Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-08-2021] Huyết áp của ông Lý Duyên Xuân vẫn rất cao sau một tháng điều trị tại bệnh viện công an địa phương, nhưng ông vẫn bị bắt giam để thụ án 7 năm rưỡi vì đức tin của mình đối với Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

2019-8-30-li-yan-chun_g7wx1rt.jpg

Ông Lý Duyên Xuân

Ông Lý, 68 tuổi là một giám đốc bệnh viện đã nghỉ hưu ở thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc đã bị bắt cùng với vợ mình, bà Bùi Ngọc Hiền vào ngày 25 tháng 11 năm 2018. Họ đã bị chính quyền nhắm đến sau khi bị tố cáo vì phát lịch có thông tin về Pháp Luân Công.

Ông Lý đã được tại ngoại do huyết áp cao sau khi bị giam giữ trong 20 giờ, còn bà Bùi đã bị đưa đến Trại tạm giam Thành phố Tần Hoàng Đảo.

Cặp vợ chồng đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án Huyện Xương Lê vào ngày 31 tháng 5 năm 2019. Sách Pháp Luân Công, máy tính, máy in và điện thoại di động đã được sử dụng làm bằng chứng để truy tố họ.

Ông Lý sau đó bị kết án bảy năm rưỡi và bị phạt 20.000 Nhân dân tệ. Bà Bùi, một bác sỹ chuyên khoa ung thư từng đoạt nhiều giải thưởng, đã bị phạt bốn năm tù và 5.000 Nhân dân tệ. Do bệnh huyết áp cao của ông Lý nên nhân viên hỗ trợ tòa án không đưa ông vào tù ngay lập tức, trong khi bà Bùi bị đưa đến Nhà tù Nữ Thạch Gia Trang vào ngày 2 tháng 12 năm 2019.

Ông Lý lại bị bắt vào ngày 22 tháng 7 năm 2021. Cảnh sát đã chụp ảnh và quay video tại nhà của ông trước khi đưa ông đến bệnh viện công an địa phương để khám sức khỏe. Khi ông bị huyết áp cao, các viên chức đã cố gắng nhưng không thành công trong việc để trại tạm giam địa phương tiếp nhận ông. Sau đó, họ đưa ông trở lại bệnh viện công an và bắt ông uống và tiêm thuốc.

Cảnh sát không xuất trình lệnh khám xét hoặc giấy tờ tùy thân khi họ bắt ông Lý. Họ cũng giữ kín gia đình về nơi giam giữ ông.

Sau khi hỏi xung quanh, gia đình xác nhận rằng ông đã bị bắt bởi Hoàng Vĩnh Lợi, người đứng đầu Đồn Công an Song Vọng. Khi họ gọi cho Hoàng để hỏi về ông Lý, Hoàng trả lời: “Chúng tôi đang thực hiện công việc của mình theo luật pháp. Các người sẽ được thông báo nếu có thông tin mới”.

Khi gia đình nói với Hoàng rằng cảnh sát đã vi phạm thủ tục pháp lý khi bắt giữ ông Lý, Hoàng đã cúp máy.

Huyết áp của ông Lý vẫn ở mức cao nguy hiểm sau một tháng điều trị, nhưng ông vẫn bị đưa đến Nhà tù Kí Đông vào ngày 18 tháng 8.

Thông tin của các thủ phạm:

Đồn Công an Song Vọng: + 86-335-7396110

Hoàng Vĩnh Lợi (黄永利), trưởng Đồn Công an: + 86-18332519110

Bài liên quan:

Cặp vợ chồng già cả bị xét xử phi pháp, luật sư biện hộ không được phép đề cập tới Pháp Luân Công

Cảnh sát đối xử hung bạo với một cặp vợ chồng lớn tuổi ở tỉnh Hà Bắc

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/29/430162.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/12/195036.html

Đăng ngày 16-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share