Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-07-2021] Ba học viên Pháp Luân Công tại Nhà tù Nữ Hắc Long Giang đã bị tra tấn bằng phương thức “ngồi trên ghế đẩu nhỏ” trong hơn bốn tháng qua.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

“Ngồi trên ghế đẩu nhỏ” là một phương thức được sử dụng rộng rãi để tra tấn các học viên Pháp Luân Công trong các nhà tù ở Trung Quốc.

Bà Uyển Phương, bà Tề Hồng Ngọc, và bà Trương Thục Cầm, bị cưỡng chế ngồi trên một chiếc ghế nhựa nhỏ cao chưa đầy 20 cm mỗi ngày. Mỗi người phải ngồi trong thư thế hai chân ép sát vào nhau, hai tay đặt lên đầu gối. Bà không được phép nhìn xung quanh, di chuyển hoặc thay đổi vị trí trong thời gian dài, thường phải ngồi từ 4 giờ sáng đến 10 giờ tối. Ngoài thời gian ăn và đi vệ sinh, bà phải ngồi trên ghế đẩu cả ngày.

Sau khi ngồi trên ghế khoảng một giờ, cảm giác khó chịu đã chuyển sang đau. Sau đó cơn đau trở nên dữ dội, giống như vô số mũi tên đâm vào cơ thể phía dưới và những con sâu đang gặm nhấm vào xương. Hầu hết các nạn nhân bị sưng phù ở tay chân và huyết áp cao do giữ nguyên một tư thế quá lâu. Một số học viên có vết thương hở, chảy máu, mưng mủ ở mông, một số bị lồi xương ra ngoài hoặc nghiêm trọng hơn nữa.

Đầu năm nay, bà Uyển, bà Tề và bà Trương đã bị chuyển đến “Khu Cải huấn” của nhà tù. Bà Trương bị nhục mạ bằng lời nói và đánh đập vì đã cho một tù nhân khác ăn bánh. Bà Tề đã bị la mắng vì muốn nói chuyện với một lính canh.

Bà Uyển làm việc tại Chi cục Thuế ở quận Hương Phường, thành phố Cáp Nhĩ Tân. Vào ngày 11 tháng 9 năm 2019, bà bị bắt trong một cuộc truy quét của cảnh sát. Cảnh sát đã tịch thu sách Pháp Luân Công, máy tính và máy in của bà. Bà đã bị đưa ra xét xử từ xa qua video vào ngày 9 tháng 9 năm 2020 và một tuần sau, bà bị kết án bốn năm tù.

Bà Tề ở huyện Tập Hiền, thành phố Song Áp Sơn, đã bị bắt vào ngày 3 tháng 4 năm 2020 vì nói với người dân về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Cảnh sát đã đột nhập và lục soát nhà bà vào buổi chiều cùng ngày. Tòa án huyện Tập Hiền đã xét xử và kết án bà Tề bốn năm tù mà không hề thông báo cho gia đình bà.

Bà Trương ở thành phố Y Xuân đã bị bắt vào ngày 5 tháng 3 năm 2020. Bà đã bị xét xử vào ngày 19 tháng 8 tại Tòa án quận Y Mỹ và bị kết án ba năm bốn tháng tù vào ngày 28 tháng 9 năm 2020.

Bài liên quan:

Hắc Long Giang: Một phụ nữ bị kết án 4 năm vì kiên định đức tin của mình, người mẹ qua đời trong đau buồn

Người phụ nữ Hắc Long Giang bị kết án vì đức tin của mình và bị thương ở mắt cá chân khi bị giam giữ

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/4/427720.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/22/194195.html

Đăng ngày 26-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share