Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 10-10-2021] Ngày 3 tháng 10 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở miền Trung Nhật Bản đã tổ chức các hoạt động tại Nagoya nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đối với các học viên ở Trung Quốc. Họ đã cung cấp thông tin về những hành vi tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), như thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống. Họ cũng thu thập chữ ký để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại do ĐCSTQ gây ra.

Hoạt động này đã diễn ra trong hai ngày sau khi tình trạng khẩn cấp kéo dài một tháng ở tỉnh Aichi được dỡ bỏ vào ngày 1 tháng 10. Người dân cuối cùng đã có thể thư giãn và đi bộ trên các đường phố trong thành phố. Ánh mặt trời chói chang vào ngày 3 tháng 10, và nhiều người đi bộ đã đi ngang qua sự kiện của các học viên.

Trình diễn các bài công pháp của Đại Pháp

Các học viên đã trình diễn các bài công pháp của Đại Pháp gần đài phun nước ở Sakae, khu vực thịnh vượng nhất của Nagoya. Họ phát tài liệu thông tin cho những người đi bộ ngang qua và thu thập chữ ký thỉnh nguyện. Các học viên treo các biểu ngữ bằng tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Nhật có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân-Thiện-Nhẫn”, “Pháp Luân Đại Pháp được thực hành trên khắp thế giới”, “SOS – Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công” và “Hãy chấm dứt hành vi giết các học viên của ĐCSTQ để lấy nội tạng của họ.”

c6e2dc00369548dc69a5a9cbc13b1587.jpg250b07823fa77d95762708e8f0b560d2.jpgff6c78facd9376624f560b416080782f.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trình diễn các bài công pháp

Vào buổi sáng, khi các học viên đang luyện bài công pháp thứ hai, có hai người phương Tây trẻ tuổi đi ngang qua. Họ quan sát các học viên đang đứng yên trong tư thế ôm bão luân, xung quanh là tiếng nhạc luyện công thanh bình.

Sau khi quan sát một lúc, một trong số họ bước vào và tham gia luyện bài công pháp thứ hai cùng các học viên. Anh cũng nhờ bạn mình chụp ảnh anh đang luyện công cùng các học viên. Các học viên đã đưa cho họ tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp bằng tiếng Anh. Họ cảm ơn các học viên về những tài liệu này và cho biết sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp khi có cơ hội.

thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

afab6ae57997ff2d878f28d8d32162fa.jpg

Người dân ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

Sau khi biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc từ các học viên, nhiều người đi bộ đã ký tên vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này. Ông Mizuno, ngoài 70 tuổi, đã ký vào bản kiến ​​nghị chiều hôm đó, rồi ông nói với một học viên: “Tôi biết ĐCSTQ có thể làm bất cứ điều gì. Các bạn cứ tiếp tục nhé!”

ĐCSTQ phá hủy văn hóa Trung Hoa truyền thống

Ông Urasaki, một người đàn ông lớn tuổi ở Okinawa, cho biết Okinawa và Trung Quốc luôn giữ mối quan hệ gắn kết trong lịch sử và thể hiện nhiều điểm tương đồng trong thói quen sinh hoạt và ăn uống. Ông có ấn tượng tốt về Trung Quốc và không ngờ ĐCSTQ lại thực hiện những hành vi tàn ác đối với người dân của mình.

Một học viên nói với ông Urasaki rằng sau khi nắm chính quyền, ĐCSTQ đã phá hủy văn hóa Trung Hoa truyền thống, khiến cho một số người Trung Quốc ngày nay đã đánh mất đạo đức và dám làm bất cứ điều gì vì tiền. Trong 20 năm qua, ĐCSTQ cũng đã bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, những người tuân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, và nó thậm chí còn giết họ để lấy nội tạng.

Sau khi nghe về những vấn nạn này, ông Urasaki đã ký tên vào bản kiến ​​nghị. Người học viên đã đưa cho ông một bông hoa sen giấy với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn”. Ông nhận lấy và cảm ơn người học viên.

Sự kiện thu hút người dân từ nhiều quốc gia

Nhiều thanh niên Việt Nam đang làm việc tại Nhật Bản đã đi ngang qua sự kiện của các học viên ngày hôm đó. Các học viên đã đưa cho họ thông tin về Đại Pháp bằng tiếng Việt, và các học viên Việt Nam đã nói chuyện với họ. Sau khi biết về Đại Pháp và cuộc bức hại, nhiều thanh niên Việt Nam đã ký tên vào bản kiến ​​nghị để bày tỏ sự phản đối đối với cuộc bức hại.

Nhiều người Trung Quốc sống tại Nhật Bản cũng dừng chân tại sự kiện này. Cô Lư, một phụ nữ đến từ Trung Quốc, đã trò chuyện với một học viên trong thời gian dài. Cô nhận các tài liệu thông tin, ghi nhớ các các cụm từ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân Thiện Nhẫn hảo” và đồng ý với tầm quan trọng của tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Cô cho hay cô biết rõ tội ác của ĐCSTQ và nói cô sẽ quay lại để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp trong tương lai.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link , cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/10/432386.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/14/196163.html

Đăng ngày 16-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share