Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-09-2021] Gần đây, gia đình của bà Chung Bồi Trân (78 tuổi), người đã bị biệt giam ba tháng, biết tin bà đã bị đưa ra xét xử ở trong trại tạm giam địa phương vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 10 tháng 6 năm 2021, các sỹ quan trong vài chiếc xe cảnh sát đến đã bắt giữ bà Chung ở thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông. Gia đình bà đã cố gắng ngăn cản để bà không bị đưa đi, nhưng những cảnh sát này nói rằng họ đưa bà đến đồn công an để hỏi vài vấn đề, sau đó sẽ lập tức thả bà. Tuy nhiên, họ đã giam giữ bà kể từ đó và không cho người nhà được gặp bà.

Đến đầu tháng 9 năm 2021, gia đình bà Chung đã nhận được thông báo của một tòa án địa phương, nói rằng bà đã bị xét xử ở trong trại tạm giam. Thẩm phán từ chối cung cấp mọi thông tin liên quan tới phiên tòa.

Sau đó, gia đình hay tin các nhà chức trách đã sửa tuổi của bà Chung từ 78 thành 76 để kết án bà. Người nhà bà còn nghe ngóng được rằng phiên xét xử diễn ra ở trong trại tạm giam được gọi là một phiên xét xử đơn giản, không yêu cầu phải có sự hiện diện của công tố viên. Phiên tòa dạng này thường áp dụng với những bị cáo mà dự tính sẽ bị kết án tù dưới một năm.

Gia đình bà Chung hiện đang rất lo lắng cho bà, bởi bà tuổi tác đã cao và còn bị thương ở chân trước khi bị bắt.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/14/430777.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/18/195115.html

Đăng ngày 28-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share