Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-07-2021] Một cư dân ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đang kháng cáo bản án hai năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu dưỡng tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Tháng 2 năm 2020, bà Hứa Chấn Anh, 76 tuổi, đã bị nhân viên siêu thị tố cáo về việc sử dụng tiền giấy có in thông tin về Pháp Luân Công. Do sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công đang sử dụng những cách sáng tạo để truyền thông tin về cuộc bức hại đức tin của họ, bao gồm cả phương pháp in các thông điệp trên tiền giấy.

Ngày 17 tháng 2 năm 2020, cảnh sát đã bắt giữ bà Hứa. Chồng bà, người không tu luyện Pháp Luân Công, và hai con của họ, Trần Hân và Trần Phi, cũng bị bắt giữ. Chồng bà được thả vài giờ sau đó. Vì trung tâm giam giữ địa phương từ chối nhận bà Hứa và hai con của bà do đại dịch, nên hai ngày sau họ được thả và chịu quản thúc tại gia trong sáu tháng.

Bà Hứa bị truy tố và hồ sơ của bà được chuyển tới Tòa án quận Hoàng Cô. Bà được triệu tập đến tòa án vào tháng 8 năm 2020 để trả lời một số câu hỏi. Để tránh bị kết án, bà đã lẩn trốn, nhưng bị bắt giữ lại vào ngày 26 tháng 2 năm 2021, trong khi đến thăm một học viên khác là bà Khương Thục Mai.

Cảnh sát đã lục soát nhà của bà Khương và tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy tính và máy in. Cả bà Khương và bà Hứa đều bị giam giữ tại Trại tạm giam thành phố Thẩm Dương.

Ngày 20 tháng 5 năm 2021, bà Hứa đã bị Tòa án quận Hoàng Cô xét xử thông qua một phiên xét xử ‘ảo’. Gần đây bà bị kết án hai năm tù. Bà đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Thẩm Dương vào tháng 6.

Bà Khương Thục Mai, 65 tuổi, cũng bị truy tố và đang chờ tòa án quận Hoàng Cô xét xử.

Trước lần bức hại gần đây nhất của bà Khương, bà từng bị bắt giữ nhiều lần và bị giam giữ tổng cộng chín năm. Bà từng phải lao động cưỡng bức một năm tại Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia vào năm 2000. Bà bị đánh đập và giật điện bằng roi điện tại đồn cảnh sát sau một vụ bắt giữ khác vào ngày 25 tháng 2 năm 2004, dẫn đến việc bà không thể đi lại trong nhiều ngày sau đó. Bà bị kết án tám năm tại Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh sau khi bị giam giữ tại một trung tâm tẩy não trong một tháng. Trong thời gian thụ án, bà bị buộc phải lao động không công trong nhiều giờ mỗi ngày và còn bị lăng mạ đánh đập liên tục.

Thông tin liên hệ của những người tham gia bức hại:

Ngô Đình Phi (吴廷飞), Chánh án Tòa án Trung cấp Thành phố Thẩm Dương: +86-24-22763001
Khổng Nham (孔岩), phó chánh án: +86-24-22763003
Chu Hiểu Quang (朱晓光), phó chánh án: +86-24-22763018

(Tham khảo bản gốc tiếng Trung để có thêm thông tin của những người tham gia bức hại)

Báo cáo liên quan:

Hai phụ nữ Liêu Ninh bị giam giữ trong hơn hai tháng

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/24/428608.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/30/194347.html

Đăng ngày 09-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share