Anh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 12-10-2021] Vào thứ Bảy, ngày 2 và 9 tháng 10 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức hai sự kiện ngày thông tin, lần lượt tại Place Colette và Chatelet Les Halles. Họ giới thiệu môn tu luyện cho mọi người thông qua các tờ rơi, bảng trưng bày và màn trình diễn các bài công pháp. Họ cũng thu thập chữ ký để chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) đang diễn ra ở Trung Quốc.

0524c0b7ca85539854d89dd66f91a94d.jpg

ca4652bed366aa0451d5eef2ec8d9686.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp Paris tổ chức sự kiện ngày thông tin tại Chatelet Les Halles, ngày 9 tháng 10 năm 2021

d0789fe0e016cb3dd03c8eb07584eb5a.jpg

b8325aa38bfc86e4e9e1dd9731411b29.jpg

b6bfd552f3378a8f532cbcc189825246.jpg

Người qua đường dừng chân đọc thông tin về Pháp Luân Đại Pháp tại Chatelet Les Halles

13e5bb99e594fee3e874312532274b53.jpg

Người dân ký bản kiến nghị để ủng hộ những nỗ lực phản bức hại của các học viên ở Trung Quốc

Pháp Luân Đại Pháp có thể thay đổi tâm hồn mọi người

Đó là một buổi chiều mùa thu mát mẻ khi các học viên tổ chức sự kiện ngày thông tin tại Chatelet Les Halles, nhà ga xe lửa lớn nhất ở Paris vào thứ Bảy, ngày 9 tháng 10. Giữa dòng người hối hả, một số người đã dừng chân để nhận thông tin từ các học viên, trong khi những người khác xem họ luyện công. Một số người đọc thông tin trên bảng trưng bày và đặt câu hỏi.

Khi mọi người biết rằng các học viên bị chính quyền cộng sản Trung Quốc tra tấn dã man chỉ vì sống theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, họ đã rất sốc và tức giận. Họ lần lượt ký tên vào bản kiến ​​nghị với hy vọng có thể chấm dứt những hành vi tàn bạo này. Mọi người ca ngợi các học viên vì lòng dũng cảm và sự kiên định của họ khi đối mặt với bạo lực, và hy vọng rằng các học viên ở Trung Quốc sẽ sớm có thể tự do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Jean-Marie Michel là một nhà tâm lý trị liệu. Ông cho hay người bạn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của ông đã nói cho ông việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng của các học viên bị giam giữ mà không có sự đồng ý của họ, rồi bán những nội tạng này cho ngành cấy ghép tạng. Ông không tin điều đó có thể xảy ra nên đã tìm kiếm thông tin trên mạng, để rồi biết rằng điều đó hoàn toàn là sự thật. Là một nhà tâm lý trị liệu, ông tin rằng lòng tham của con người là do các vấn đề về giá trị đạo đức gây ra.

Ông nói: “Nếu chúng ta làm việc không có lương tâm, thì giữa chúng ta sẽ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Nếu trái tim của mọi người không thay đổi, thì trái đất của chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi. Cho dù ở bất kỳ quốc gia nào, người ta cũng cần phải thay đổi trái tim của mình.”

Ông tiếp tục nói: “Pháp Luân Đại Pháp là quy luật của tự nhiên, là nguyên lý của vũ trụ. Đó là về mối quan hệ giữa con người và vũ trụ, giữa con người và thần thánh. Đó là sự trân quý cuộc sống. Pháp Luân Đại Pháp có thể thay đổi tâm hồn của mọi người.”

Nhà nghiên cứu: Các học viên đã làm rất tốt

Anh Trần là một sinh viên đến từ Đài Loan đang theo học luật tại Paris. Anh nói rằng các học viên tuân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn cần có tự do tín ngưỡng và ĐCSTQ không nên đàn áp họ.

Ông Egor Ignapyev là một kỹ sư công nghệ thông tin đến từ Nga đang làm việc tại Paris. Ông hiểu rõ chế độ cộng sản Trung Quốc và cho biết ông thực sự hy vọng “Người dân Trung Quốc có thể có tự do và sẽ không còn bị chính quyền cộng sản độc tài khủng bố tàn bạo nữa.”

Anh Samuel là một nhà nghiên cứu tại một trường đại học. Anh đã lên tiếng về các hành vi của ĐCSTQ. Anh cho biết: “Chúng tôi đã bị lừa dối trong mấy thập kỷ và niềm tin của chúng tôi đã bị lạm dụng. Nhưng hiện nay, tôi cảm thấy mọi người đang thức tỉnh. Có lẽ trong tương lai gần ĐCSTQ sẽ sụp đổ.”

Trước khi rời đi, anh nói, “Các học viên Pháp Luân Công đã làm rất tốt. Hãy cứ tiếp tục nhé!”

ĐCSTQ sẽ không bao giờ thành công

04bb1609f42f990e5fde3ea2e44d9884.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại Place Colette, Paris vào ngày 2 tháng 10 năm 2021

0a4713de5b52c298e22305d510019e06.jpg

Người qua đường dừng chân để đọc về Pháp Luân Công

e43b24b226927f085066f040e1df1858.jpg

Một sinh viên trẻ ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

Anh Thierry Mauduit là một chuyên gia trang điểm. Anh rất vui khi được gặp các học viên Pháp Luân Công tại Place Colette vào thứ Bảy, ngày 2 tháng 10.

Anh nói: “ĐCSTQ sử dụng những lời đe dọa và các thủ đoạn khác để trấn áp sự thật. Họ làm những điều tồi tệ nhất. Nhưng bây giờ, mọi người đã biết nhiều hơn về những gì nó làm. ĐCSTQ sẽ không bao giờ đạt được mục đích của nó!”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link , cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/12/432462.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/14/196162.html

Đăng ngày 17-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share