[MINH HUỆ 29-07-2021] Xử phạt những kẻ vi phạm nhân quyền đã trở thành một trọng tâm ở các quốc gia dân chủ như một cách để chống lại những hành vi vi phạm nhân quyền tàn bạo trên toàn cầu. Sau khi Hoa Kỳ thông qua Luật Magnitsky vào năm 2016, Canada, Anh và 27 nước thành viên Liên minh Châu Âu đã ban hành luật tương tự. Úc và Nhật Bản cũng đang làm giống vậy.

Theo luật này, vốn để áp dụng trừng phạt với những kẻ vi phạm nhân quyền đã biết, các học viên Pháp Luân Công đã lập ra các danh sách của những thủ phạm tham gia bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Hàng năm, họ nộp nhiều danh sách lên các quốc gia dân chủ, hối thúc họ trừng phạt những thủ phạm bị nêu tên.

Bắt đầu từ ngày 14 tháng 7 năm 2021, các học viên Pháp Luân Công ở hơn 30 quốc gia đã nộp danh sách gần đây nhất của những thủ phạm tham gia bức hại Pháp Luân Công cho chính phủ của họ. Các học viên đang kêu gọi trừng phạt những kẻ vi phạm nhân quyền này, gồm việc từ chối không cho họ được nhập cảnh và đóng băng tài sản ở nước ngoài của họ.

Một cái tên trong danh sách năm nay là Trương Học Quần.

Thông tin thủ phạm

0552f59656aa97a54e195e19f4a9e9b5.jpg

Tên đầy đủ của thủ phạm: Trương (họ) Học Quần (tên) (Tên Trung Quốc: 张学群)
Giới tính: Nam
Quốc gia: Trung Quốc
Ngày sinh: Tháng 10 năm 1957
Nơi sinh: Phụ Nam, tỉnh An Huy, Trung Quốc

Chức vụ

Tháng 11 năm 2010 – Tháng 12 năm 2012: Phó chủ toạ Toà án Cao cấp Tỉnh An Huy, Phó Bí thư Uỷ ban Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Toà án Cao cấp.

Tháng 12 năm 2012 – Tháng 1 năm 2013: Bí thư Uỷ ban ĐCSTQ ở Toà án Cao cấp Tỉnh Vân Nam; phó chánh án Toà án Cao cấp Tỉnh Vân Nam; chánh án Toà án Cao cấp Tỉnh Vân Nam.

Tháng 1 năm 2013 – Tháng 1 năm 2018: Chánh án Toà án Cao cấp Tỉnh Vân Nam; Bí thư Uỷ ban ĐCSTQ ở Toà án Cao cấp Tỉnh Vân Nam.

Tháng 1 năm 2018 – Tháng 1 năm 2021: Phó chánh án Toà án Cao cấp Tỉnh Liêu Ninh; chánh án Toà án Cao cấp Tỉnh Liêu Ninh.

Những tội ác chính

Từ khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Trương Học Quần đã nỗ lực hết sức để thi hành chính sách bức hại của cựu lãnh đạo ĐCSTQ là Giang Trạch Dân. Trong nhiệm kỳ làm chủ toạ của hai Toà án Cao cấp ở tỉnh Vân Nam và tỉnh Liêu Ninh, ông ta đã điều khiển và chỉ đạo các quan chức toà án dưới quyền bức hại và vu khống người vô tội. Ông ta đã sử dụng quyền lực của mình để phạm tội ác chống lại các học viên Pháp Luân Công.

Khi các thẩm phán dưới quyền Trương Học Quần xử lý các vụ án Pháp Luân Công, các học viên Pháp Luân Công bị phán có tội chỉ vì thực hiện quyền luật pháp của họ để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Với những sự thật không rõ ràng, thiếu chứng cứ và nhân chứng không ai biết, các thẩm phán đã kết án phi pháp các học viên dựa trên những giả định chủ quan và tính cá nhân. Nghê Khải của Toà án Thành phố Cẩm Châu ở tỉnh Liêu Ninh thậm chí tuyên bố Pháp Luân Công là một vấn đề chính trị nên ông ta có thể kết án các học viên Pháp Luân Công nhiều năm như ông ta muốn. Kết quả là, nhiều học viên đã bị cầm tù phi pháp hay thậm chí bị bức hại đến chết.

Theo số liệu sẵn có, ít nhất 398 học viên Pháp Luân Công đã bị kết án phi pháp trong nhiệm kỳ của Trương. Các học viên Vương Điện Quốc, Lan Lập Hoa, Trương Chấn Tài, Lý Diễm Thu và Hồ Lâm đã qua đời trong khi thụ án trong tù. Là chủ toạ của Toà án Cao cấp, Trương Học Quần phải chịu trách nhiệm cho những tội ác khủng khiếp trong việc bức hại, tra tấn, giết chóc và làm tàn tật các học viên Pháp Luân Công, tất cả điều này xảy ra trong hệ thống toà án dưới quyền của ông ta.

Sau đây là một bản thu thập những tội ác cụ thể của Trương Học Quần trong nhiệm kỳ ở tỉnh Liêu Ninh và tỉnh Vân Nam.

Các trường hợp từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 1 năm 2021, khi Trương Học Quần là phó chánh án và sau đó là chánh án Toà án Cao cấp Tỉnh Liêu Ninh

Theo thống kê sẵn có, ít nhất 296 học viên Pháp Luân Công đã bị kết án trong ba năm Trương Học Quần làm chánh án Toà án Cao cấp Tỉnh Liêu Ninh. Năm 2018, 131 học viên đãi bị kết án và 29 người bị xét xử. Năm 2019, 91 học viên đã bị kết án. Trong số họ, lớn nhất là 81 tuổi, án tù dài nhất là tám năm, và tổng số tiền phạt là 227.000 Nhân dân tệ. Năm 2020, 70 học viên bị kết án và 80 người bị xét xử. Các học viên Vương Điện Quốc, Lan Lập Hoa, Hồ Lâm, Trương Chấn Tài và Lý Diễm Thu đã bị kết án và chết trong tù.

Những cái chết nổi bật

1) Tối ngày 4 tháng 7 năm 2017, cảnh sát đã xông vào nhà học viên ông Vương Điện Quốc. Họ đã bắt giữ ông, vợ ông là bà Vu Bảo Phương và con trai họ là anh Vương Vũ. Nhà họ cũng bị lục soát. 13 ngày sau, ngày 17 tháng 7, bà Vu đã chết trong Trại tạm giam Thành phố An Sơn. Ông Vương Điện Quốc bị xét xử vào ngày 24 tháng 4 năm 2018 và bị kết án bốn năm tù. Ông đã bị tra tấn đến chết trong tù vào ngày 16 tháng 6 năm 2020.

2) Bà Lý Diễm Thu bị bắt vào ngày 14 tháng 12 năm 2018 và bị giam ở một trại tạm giam. Sáng ngày 21 tháng 1 năm 2019, bà đã bị xét xử bí mật mà không thông báo cho gia đình. Thẩm phán đã vội vã thông qua các thủ tục tố tục trong khi bà Lý rất yếu. Bà không thể tự đi hay tự biện hộ cho bản thân. Luật sư do toà chỉ định đã biện hộ có tội cho bà trái với ý nguyện của bà. Luật sư do gia đình thuê chưa từng được gặp bà. Sau đó gia đình đã đến toà án để hỏi về vụ án của bà và biết rằng bà đã bị kết án năm năm tù. Ngày 4 tháng 3 năm 2019, sau 14 ngày ở trong tù, bà Lý đã qua đời ở tuổi 52.

3) Bà Lan Lập Hoa bị bắt vào ngày 6 tháng 11 năm 2018. Trong khi bị giam ở trại tạm giam Thành phố Thẩm Dương, bà đã bị tra tấn tào bạo, gồm có bức thực và treo lên. Một khối u cỡ quả trứng xuất hiện ở ngực trái mà sau đó đã được chẩn đoán là ung thư vú. Tháng 5 năm 2019, bà đã bị kết án ba năm mười tháng tù. Bà đã qua đời vào ngày 23 tháng 4 năm 2020 ở tuổi 49 trong Nhà tù nữ Tỉnh Liêu Ninh.

4) Ông Hồ Lâm là một kỹ sư 48 tuổi. Ông bị bắt vào ngày 23 tháng 5 năm 2019 và sau đó bị đưa đến trại tạm giam Huyện Pháp Khố. Ngày 20 tháng 6 năm 2019, ông Hồ đã bị kết án hai năm tù và bị phạt 20.000 Nhân dân tệ. Ngày 16 tháng 2 năm 2020, ông bị tra tấn đến chết trong Nhà tù Khang Gia Sơn ở thành phố Thẩm Dương.

Một số ví dụ về kết án phi pháp

1) Hai vụ bắt giữ trên diện rộng ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh dẫn đến 15 học viên Pháp Luân Công bị kết án tù

Ngày 8 tháng 10 năm 2017, Uỷ ban Chính trị và Pháp Luật cùng Bộ Công an Khu Phát triển Đại Liên đã ra lệnh cho các trạm công an địa phương bắt giữ 19 học viên Pháp Luân Công. Từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2018, chín học viên đã bị kết án: Chu Hải Yến tám năm tù; Giả Tú Xuân hai năm tù; Thì Ninh Dao năm năm tù; Phương Phương ba năm sáu tháng tù; Lâm Cảnh Bình bốn năm tù; Hồ Chí Cầm bảy năm sáu tháng tù; Lai Quế Phương bảy năm tù; Tào Nga ba năm sáu tháng tù và Hác Phúc Khuê, 81 tuổi, ba năm tù.

Ngày 12 tháng 11 năm 2018, 23 học viên đã bị bắt ở thành phố Đại Liên và sáu người trong số họ bị kết án nặng: Tống Học Tồn tám năm tù; Trần Dược Vinh tám năm tù; Trương Khắc Hâm tám năm tù; Từ Ngạn Hà tám năm sáu tháng tù; Trình Ngọc Vinh bốn năm tù; Tương Liên Hương ba năm ba tháng tù.

2) Một thẩm phán đe doạ: “Ba năm nếu nhận tội và bảy đến mười năm nếu không nhận tội.”

Ngày 10 tháng 7 năm 2019, hơn 20 học viên đã bị bắt ở Thẩm Dương. Ông Triệu Cát Nguyên, khi đó 65 tuổi cùng vợ là bà Lý Tú Kiệt nằm trong số đó. Ông Triệu đã bị đánh đập tàn bạo trong lúc bị giam. Ngày 10 tháng 12 năm 2019, trong một phiên toà, ông Triệu đã từ chối nhận tội hoặc ký vào tài liệu toà án. Sau phiên toà, thẩm phán đã nói con trai ông thuyết phục ông nhận tội. Thẩm phán đe doạ người con trai: “Chúng tôi sẽ kết án ông ấy ba năm nếu ông ấy nhận tội và bảy năm đến mười năm nếu không chịu nhận tội.” Sau đó ông Triệu đã bị kết án bảy năm sáu tháng tù.

3) Bà Đổng Thục Hiền bị kết án bảy năm tù

Ngày 14 tháng 7 năm 2020, ba viên chức toà án và ba cảnh sát đã xông vào nhà bà Đổng Thục Hiền, một học viên ở thành phố Triều Dương. Họ tuyên bố bà đã bị kết án bảy năm và họ đến để đưa bà đến nhà tù. Không hiểu được bản án, bà Đổng đã bối rối. Bà hỏi thẩm phán: “Tôi đã làm gì? Tại sao tôi bị kết án bảy năm? Tôi đã phạm luật gì?”

4) Bà Triệu Ngọc Lan 80 tuổi bị kết án ba năm tù

Bà Triệu Ngọc Lan ở thành phố Phủ Thuận đã bị kết án hai lần tổng cộng chín năm sáu tháng tù. Bà lại bị bắt vào ngày 5 tháng 10 năm 2019 và bị kết án ba năm tù. Tháng 10 năm 2020, bà bị đưa đến Nhà tù nữ Liêu Ninh.

Các bản án từ tháng 1 năm 2013 đến tháng 1 năm 2018 khi Trương Học Quần làm chánh án Toà án Cao cấp Tỉnh Vân Nam

Theo thống kê sẵn có từ Minghui.org, ít nhất 102 học viên Pháp Luân Công đã bị kết án trong nhiệm kỳ năm năm Trương Học Quần làm chánh án Toà án Cao cấp Tỉnh Vân Nam. Năm 2013, 29 học viên đã bị kết án. Nửa đầu năm 2014, một học viên đã bị kết án và từ tháng 7 đến tháng 9, 21 người đã bị kết án. Trong cả hai năm 2015 và 2016, 19 học viên đã bị kết án. 10 học viên bị kết án vào năm 2017. Học viên lớn nhất là 79 tuổi.

Những bản án được lựa chọn

1) Giáo viên lâu năm, một kỹ sư và một phó giám đốc bị kết án 7,5 năm tù

Ngày 16 tháng 8 năm 2014, các học viên Vương Chánh Lễ (phó giám đốc), Vương Cúc Trân (một giáo viên tiểu học lâu năm), Tất Kim Mai (một kỹ sư nông nghiệp) và Lý Hiểu Linh (một giáo viên tiểu học lâu năm) đã bị cảnh sát bắt giữ và vu khống. Ngày 4 tháng 5 năm 2015, Vương Chánh Lễ, Vương Cúc Trân và Tất Kim Mai bị kết án 7,5 năm tù. Lý Hiểu Linh bị kết án ba năm và bốn năm quản chế.

2) Bà Doãn Thục Viện 69 tuổi ở thành phố Côn Minh bị kết án bí mật bốn năm tù

Ngày 9 tháng 4 năm 2014, Toà án Quận Tây Sơn đã bí mật kết án bà Duẫn Thục Viện, một học viên 69 tuổi đã bị bắt vào tháng 9 năm 2013. Bà không được luật sư đại diện và gia đình bà không được thông báo về phiên xử. Quá trình tố tụng chỉ kéo dài khoảng 30 phút. Các tài sản cá nhân của bà bị tịch thu trong quá trình lục soát nhà được dùng làm bằng chứng chống lại bà. Vì “bằng chứng” không đủ thuyết phục, toà án đã dùng các đĩa CD trắng để “biện minh” cho một án tù dài hạn. Tháng 7 năm 2014, Toà án Quận Tây Sơn đã bí mật kết án bà bốn năm tù.

3) Bà Đường Ngọc bị kết tội vào ngày bị bắt

Ngày 26 tháng 11 năm 2015, bà Đường Ngọc đã bị bắt và bị giam 12 tiếng trong một đồn công an. Cảnh sát đã đánh đập bà, bịt miệng bà bằng một mảnh vải và không cho bà ăn hay ngủ. Họ cũng còng tay bà ra sau lưng vào một chiếc ghế. Vào ngày bị bắt, bà đã nhận một bản án từ Toà án Trung cấp Côn Minh, kết án bà 3,5 năm tù. Sau đó, bà bị giam tại trại tạm giam Quận Tây Sơn. Bà đã kháng án nhưng vô dụng. Một năm sau, bà bị chuyển đến Nhà tù Nữ Số 2 Vân Nam.

4) Hai vợ chồng bị kết án tù

Ông Thạch Kiến Vỹ và vợ là bà Tiếu Trúc đã bị bắt vào ngày 7 tháng 9 năm 2015. Ngày 23 tháng 6 năm 2016, Toà án Quận Tường Vân đã tổ chức một phiên toà. Ngày 5 tháng 8 năm 2016, luật sư của họ đã nhận được bản án là ông Thạch bị 6,5 năm tù và bà Tiếu bị năm năm tù.

5) Học viên tàn tật bà Vương Bình và bà An Lan Ba ở thành phố Sở Hùng đã bị kết án phi pháp án tù dài

Bà Vương Bình và bà An Lan Ba, đều ngoài 50 tuổi và bị tàn tật, ở thành phố Sở Hùng, tỉnh Vân Nam. Họ bị bắt và nhà bị lục soát vào tháng 12 năm 2015 vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó họ đã được bảo lãnh. Ngày 19 tháng 12 năm 2016, bà Vương và bà An phải ra toà. Bà Vương bị kết án bảy năm tù và bị đưa trực tiếp đến Nhà tù Nữ Số 2 Vân Nam. Bà An bị kết án ba năm tù và bị đưa đến trại tạm giam Sở Hùng.

6) Một kỹ sư bị cảnh sát tra tấn và bị kết án bảy năm tù

Vào ngày 23 tháng 8 năm 2017, bà Hà Lị Xuân, một kỹ sư 43 tuổi ở thành phố Khúc Tĩnh đã bị bắt và bị Người của Đội An ninh Nội địa tra tấn. Sau đó bà bị kết án bảy năm tù.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/29/428861.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/27/194802.html

Đăng ngày 16-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share