Bài viết bởi Xin Ying, phóng viên Minh Huệ.

[MINH HUÊ 05-05-2011] Tòa án Nhân Quyền Ontario đã ra quyết định ngày 27 tháng 4 năm 2011 rằng Hội người Hoa cao tuổi ở Ottawa (bị cáo) vi phạm luật nhân quyền Ontario và phân biệt đối xử với bà Daiming Huang (nguyên cáo) do tín ngưỡng của bà.

Bà Huang năm nay 78 tuổi. Bà nhập cư tới Canada năm 1992 và bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công năm 1998. Sau khi tập luyện, bệnh viêm xoang và chứng trượt đốt sống của bà đã biến mất. Bà Huang đã tham gia lễ đón chào năm mới tại Hội người Hoa cao tuổi vào ngày 29 tháng 12 năm 2011, khi đó bà nhận thấy rằng một nhân viên Đại sứ quán Trung Quốc trong số người tham dự đã để mắt đến bà. Vài phút sau, thư ký hội, Feng Xu, đến gần bà và nói với bà rằng ban giám đốc đã quyết định rằng họ sẽ không chấp nhận các học viên Pháp Luân Công nữa.

Khi bà trở lại vào tháng 2 để đón chào tết Nguyên Đán và để hỏi vị Chủ tịch về việc quyết định hủy bỏ tư cách hội viên của bà, bà đã bị mắng chửi bởi các thành viên quản trị khác, họ nói rằng bà là phần tử của một nhóm người bị cấm ở Trung Quốc trong khi những người cao tuổi đến thăm trung tâm đều đứng nhìn.

Trường hợp này của bà Huang có liên quan đến bị cáo, Hội người Hoa cao tuổi ở Ottawa, một tổ chức xã hội bao gồm chủ yếu những người cao tuổi là những người mới nhập cư từ Trung Quốc. Các bị cáo là các thành viên của ban điều hành của Hội (“ Hiệp hội ”): Ông Shen Guo là Chủ tịch Hội và bà Feng Xu là thư ký.

Tòa án đã ra một quyết định trước đây về trường hợp này vào ngày 18 tháng 01 năm 2006 khi đó các vị đại diện Hội người Hoa cao tuổi ở Ottawa đã cố tình vắng mặt. Hội đã cho rằng phán quyết không công bằng, và đã kháng án. Tòa án đã yêu cầu nhân chứng từ hai bên cung cấp bằng chứng. Tuy nhiên, các thành viên của hội là Feng Xu và Shen Guo đã không có mặt tại tại buổi điều trần như dự kiến vào ngày 19 tháng 01 năm 2011. Bà Feng Xu đã tới Trung Quốc trước khi phải có mặt ở phiên tòa theo lịch dự kiến.

Ông Michelle Flaherty, Phó chánh án Tòa án đã phán quyết: “Pháp Luân Công là một tín ngưỡng. Tôi quyết định rằng các bị cáo đã vi phạm luật và đã phân biệt đối xử đối với nguyên cáo trên cơ sở tín ngưỡng của nguyên cáo. Tòa án ra lệnh đơn vị bị cáo phải bồi thường cho nguyên cáo tổng số tiền là 15.000USD (15.000 đô la Mỹ) đối với tổn thất phát sinh từ việc xâm phạm quyền của nguyên cáo theo luật pháp.

Tôi thấy rằng, trong  trường hợp này, hình phạt 15.000USD là thích đáng. Khi đưa ra hình phạt này, tôi nhận thức rõ rằng việc phân biệt đối xử là công khai và đã khiến nguyên cáo bị mất mặt trong cộng đồng của mình

Trong trường hợp này, sự phân biệt đối xử gồm hai khía cạnh: nó liên quan đến cả việc tước bỏ tư cách hội viên và những lời chỉ trích công khai khi nguyên cáo cố gắng  tranh luận về quyết định của hội về việc tước bỏ tư cách hội viên của mình. Hơn nữa, tôi nhận thấy rằng nguyên cáo có thể bị tổn thương nhiều hơn bởi vì bà là một phần tử của một nhóm đã bị đàn áp. Tôi đã xem xét đến những điều này khi đưa ra hình phạt.

Xét thấy rằng bị cáo đã vi phạm luật, Tòa án ra quyết định sau:

a. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ra quyết định này, đơn vị bị cáo phải bồi thường cho nguyên cáo 15.000USD đối với việc làm tổn hại đến phẩm cách, cảm xúc và lòng tự trọng của nguyên cáo phát sinh từ sự vi phạm quyền của bị cáo theo pháp luật;
b. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ra quyết định này, đơn vị bị cáo phải có lời xin lỗi tới nguyên cáo và mời nguyên cáo trở lại Hội [người Hoa cao tuổi].

Hai tín đồ Cơ đốc giáo sống ở Ottawa đã cung cấp chứng cớ cho trường hợp này dựa trên cơ sở ý thức lương tâm của mình. Họ đã làm chứng rằng Hội [người Hoa cao tuổi] đã tiến hành thu thập chữ ký chống lại Pháp Luân Công ở Công viên Dows Lake vào tháng 5 năm 2011 và từ chối các học viên Pháp Luân Công ở Trung tâm người Hoa vào tháng 02 năm 2011.

2006-1-28-canadacase-01--ss.jpg
Bà Daiming Huang tại một cuộc họp báo vào ngày 18 tháng 01 năm 2006

Điều này không chỉ là một thành công đối với bà Daiming Huang, nó còn là một sự thắng lợi trên thế giới [trong việc] đấu tranh chống lại việc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng Sản [Trung Quốc]” ông David Matas, luật sư bào chữa cho bà Huang, nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/5/5/歧视法轮功-渥太华“老联会”再败诉(图)-240137.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/5/8/125010.html
Đăng ngày 13-05-2011: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share