Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đức

[MINH HUỆ 26-07-2021] Vào ngày 24 tháng 7 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức hoạt động giảng chân tướng ở Bamberg, miền nam nước Đức. Họ đã trình diễn các bài công pháp, phát tờ rơi thông tin, nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại môn tu luyện này như thế nào, đồng thời thu thập chữ ký cho bản kiến nghị chấm dứt cuộc bức hại này. Nhiều người dân địa phương và khách du lịch đã ký tên vào bản kiến nghị.

Bamberg là một trong những thành phố lâu đời nhất của Đức, và cũng là một điểm du lịch nổi tiếng. Do thành phố lịch sử này không bị thiệt hại nhiều trong hai cuộc chiến tranh thế giới nên năm 1993 nó đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) chọn là Di sản Văn hóa Thế giới. Khi các hạn chế đi lại do đại dịch ở Đức giảm bớt, thành phố đã mở cửa chào đón du khách quay trở lại.

Các học viên đã dựng một quầy thông tin và một ki-ốt lớn gần Đài phun nước Neptune (Gabelmann) ở gần trung tâm thành phố. Những tấm biểu ngữ nổi bật và màn biểu diễn động tác luyện công của họ đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người dân.

70fb8996350c1f0fba7d5a97456f6084.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức sự kiện giảng chân tướng ở Bamberg vào ngày 24 tháng 7 năm 2021

25c21c8f2b74c93ffceee43969550919.jpg

3043543f645e809a42b525cade4fb4af.jpg

Người dân ký vào bản kiến nghị chấm dứt cuộc bức hại (Pháp Luân Công)

56c1180c48015eac19d7423adc8acffc.jpg

Hai người đàn ông đọc bảng thông tin

Vào những ngày cuối tuần, phố đi bộ nhộn nhịp với các hoạt động khác nhau. Phiên chợ cuối tuần được họp vào sáng thứ Bảy hàng tuần. Đường phố cũng có nhiều cửa hàng nổi tiếng, các tòa nhà thời Trung Cổ và các điểm du lịch thu hút rất nhiều du khách. Nhiều người đi ngang qua quầy thông tin của các học viên đã có cơ hội tìm hiểu về cuộc bức hại đã kéo dài 22 năm của ĐCSTQ nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Một thiếu niên đến từ Ba Lan nhìn thấy các học viên đang biểu diễn các bài công pháp liền hỏi về Pháp Luân Đại Pháp. Cậu ấy biết rằng pháp môn này thuộc trường phái tu luyện của Phật gia, cậu ấy muốn tìm hiểu thêm một số thông tin. Cậu ấy đã bước ra ngoài để đọc thông tin và quay lại khi các học viên đang biểu diễn bài công pháp thứ ba, Quán thông lưỡng cực pháp. Cậu ấy bắt đầu làm theo động tác của các học viên. Một học viên đã nhận thấy điều này và đã cẩn thận biểu diễn các động tác cho cậu xem, cậu ấy đã chăm chú theo dõi.

Một người đàn ông lớn tuổi đưa cháu trai của mình đến thăm trung tâm thành phố, họ đã dừng lại và trò chuyện với một học viên rất lâu trước khi ký vào cả hai bản kiến nghị. Người đàn ông cho biết ông là một nhà nghiên cứu thần học và tìm hiểu rất nhiều về các nguyên lý đạo đức. Ông nói rằng ông đã đăng nhiều bài báo liên quan đến thần học trên trang web của riêng mình và luôn quan tâm đến những giá trị đạo đức. Ông ấy rất quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp, vốn lấy nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn làm cơ sở.

Một thanh niên đã dừng lại và chụp vài bức ảnh bằng điện thoại di động của mình. Anh ấy chụp ảnh tất cả các thông tin ở gian hàng và ki-ốt thông tin và nói rằng anh ấy biết ĐCSTQ rất tồi tệ. Anh ấy cũng biết rằng chủ nghĩa cộng sản đã xâm nhập vào phương Tây. Tuy nhiên, anh ấy trước đây chưa từng bao giờ nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi trò chuyện với một học viên, anh ấy đã ký vào bản kiến nghị.

Ngay khi hai người đàn ông nhìn thấy những tấm biểu ngữ lớn “Nói không với ĐCSTQ,” họ đã dừng lại để nói chuyện với các học viên. Một người nói rằng anh ấy rất quan tâm đến chủ đề đàn áp nhân quyền của ĐCSTQ và đã đề nghị các học viên cung cấp một số thông tin. Anh ấy nói rằng mặc dù anh ấy biết ĐCSTQ tà ác, nhưng anh ấy vẫn bị sốc khi biết về nạn mổ cướp nội tạng sống. Cả hai người đàn ông đã ký vào bản kiến nghị và cảm ơn các học viên đã chia sẻ thông tin.

Một người đàn ông lớn tuổi đọc bản kiến nghị, trò chuyện với một học viên, và sau đó ký tên vào bản kiến nghị. Một học viên giải thích rằng việc ký vào bản kiến nghị có nghĩa là họ ủng hộ việc tẩy chay chế độ Trung Cộng, chứ không tẩy chay người dân Trung Quốc. Ông ấy đồng ý: “Đúng vậy! Chúng tôi đang tẩy chay chế độ Trung Cộng, chứ không tẩy chay người dân Trung Quốc!”

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/26/428737.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/31/194364.html

Đăng ngày 03-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share