[MINH HUỆ ] Nhân dịp ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới lần thứ 12, và lễ kỷ niệm lần thứ 19 ngày giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tới công chúng, các nghị sỹ nghị viện Canada, bao gồm Thủ tướng, các nghị sỹ của Nghị viện, các quan chức tỉnh và thành phố, đã gửi thư chúc mừng tới Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Canada để chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới và để ca ngợi các học viên Pháp Luân Đại Pháp về những đóng góp của họ cho xã hội. Dưới đây là 2 trong số những lá thư ấy.

Bộ trưởng Công dân, nhập cư và đa văn hóa

Ottawa, Canada K1A 1L1

Lời chúc mừng từ Bộ trưởng Công dân, Nhập cư và đa văn hóa

Tôi muốn được gửi lời chúc mừng nồng hậu nhất tới tất cả các bạn nhân lễ kỷ niệm lần thứ 19 ngày Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng. Thay mặt Thủ tướng Stephen Harper, tôi muốn được cảm ơn Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Canada vì cống hiến vững chắc của các bạn cho đất nước của chúng ta – xã hội cởi mở và đa dạng mà chúng ta đang tự hào cùng nhau xây dựng.

Kể từ khi được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992, phong trào Pháp Luân Đại Pháp đã nhanh chóng truyền rộng khắp thế giới. Ngày hôm nay, hàng triệu người trên toàn thế giới tụ họp cùng nhau ở các vùng miền để tổ chức lễ kỷ niệm và củng cố các nguyên lý cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp: Chân, Thiện và Nhẫn. Tại Canada, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tích cực khuyến khích sự hiểu biết, lòng bao dung, và tình hữu nghị giữa tất cả các thành viên trong xã hội đa dạng của chúng ta, cống hiến rất lớn cho sự tiến bộ của chủ nghĩa đa văn hóa Canada.

Là người dân Canada, chúng ta luôn tìm cách hiểu rõ hơn về nền văn hóa và truyền thống của nhau, và chúng ta không ngừng tìm cách để làm cho tất cả mọi người đều có thể đóng góp vào sự thành công của chủ nghĩa đa nguyên Canada. Như Thủ tướng Stephen Harper tuyên bố: “Canada đã trở nên vô cùng phong phú  bởi một mảng rộng đến như vậy  các truyền thống văn hóa dân tộc. Mỗi cộng đồng là một phần của sự đa dạng văn hóa, ấy là một trong những điểm mạnh nhất của Canada trong thế giới toàn cầu hóa này”.

Là Bộ trưởng Công dân, Nhập cư và Đa văn hóa, tôi muốn được cảm ơn những nhà tổ chức sự kiện lớn này, đã chia sẻ với tất cả chúng ta các nguyên lý, triết lý và truyền thống của Pháp Luân Đại Pháp.

Xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới lễ kỷ niệm lớn!

Chân thành,

Nghị sỹ Jason Kenny, PC
Bộ trưởng  Công dân, Nhập cư và đa văn hóa
Canada

2011-5-12-3_falundafa-enney--ss.jpg

Peter Kent
Nghị sỹ quốc hội Thornhill

Ngày 13/5/2011

Các bạn thân mến,

Khi các bạn đánh dấu lễ kỷ niệm lần thứ 19 ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng, tôi muốn được bày tỏ lời chúc mừng chân thành nhất, khi các bạn kỷ niệm tháng Pháp Luân Đại Pháp.

Từ ngày 13/5/1992, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức lễ kỷ niệm trên khắp thế giới. Sự nhấn mạnh các giá trị Trung Hoa cổ truyền là Chân, Thiện và Nhẫn phù hợp với các giá trị của Canada hiện đại ngày nay. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bước đi trên con đường vinh quang nhất dẫn đến hòa bình và vì điều đó, các bạn nhận được lòng tôn kính từ những người bạn Canada của các bạn.

Những  lời dạy của ông Lý Hồng Chí chỉ đem lại lợi ích cho chủ nghĩa đa nguyên Canada. Tôi rất hân hạnh được ca ngợi tất cả các bạn vì lòng tận tâm và sự cống hiến của các bạn.

Trân trọng,
Peter Kent

Nghị sỹ quốc hội Thornhill

2011-5-12-5_ministerkentgreetingfalundafamonth2011--ss.jpg


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/5/13/大法洪传十九周年-加拿大部长们称赞(图)-240722.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/5/15/125238.html
Đăng ngày 03-06-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share