Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 20-06-2021] Trong một diễn đàn trực tuyến ngày 16 tháng 6, các luật sư nhân quyền nổi tiếng, các cựu Nghị sỹ Quốc hội Canada, các giáo sư đại học và những người ủng hộ nhân quyền đã kêu gọi Quốc hội Canada thông qua Dự luật S-204, một dự luật “sửa đổi Bộ luật Hình sự và Đạo luật Bảo vệ Người Tị nạn và Nhập cư (buôn lậu nội tạng người).”

“Mỗi ngày, khi chúng ta thức dậy và làm việc, có không biết bao nhiêu công dân Trung Quốc bị lôi ra khỏi tập thể những người đang được duy trì sự sống, được cho ăn, cho uống chỉ để chờ máy tính chọn ra nếu nội tạng của họ tương thích với ai đó ở nước ngoài có khả năng chi trả 65.000 đô la cho một quả thận hoặc 180.000 đô la cho một quả tim; nếu mẫu máu và mẫu mô tương thích, họ sẽ bị lôi ra khỏi tập thể người này, đến phòng phẫu thuật ở một bệnh viện và bị sát hại,… và điều đó đang diễn ra hàng ngày”, luật sư nhân quyền Clive Ansley nói.

Trong diễn đàn ngày 16 tháng 6, ông Ansley nói Quốc hội Canada cần cấp bách thông qua luật chống cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Nếu Canada không cáo buộc và kết tội những người tham gia vào hoạt động du lịch ghép tạng ở nước ngoài thì cũng không còn cách nào khác để chấm dứt tội ác này.

66ebe9552707ffdbd569396f710dc3b9.jpg

Các diễn giả tại diễn đàn trực tuyến ngày 16 tháng 6 kêu gọi quốc hội Canada thông qua Dự luật S-204 để chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

Diễn đàn ngày 16 tháng 6 do Liên minh Quốc tế về Chấm dứt Lạm dụng Ghép tạng (ETAC) tổ chức này đã hối thúc Quốc hội Canada thông qua Dự luật S-204 để “sửa đổi Bộ luật Hình sự nhằm định ra các tội danh mới liên quan đến hoạt động buôn bán nội tạng người. Dự luật cũng sửa đổi Đạo luật Bảo vệ Người Tị nạn và Nhập cư để quy định rằng cư dân thường trú hoặc công dân nước ngoài không được phép vào Canada nếu Bộ trưởng Bộ Nhập tịch và Nhập cư cho rằng họ đã tham gia vào bất kỳ hoạt động nào liên quan đến buôn bán nội tạng người.”

Hành động của Chính phủ Canada

Ông Ansley nói, ngay cả khi dự luật được thông qua vào mùa thu này, thì từ giờ đến lúc đó, cũng sẽ có nhiều công dân Trung Quốc đang sống có thể bị mất mạng. Đây là một thực tế đáng sợ.

Ông cho biết tham gia buôn bán nội tạng hoặc thu hoạch nội tạng là hành vi phạm tội. Bây giờ, công dân Canada có thể ra nước ngoài một cách hợp pháp và ghép tạng theo yêu cầu, điều đó có nghĩa là công dân Trung Quốc sẽ bị giết để phục vụ các ca ghép tạng. Cách duy nhất để Canada ngăn chặn nạn giết người này là thực thi một biện pháp hình sự ngay ở Canada.

Ông Ansley cũng giải thích rằng vì Trung Quốc không có sự độc lập về tư pháp, các tòa án là một cơ quan chính quyền cấp dưới hoạt động dưới sự điều hành của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Dưới sự chỉ đạo và kiểm soát của ĐCSTQ xuyên suốt các cấp, hệ thống tư pháp Trung Quốc không phải là một hệ thống pháp luật thực sự. Đúng hơn, đó là một bộ phận gian lận có hệ thống của ĐCSTQ, trong đó, các thẩm phán đóng vai trò là công chức cấp dưới.

Bảo vệ sinh mạng

Ông Đới Công Vũ, đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada, hy vọng tất cả các nghị sỹ Canada sẽ ủng hộ Dự luật S-204 để cứu sống mọi người. Ông Đới nhấn mạnh rằng cưỡng bức thu hoạch nội tạng là tội diệt chủng và tội ác chống lại loài người.

Trung Quốc dù không có hệ thống hiến tạng toàn diện, nhưng đã thực hiện tới 60.000 đến 90.000 ca phẫu thuật cấy ghép, mà những người vô tội bị giết là để cung cấp nội tạng. Thu hoạch nội tạng đã trở thành một ngành công nghiệp của nhà nước dưới sự chỉ đạo của ĐCSTQ. Với lợi nhuận dồi dào, các bệnh viện Trung Quốc, nhân viên y tế, phi công vận chuyển nội tạng và các đơn vị tìm kiếm khách hàng quốc tế ước tính đã tạo ra tổng doanh thu 6-7 tỷ đô la.

Nhu cầu cao của du khách quốc tế là một nhân tố chính thúc đẩy mạng lưới tội phạm này. Khi sang Trung Quốc ghép tạng, họ đã tham gia vào tội giết người. Dự luật S-204 chính là nhắm vào nạn buôn bán nội tạng quốc tế và du lịch ghép tạng.

Theo các phát hiện của một tổ chức vận động ở California, Canada là một trong những quốc gia lớn tham gia du lịch ghép tạng. Như vậy, càng có thể thấy Dự luật S-204 có vai trò quan trọng như thế nào.

Ông Đới cho rằng, Dự luật S-204 có thể hạn chế số người vô tội bị chính quyền ĐCSTQ giết hại, vì thế có thể cứu được nhiều người; vậy nên không thể coi nhẹ tầm quan trọng của nó. Thay mặt các nạn nhân, ông Đới hy vọng dự luật này có thể được thông qua càng sớm càng tốt.

Bác sỹ Irene Turpie cho biết, trọng tâm của y đức là “Không gây hại”. Nếu không công khai phản đối nạn thu hoạch nội tạng, các bác sỹ có thể sẽ phạm tội và vi phạm lời thề của họ trong ngành y.

Bà nhắc lại tính cấp thiết của việc yêu cầu chính phủ Canada thông qua dự luật này để thông lệ y khoa kinh hoàng này sẽ không xảy ra ở bất kỳ nơi nào trên thế giới và Canada sẽ không tham gia vào nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng dưới bất kỳ hình thức nào.

Ông David Kilgour, cựu Quốc vụ khanh phụ trách khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, cũng nhấn mạnh ý nghĩa của Dự luật S-204. Ông nói rằng, trên thế giới, chỉ có một chính phủ giết công dân và tù nhân lương tâm nước mình để lấy nội tạng của họ. Trên toàn thế giới, chỉ có một chính quyền đang thực hiện tội ác khủng khiếp chống lại loài người này. Đó là chính quyền Trung Quốc.

Cùng với luật sư nhân quyền David Matas, ông Kilgour đã viết cuốn sách “Thu hoạch đẫm máu: Thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc” (Bloody Harvest: Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China), trong đó khẳng định ĐCSTQ đã giết hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc để lấy nội tạng của họ.

Nhất trí thông qua tại Thượng viện

Sau khi được Thượng viện nhất trí thông qua vào ngày 6 tháng 5, Dự luật S-204 đã được Nghị sỹ Quốc hội Garnett Genuis đề xuất tại Hạ viện vào ngày 10 tháng 5.

Trước đây, các nghị sỹ quốc hội Canada cũng đã đề xuất luật tương tự, như Nghị sỹ Borys Wrzesnewskyj (2008), Nghị sỹ Irwin Cotler (2013), Nghị sỹ Salma Ataullahjan (2017,) và Nghị sỹ Garnett Genuis (2017). Những dự luật này cũng được các nghị sỹ từ tất cả các đảng ủng hộ, nhưng không thể vượt qua toàn bộ quá trình để trở thành luật.

Ông David Matas cho biết, đến nay đã là 15 năm kể từ khi ông và ông Kilgour công bố báo cáo điều tra đầu tiên về nạn thu hoạch nội tạng vào năm 2006. Cũng đã 13 năm kể từ khi dự luật như vậy được đề xuất vào năm 2008. Ông cho biết, không ai trong phiên họp quốc hội này phản đối dự luật này. Vậy chỉ cần vài giây để thông qua dự luật này tại quốc hội và đưa vào thực tiễn.

Ông Đới cũng cho biết các nghị sỹ trong khu vực của ông đã nói rằng Dự luật S-204 được toàn bộ nghị sỹ quốc hội ủng hộ. Điều quan trọng là Quốc hội Canada phải thông qua Dự luật S-204 càng sớm càng tốt.

Hơn một triệu chữ ký phản đối nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng

Năm 2013, Hiệp hội các Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH) đã khởi xướng một bản kiến ​​nghị toàn cầu nhằm phản đối nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Trong vòng 5 tháng, bản kiến nghị này đã thu thập được hơn 1,5 triệu chữ ký ở hơn 50 quốc gia. Nó đã được đệ trình lên Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) để kêu gọi hành động lập tức chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Trong một tuyên bố ngày 14 tháng 6, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nêu rõ rằng những cáo buộc về việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, người Hồi giáo, và các tín đồ Cơ Đốc giáo bị giam giữ thật kinh hoàng.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/20/427212.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/21/193779.html

Đăng ngày 25-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share