Bài viết của Lý Duy An, phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 16-07-2021] Từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động một loạt chiến dịch nhằm xóa sổ Pháp Luân Công, nhưng đều thất bại. Pháp Luân Công đã được phổ truyền tới hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới.

Đến nay, cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã diễn ra được 22 năm. Nhiều quan chức đắc cử ở Đài Loan đã lên tiếng ủng hộ cho Pháp Luân Công trước thềm ngày 20 tháng 7 năm 2021, đồng thời kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Tôn trọng các học viên Pháp Luân Công và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn

297024838e42dda4cfdda3c2c2851c83.jpg

Nhà lập pháp Lưu Kiến Quốc của Lập Pháp Viện Đài Loan

Nhà lập pháp Lưu Kiến Quốc của Lập Pháp Viện Đài Loan đã ủng hộ Pháp Luân Công suốt hơn một thập kỷ qua, từ khi ông mới chỉ là ủy viên của một quận.

Ông Lưu cho biết: “Tôi biết các học viên Pháp Luân Công nhiều năm rồi. Tôi đã gặp họ ở Đài Loan và tại nhiều quốc gia khác. Họ thể hiện một cảnh giới rất cao thượng khi chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Các hoạt động của họ thể hiện sự kiên trì và bền bỉ. Tôi muốn bày tỏ sự tôn trọng cao nhất của mình với họ.”

“Sự kiên trì là hết sức quan trọng trong việc phản bức hại và những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ. Tôi hy vọng sẽ ngày càng có nhiều người hơn cùng hợp lực để nhanh chóng chấm dứt cuộc bức hại này”, ông nhấn mạnh.

798ba26c6567dae90610f2d6ecb3cf82.jpg

Nhà lập pháp Tô Chấn Thanh của huyện Bình Đông

Nhà Lập Pháp Tô Chấn Thanh của huyện Bình Đông cho biết ĐCSTQ đã bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Công trong suốt 22 năm ròng và cuộc bức hại này vẫn đang tiếp diễn ở Trung Quốc. ĐCSTQ thậm chí còn thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công, đi ngược lại với nhân tính và vi phạm nhân quyền. Các học viên Pháp Luân Công đã kháng nghị một cách lý trí và ôn hòa để chấm dứt cuộc bức hại này. Thế giới đã thấy được tinh thần cống hiến bền bỉ của họ.

“ĐCSTQ phải chấm dứt bức hại Pháp Luân Công ngay lập tức. Và tôi xin được bày tỏ lòng kính trọng cao nhất của mình đến các học viên Pháp Luân Công”, ông nói.

d4fb1dd370f6be68c19d085452f54b29.jpg

Nhà lập Pháp Trần Tú Bảo của huyện Chương Hóa

Nhà lập pháp Trần Tú Bảo của huyện Chương Hóa tôn trọng sự kiên định của các học viên Pháp Luân Công khi chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, bảo vệ công lý và hòa bình. Bà hối thúc ĐCSTQ chấm dứt sự tàn bạo của nó và thực hiện điều đúng đắn theo Chân-Thiện-Nhẫn.

1840da418d52d179f0e9b0bdc32eb8db.jpg

Bà Liệu Tử Hựu, Ủy viên Hội đồng Huyện Nam Đầu

Bà Liệu Tử Hựu, Ủy viên Hội đồng Huyện Nam Đầu, nhận xét rằng Pháp Luân Công là một pháp môn rất tốt. Bà cho biết người dân vẫn tiếp tục tiến nhập vào pháp môn này dù cho ĐCSTQ vẫn đang bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Công. “Hãy giải thể ĐCSTQ và chấm dứt cuộc bức hại này!” Bà Liệu nói: “Hãy thức tỉnh những người dân Trung Quốc đang sống dưới ách áp bức của ĐCSTQ.”

Thế giới sẽ lên án ĐCSTQ và giúp chấm dứt cuộc bức hại

c8cfc074afeceb55439c6fc391b00509.jpg

Nhà lập pháp Tô Trị Phân

Bà Tô Trị Phân, nhà lập pháp của huyện Vân Lâm và cũng là cựu thị trưởng, nhận xét rằng cá nhân bà biết nhiều học viên Pháp Luân Công, đa số họ là trí thức, và tất cả đều là những người khiêm tốn và điềm đạm.

“Họ đã trải qua 22 năm vô cùng khó khăn, sử dụng các phương thức ôn hòa nhất để phản kháng lại cuộc bức hại, như diễu hành, tĩnh tọa kháng nghị. Sức mạnh của sự thiện lương này có thể thấy rất rõ ở họ.

Bà kêu gọi người dân ở mọi giai tầng hãy hành động. “Chúng ta phải nhanh chóng chấm dứt hành vi tà ác và vô nhân tính của ĐCSTQ”, bà nói.

6ef5c0a34a3f341a9eccea62afcfafb1.jpg

Nhà lập pháp La Mỹ Linh

Nhà lập pháp không thuộc quận, huyện nào, cô La Mỹ Linh, cho biết Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện cao tầng của Phật gia dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và pháp môn này không đáng bị kỳ thị. Cô lên án sự tàn bạo của ĐCSTQ và kêu gọi công chúng chú ý đến những vi phạm nhân quyền đang diễn ra trong cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cô kêu gọi người dân ở khắp nơi hãy cùng hành động để chấm dứt cuộc bức hại này.

f199a8b6bce6d6c8ec518d98cf053ee2.jpg

Nhà lập pháp Thái Dịch Dư

Nhà lập pháp Thái Dịch Dư cho biết: “Mọi người đều biết ĐCSTQ đại diện cho sự chuyên quyền, độc tài, và toàn trị. Nó bức hại Pháp Luân Công và vi phạm tự do tôn giáo. Sự tàn bạo của nó thật vô lý”. Ông cũng viện dẫn đến tình trạng mất tự do ở Hồng Kông để minh chứng cho bản chất độc tài của ĐCSTQ. “Hãy lên án ĐCSTQ và ngăn chặn cuộc bức hại này”, ông nói.

fca8a52723ff6bafa213343caeb1fb08.jpg

Ủy viên Hội đồng Huyện Nam Đầu, ông Trần Hàn Lập

Ủy viên Hội đồng Huyện Nam Đầu, ông Trần Hàn Lập, cho biết: “Tôi ủng hộ những nỗ lực nhằm phơi bày sự tàn ác của ĐCSTQ”. Ông nói đến nạn thu hoạch nội tạng sống, những vi phạm nhân quyền ở Hồng Kông, tỉnh Tân Cương, và đại dịch virus corona Vũ Hán để minh chứng cho bản chất của ĐCSTQ. Ông còn nói: “Chống lại chủ nghĩa cộng sản sẽ đạt được sự đồng thuận.”

Mọi bài viết, hìnhảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/16/428248.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/21/194183.html

Đăng ngày 25-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share