Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-07-2021] Trong vòng hai ngày trong tháng 5 năm 2021, 9 người dân thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công. Tại thời điểm viết bài, ba học viên vẫn bị giam giữ tại Trại tạm giam quận Khang Bình và địa chỉ giam giữ của một học viên còn lại không được biết rõ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Tám người bị bắt vào ngày 17 tháng 5

Vào chiều ngày 17 tháng 5 năm 2021, bác sĩ Trần Chí Lôi và vợ ông là bà Tất Anh Chi đang ở nhà thì một nhóm cảnh sát bất ngờ ập vào. Cảnh sát trùm mũ đen lên đầu hai vợ chồng và đưa họ đến một địa điểm giam giữ bí mật cách khoảng một giờ lái xe từ nhà của họ. Trong khi bà Tất sau đó đã được trả tự do, thì bác sĩ Trần vẫn bị giam giữ ở một địa điểm không được tiết lộ.

Vào cùng buổi chiều, ông Lý Lực Kiệt đang lái xe thì bị các nhân viên từ Đồn Công an Nhị Ngưu chặn lại. Sau đó, cảnh sát đã lục soát nhà và tịch thu các sách và máy tính Pháp Luân Công của ông.

Một học viên khác, bà Trần Ngọc Xuân cũng đã bị bắt cùng ngày. Cảnh sát đã lục soát nhà của bà Trần. Vì không thể tìm thấy bất cứ điều gì liên quan đến Pháp Luân Công, cảnh sát sau đó đã phải thả bà Trần.

Khi cảnh sát khám xét nhà của ông Phó Lập Tân, họ đã kiểm tra mọi vật dụng rất cẩn thận, kể cả những mẩu giấy nhỏ. Tất cả các sách và máy tính Pháp Luân Công của ông đã bị tịch thu.

Ba học viên khác bị bắt vào ngày 17 tháng 5 là ông Vương Hải Châu, ông Lý Mãn Tân, và vợ ông là bà Tôn Phượng Hoa.

Một người bị bắt vào ngày 18 tháng 5

Vào ngày 18 tháng 5, một nhóm cảnh sát mặc thường phục đã bắt giữ ông Hoàng Tuấn Đông và khám xét nhà trong khi ông đang bị tạm giam. Vì họ không tìm thấy bất kỳ tài liệu nào liên quan đến Pháp Luân Công nên sau đó ông Hoàng đã được thả.

Bốn người hiện vẫn bị giam giữ

Tại thời điểm viết bài, ông Lý Lập Kiệt, ông Phó và ông Vương đang bị giam tại trại tạm giam quận Khang Bình, trong khi không rõ bác sĩ Trần đang bị giam ở đâu. Tất cả các học viên khác đã được thả. Ông Lý Mãn Tân bị buộc phải nộp 4.000 nhân dân tệ để được tại ngoại sau khi không đủ điều kiện sức khỏe để giam giữ.

Có thông tin cho rằng vụ bắt giữ được tổ chức bởi Phòng An ninh Nội địa thành phố Thẩm Dương và Công an quận Khang Bình. Một số đồn công an địa phương, bao gồm cả Đồn Công an Nhị Ngưu, Đồn Công an Trấn Bắc và Đông Quan cũng tham gia vào việc này.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/9/427956.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/18/194139.html

Đăng ngày 28-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share