Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Thụy Sỹ

[MINH HUỆ 20-07-2021] Ngày 15 tháng 7 năm 2021, năm ngày trước mốc kỷ niệm 22 năm ngày pháp môn tu luyện và thiền định cổ xưa Pháp Luân Công bắt đầu bị bức hại ở Trung Quốc, các học viên tại Thụy Sỹ đã tổ chức một sự kiện trước tòa Palais Wilson, Văn phòng của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc.

Anh Andrés Allemand Smaller, phóng viên của Tribune de Genève, tờ nhật báo lớn nhất của khu vực đã đưa tin về sự kiện này.

1147ad7d5b4a1918bbfdd34976066929.jpg

Ảnh chụp màn hình bài báo trên tờ Tribune de Genève về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc

Bài báo có tiêu đề “Trung quốc tiếp tục cưỡng bức mổ lấy nội tạng của các học viên Pháp Luân Công” viết rằng năm này qua năm khác, các học viên Pháp Luân Công vẫn kiên trì đến đó để lên án cuộc bức hại bắt đầu từ ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Bà May Bakhtiar, đại diện cho các học viên Pháp Luân Công Thụy Sỹ, nói với anh Smaller rằng, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã quyết định tiêu diệt Pháp Luân Công bởi ông ta cho rằng pháp môn này đã trở nên quá phổ biến ở Trung Quốc khi số học viên ước tính còn cao hơn cả số Đảng viên ĐCSTQ. Lúc bấy giờ, một số quan chức cấp cao trong chính phủ Trung Quốc cũng tu luyện Pháp Luân Công. Từ đó đến nay, cuộc bức hại vẫn tiếp diễn. Hàng triệu học viên đã bị giam giữ, tra tấn, tẩy não, hoặc bị bức hại đến chết. Nhiều người trong số họ đã trở thành nạn nhân của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Các chuyên gia nhân quyền của Liên Hợp Quốc quan ngại sâu sắc trước nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc

Bài báo trích dẫn một tuyên bố của Liên Hợp Quốc hôm 14 tháng 6 năm 2021, trong đó có hàng chục chuyên gia về nhân quyền đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về “cáo buộc” ‘thu hoạch nội tạng’ nhắm vào các nhóm người thiểu số, bao gồm các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, Phật tử Tây Tạng, người Hồi giáo, và các tín đồ Cơ Đốc giáo đang bị giam giữ ở Trung Quốc.

Những người bị giam giữ này đã bị “cưỡng ép xét nghiệm máu và kiểm tra nội tạng bằng siêu âm và chụp X–quang, mà không có sự đồng thuận của họ”, sau đó, “các kết quả kiểm tra này được lập thành báo cáo cơ sở dữ liệu về nguồn nội tạng sống, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân bổ nội tạng”, tuyên bố của Liên Hợp Quốc nêu.

Theo bản tuyên bố này: “Các cơ quan tạng phổ biến nhất được thu hoạch từ những tù nhân này, theo báo cáo, bao gồm tim, thận, gan, giác mạc. Ít phổ biến hơn là các bộ phận của gan.”

Anh Smaller nhấn mạnh trong bài viết của mình rằng với sự hậu thuẫn của chế độ cộng sản, các bệnh viện Trung Quốc có đến hàng chục nghìn cơ quan tạng để dùng cho cấy ghép, nhưng họ đã không cung cấp được thông tin minh bạch về nguồn gốc của những nội tạng này.

Các Nghị sỹ Thụy Sỹ bày tỏ tinh thần đoàn kết với Pháp Luân Công

Bà Bakhtiar nói với nhà báo Smaller rằng bà rất vui khi thấy các chuyên gia của Liên Hợp Quốc cuối cùng cũng đã bắt đầu lắng nghe họ và lưu ý tới việc các học viên Pháp Luân Công đã trở thành mục tiêu chính của tội ác thu hoạch nội tạng kinh hoàng này.

Bà cũng đã được khích lệ khi thấy các quan chức chính phủ Thụy Sỹ đứng về phía Pháp Luân Công và bày tỏ sự ủng hộ của họ: “Năm nay có hơn 170 nghị sỹ Thụy Sỹ ủng hộ Pháp Luân Công và tự do tôn giáo. Điều này khiến tôi ấm lòng!”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/20/428437.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/21/194181.html

Đăng ngày 25-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share