Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 10-10-2021] Ngày 10 tháng 10 năm 2021, khi Đài Loan chuẩn bị kỷ niệm Quốc khánh, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở khu vực Đài Bắc đã tổ chức các hoạt động giới thiệu môn tu luyện này tới công chúng tại Nhà tưởng niệm Tôn Trung Sơn. Các học viên luyện công bên đài phun nước trong khuôn viên Đài tưởng niệm. Họ đeo khẩu trang và giữ khoảng cách một mét theo quy định phòng chống COVID của chính phủ.

1b346dd2190ae1168b1d41e5dc80e5da.jpg

Các học viên ở khu vực Đài Bắc tổ chức các hoạt động, bao gồm trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, tại Nhà tưởng niệm Tôn Trung Sơn hôm 9 tháng 10 năm 2021

Đó là một ngày trong xanh, ấm áp, nắng chan hòa. Nhiều người đi chơi nhân thời tiết đẹp. Một số người qua đường thấy các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp khoan thai, nhẹ nhàng, và đã chụp ảnh bằng điện thoại di động của họ.

Các học viên cũng phát tờ thông tin. Một du khách cho biết anh đã thấy những hoạt động tương tự của các học viên ở thành phố Cơ Long và rất ấn tượng với Đoàn nhạc Diễu hành Tian Guo. Nhiều người đã hỏi các học viên nơi học Pháp Luân Đại Pháp và các đặc điểm của môn tu luyện này, v.v.

Các học viên cũng dựng một quầy thông tin gần cửa bên của Đài tưởng niệm để phát tài liệu thông tin và trả lời câu hỏi của mọi người.

Từ sau ngày 18 tháng 5 năm nay, đại dịch ở Đài Loan xấu đi, và hòn đảo này bị đặt vào tình trạng báo động cấp độ ba. Số ca nhiễm virus tăng đột ngột đã gây lo lắng trên diện rộng. Do các quy định hạn chế, các học viên không thể hướng dẫn các bài công pháp trực tiếp. Kể từ tháng 8 năm 2020, họ đã tổ chức các lớp học miễn phí bằng tiếng Anh qua mạng internet, và vào ngày 25 tháng 7 năm 2021, một trang web dạy các bài công pháp bằng tiếng Trung đã được ra mắt.

b2156fc6bd8b929a0d771a98dfdbfc11.jpg

Trang web dạy Pháp Luân Đại Pháp trực tuyến bằng tiếng Trung ra mắt trong năm nay. Công chúng được hoan nghênh đăng ký và học môn tu luyện này.

Bà Trương Cẩm Hoa, cựu Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan cho biết: “Hầu hết các khu vực công cộng đã bị đóng cửa sau khi đại dịch ở Đài Loan xấu đi. Điều này có tác động tiêu cực đến sức khỏe thể chất và tinh thần của mọi người. Vì bản thân các học viên đã trải qua những cải thiện đáng kể cả về sức khỏe lẫn tinh thần sau khi tu luyện, nên họ muốn chia sẻ những trải nghiệm tích cực của mình với những người khác.”

Mọi người đều được hoan nghênh đăng ký các lớp học Pháp Luân Đại Pháp trực tuyến (https://www.learnfalungong.com/chinese). Các lớp học luôn miễn phí.

Bối cảnh

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu tiên giới thiệu ra công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được đón nhận tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hàng triệu người đang học theo các Pháp lý, dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và trải nghiệm sự cải thiện về sức khỏe và tinh thần.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/10/432387.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/12/196132.html

Đăng ngày 14-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share