Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-07-2021] Một học viên lớn tuổi trong thành phố của chúng tôi đã bị bắt và bị đưa đến một trại tạm giam. Các học viên trong vùng đã đến gặp người nhà của ông để thảo luận xem cách nào tốt nhất có thể giải cứu ông. Sau đó người nhà của ông đã đến gặp chính quyền để yêu cầu họ thả người, còn các học viên thì phát chính niệm cự li gần hướng tới toà nhà (chính quyền). Nhưng khi đến nơi họ phát hiện các cổng ở đó đều đã bị khoá.

Cuối cùng gia đình được khuyến khích nên gửi thư khiếu nại. Thư khiếu nại được viết bởi các học viên và được gửi đến những người trong sở công an, viện kiểm sát, tòa án, văn phòng thỉnh nguyện và các cơ quan hữu quan liên quan đến cuộc bức hại.

Bức thư có tác dụng chấn nhiếp tà ác. Từ góc độ pháp lý, nó cho họ biết rằng cuộc bức hại nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp của chính quyền là bất hợp pháp và đây là một tội ác, rằng trên thế giới này vẫn còn có chính nghĩa, và chính nghĩa là vĩnh cửu. Cho dù là phải mất bao nhiêu thời gian đi nữa, không cần biết là thủ phạm đã chạy bao xa, cuối cùng thì họ cũng sẽ được tìm thấy và bị truy tố.

Sau khi bức thư được gửi đi và chân tướng được làm sáng tỏ, các phòng ban liên quan đến cuộc bức hại đã giảm bớt đáng kể những hành động tà ác của họ. Nỗ lực này cũng cho họ cơ hội để sửa chữa và chuộc lại tội lỗi của mình, vì những người còn lương tâm có thể được Đại Pháp cứu. Bức thư cũng cho các thủ phạm một cơ hội để hiểu chân tướng của cuộc bức hại.

Chúng tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi từ người nhận. Ví dụ: một số phòng ban đã gọi cho gia đình của học viên và nói rằng họ đã đọc lá thư khiếu nại, nhưng lệnh mà họ đã thực hiện là của các cơ quan cấp trên. Những người khác thừa nhận họ đã nhận được bức thư.

Những nhân viên của phòng ban trực tiếp liên quan đến bức hại đã gọi điện cho gia đình hai lần. Vào lần gọi thứ hai, họ thúc giục gia đình đến trại tạm giam vào ngày hôm sau để đón vị học viên này. Họ nói họ sẽ trả tự do cho ông và sẽ không buộc tội ông trong tương lai.

Sư phụ Lý đã tiết lộ một thiên cơ, rằng “Thật ra toàn xã hội đều là tu luyện” (Giảng Pháp tại Pháp hội kênh truyền thông Đại Kỷ Nguyên Tân Đường Nhân [2021]). Trong trường hợp này, các thành viên trong gia đình đã đứng ra ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và các học viên, vì vậy họ đã được Sư phụ và Pháp bảo hộ.

Các học viên Đại Pháp mà tham gia vào nỗ lực giải cứu đã có một nhận thức tốt về vấn đề này từ quan điểm của Pháp, và ủng hộ nó bằng chính niệm. Điều này đã giúp triển hiện sự từ bi cứu độ và Pháp lực toàn năng của Pháp Luân Đại Pháp.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/23/428111.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/3/194422.html

Đăng ngày 27-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share