[MINH HUỆ 15 – 05 – 2011] Vào chiều ngày 14 tháng 5 năm 2011, các học viên Pháp Luân Công Italia đã tổ chức các hoạt động tại Via Dante, một khu phố đi bộ nổi tiếng gần cung điện Milan, để chúc mừng sinh nhật lần thứ 60 của Sư Phụ và kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới.

2011-5-14-minghui-513-italy-hongfa-01--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công Italia chúc mừng sinh nhật Sư Phụ

Pháp Luân Công, cũng được biết đến là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tập luyện tâm linh truyền thống về tâm và thân của Trung Quốc. Các nguyên lý của nó dựa trên Chân-Thiện-Nhẫn. Môn tập luyện lần đầu tiên được giới thiệu ở Trung Quốc vào năm 1992 bởi Sư phụ Lý Hồng Chí và nhanh chóng lan truyền khắp trong và ngoài Trung Quốc bằng con đường truyền miệng. Những hiệu quả tốt của nó trong việc nâng cao sức khỏe thân thể, lợi ích về mặt tinh thần, và tư cách đạo đức, không nói đến ảnh hưởng tích cực của nó trong cộng đồng và toàn xã hội, là không thể chối cãi được. Trên thực tế, Pháp Luân Công được tập luyện bởi hơn 100 triệu người tại 110 quốc gia. Ngày 13 tháng 5 hằng năm vinh  được coi là Ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới. Để kỷ niệm ngày này, các học viên Pháp Luân Công Italia mặc trang phục màu vàng. Lòng đầy biết ơn và hân hoan, họ kính chúc Sư phụ sinh nhật lần thứ 60 vui vẻ.

Vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp đã ăn sâu trong tim của càng ngày càng nhiều người dân Italia. Nhìn tấm biểu ngữ “13 tháng 5, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”, gương mặt họ tràn đầy niềm vui. Một cặp vợ chồng tươi cười nói, “Chúng tôi ủng hộ Pháp Luân Công!” Khi các học viên chụp ảnh, ba người Italia cũng cùng đưa tay ở thế Hợp thập và muốn cùng chụp ảnh. Họ đã khóc “Chúng tôi cũng muốn kỷ niêm Ngày Pháp Luân Đại Pháp!”

2011-5-14-minghui-513-italy-hongfa-03--ss.jpg
Nhiều người Italia và du khách ngoại quốc tụ họp trước áp phích thông tin Pháp Luân Công

Nhiều người Italia và du khách ngoại quốc tụ họp trước áp phích giảng chân tướng Pháp Luân Công, đọc chúng một cách cẩn thận. Khi họ biết cuộc bức hại tàn khốc Pháp Luân Công hiện nay đang diễn ra ở Trung Quốc, một vài người bước tới không do dự và ký đơn thỉnh nguyện chấm dứt ngay cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Một vài người nói chuyện với các học viên, muốn biết thêm về Pháp Luân Công. Một vài người nói rằng họ muốn học Pháp Luân Công.

2011-5-14-minghui-513-italy-hongfa-02--ss.jpg
Mọi người bước đến không chút do dự ký vào đơn thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công

Một nhóm người Trung Quốc lấy máy ảnh để chụp. Một người trong số họ, là một thanh niên cao lớn, đến hỏi xin một cuốn sách mỏng về Pháp Luân Công. Sau khi các học viên nói với anh rằng thoái ĐCSTQ sẽ giúp anh được bình an, họ hỏi anh “Một người khôn ngoan nên quyết định điều gì?” Anh cười và nói “Tôi chắc chắn không muốn đi cùng với những thành viên Cộng Sản Trung Quốc. Tôi sẽ thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011 /5/15/意大利学员庆祝世界法轮大法日(图)-240884.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/5/17/125307.html
Đăng ngày: 26– 05 – 2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share