Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-07-2021] Ông Trương Quân Toàn, 53 tuổi, ở thành phố Vị Nam, tỉnh Thiểm Tây đã bị bắt vào tháng 3 năm 2021 và đưa tới Trại tạm giam Huyện Phú Bình vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Trước đó ông Trương đã bị bắt vài lần và bị kết án hai lần với tổng cộng 15 năm tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công.

Năm 2004, ông Trương bị kết án lần đầu và thụ án trong Nhà tù Vị Nam vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Đến ngày 18 tháng 10 năm 2012, ông lại bị bắt và kết án bảy năm tám tháng vào năm 2013 và cũng thụ án trong Nhà tù Vị Nam.

Các thủ đoạn tra tấn trong Nhà tù Vị Nam

Khu 16 của Nhà tù Vị Nam là nơi giam giữ các tử tù và những người có án chung thân. Kể từ tháng 11 năm 2005, đây là nhà tù duy nhất trong tỉnh giam giữ các nam học viên Pháp Luân Công.

Đối với những học viên từ chối từ bỏ đức tin, đầu tiên lính canh tù buộc họ phải đứng trong nhiều giờ, đôi khi là suốt cả ngày. Một học viên đã từng phải đứng trong 14 giờ. Khi ông yêu cầu được nghỉ ngơi, lính canh đã đánh ông trước khi cho phép ông ngồi xuống.

Hạn chế việc sử dụng nhà vệ sinh cũng là một phương pháp tra tấn thường được sử dụng trong nhà tù này. Nhiều học viên đã phải uống rất ít hoặc không uống nước để giảm thiểu việc đi vệ sinh.

Lính canh và tù nhân tùy ý đánh đập và chửi mắng các học viên. Một học viên đã bị tát vào mặt và đánh vào bụng hàng ngày kể từ khi bị đưa đến nhà tù.

Nếu các phương pháp tra tấn trên không thể buộc các học viên nhượng bộ, lính canh sẽ trói họ vào một chiếc ghế kim loại, xích cổ tay và cổ chân của họ vào đó. Đồng thời, tù nhân sẽ đánh các học viên và không cho họ sử dụng nhà vệ sinh. Một số học viên bị buộc phải đại tiểu tiện ra quần. Một số bị bầm tím ở cổ tay và mắt cá chân do xích cứa sâu vào da thịt.

Các phương pháp khác được sử dụng để tra tấn các học viên bao gồm treo người lên từ phía sau hàng giờ hoặc hàng ngày, biệt giam, để họ ở nơi quá nóng hoặc quá lạnh, buộc họ phải ngồi hoặc lao động nặng nhọc không công trong nhiều giờ, cũng như hạn chế mua các nhu yếu phẩm hàng ngày.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Đỗ Ngân Hổ (杜银虎), Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Huyện Phú Bình: +86-913-8210764
Hà Chí Nghĩa (何志义), Trưởng Công an Huyện Phú Bình: +86-913-8211009
Tô Tân Vũ (苏新宇), Viện trưởng Viện Kiểm sát Huyện Phú Bình: +86-913-8211008, +860913-8221556
Vương Tuấn Phong (王俊峰), Chánh án Tòa án Huyện Phú Bình: +86-913-8211007

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/26/428725.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/1/194380.html

Đăng ngày 07-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share