Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Anh

[MINH HUỆ 15-07-2021] Vào tháng này 22 năm trước, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động một chiến dịch trên toàn quốc chống lại các học viên Pháp Luân Công. Từ đó đến nay, một số lượng lớn các học viên ở Trung Quốc đã bị giam giữ, cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ vào Chân-Thiện-Nhẫn.

Trong khi các học viên tại Anh tổ chức nhiều sự kiện khác nhau trong tháng 7 này nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và kêu gọi chấm dứt việc đối xử tàn bạo với các học viên ở Trung Quốc, nhiều quan chức Anh cũng đã viết thư để tái khẳng định cam kết của họ trong việc phản đối cuộc đàn áp và ủng hộ các học viên vô tội.

4bc81e509388a6d7b47d7ce8be6c059f.jpg

Nghị sỹ Desmond Swayne TD gửi lời chào đến các học viên.

Nghị sỹ Desmond Swayne TD gửi đi “thông điệp ủng hộ Pháp Luân Công và tất cả người dân Trung Quốc trong cuộc đấu tranh giành quyền tự do tư tưởng và tín ngưỡng.”

b7f22705df6a8c94805e6961e80ffaad.jpg

Ông Lord Mackenzie ở Framwellgate, từng được phong tặng danh hiệu Sỹ quan Đế chế Anh, coi cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ là một tội ác diệt chủng.

Ông Lord Mackenzie ở Framwellgate, từng được phong tặng danh hiệu Sỹ quan Đế chế Anh, đã viết: “Cảm ơn các bạn đã nhắc nhở thế giới rằng dù chúng ta qua khỏi đại dịch COVID-19, nhưng sự xói mòn nhân quyền, tự do và pháp quyền ở Trung Quốc vẫn tiếp diễn theo cách mà Đảng Cộng sản Trung Quốc giải quyết các vấn đề tôn giáo và các nhóm dân tộc thiểu số ở đất nước rộng lớn của họ. Điều thực sự kinh hoàng là vào năm 2021 này, vẫn còn có rất nhiều bằng chứng rõ ràng về tội ác diệt chủng đang diễn ra trên quy mô lớn tại một quốc gia phát triển nằm trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Những hành động tàn bạo quy mô lớn như vậy đã không còn xảy ra từ giữa thế kỷ trước và thế giới thề rằng sẽ không cho phép nó xảy ra một lần nữa.”

“Bằng chứng tràn ngập về các trại cải tạo, cưỡng hiếp tập thể, thu hoạch nội tạng, tra tấn và giết người ở Trung Quốc cho thấy đây là một chính sách rõ ràng của ĐCSTQ. Sự tấn công tàn bạo này đối với các quyền tự do của con người, trong đó có quyền tự do thực hành đức tin của các học viên Pháp Luân Công, là một cuộc tấn công không thể chấp nhận được đối với các quyền cơ bản của con người ở bất kỳ quốc gia được gọi là văn minh nào. Và tôi rất vui khi được lên tiếng cùng với nhiều người khác kêu gọi toàn thế giới tiến hành các động thái tích cực nhằm chấm dứt sự tàn bạo này!”

34fdb4bb12fd965895b552ec6da4e8f3.jpg

Giáo sư David Patrick Paul Alton, Nam tước xứ Alton của Liverpool, KCSG, KCMO

Giáo sư David Patrick Paul Alton, Nam tước xứ Alton của Liverpool, KCSG, KCMO, cho biết, “Trong hai thập kỷ qua, và nhiều hơn thế, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành một cuộc chiến tàn khốc nhằm tiêu diệt Pháp Luân Công. Điều này nằm trong mô hình bức hại các tín đồ của tất cả các nhóm tín ngưỡng và tôn giáo, những người không chịu khuất phục trước chế độ độc tài và hệ tư tưởng chuyên chế. Bằng chứng kinh hoàng về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng các học viên Pháp Luân Công đã được trình lên Tòa án Độc lập do Ngài Geoffrey Nice QC làm chủ tọa.

“Tòa án này kết luận rằng “không còn nghi ngờ gì nữa”, rằng có “bằng chứng không thể chối cãi” về việc “rất nhiều người đã chết – những cái chết kinh hoàng không vì lý do gì…” rằng “Không có bằng chứng cho thấy hành vi này đã chấm dứt và hội đồng xét xử nhận thấy nó vẫn tiếp diễn.“ Tòa án này phát hiện “nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm đã được thực hiện trong một khoảng thời gian dài, liên quan đến một lượng lớn các nạn nhân … bởi các đơn vị nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân được nhà nước phê duyệt,” ông nói thêm, “Cộng đồng quốc tế cần chấm dứt hành vi cúi đầu trước ĐCSTQ, thay vào đó, hãy lên tiếng và yêu cầu cuộc bức hại chấm dứt. Chế độ ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về chiến dịch tàn ác và vô nhân đạo chống lại các học viên Pháp Luân Công và những nhóm người khác.”

959b3719de214f5e7163ab37c44098d6.jpg

Giáo sư Margot Ruth Aline Lister, nữ nam tước xứ Burtersett, CBE, FBA, FacSS, chúc các học viên Pháp Luân Công bình an.

Giáo sư Margot Ruth Aline Lister, nữ nam tước xứ Burtersett, CBE, FBA, FacSS, viết rằng, “Chân, Thiện, Nhẫn là nguyên lý quan trọng không chỉ trong cuộc sống hàng ngày mà còn trong cả chính trị. Do đó, tôi rất vui được bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp trong thông điệp ngắn này.”

2ef07628a98b74151235b31c4682cd48.jpg

Rt Revd Tiến sĩ Alan Smith, Tổng Giám mục St Albans, nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do tôn giáo.

Tiến sỹ Alan Smith, Tổng Giám mục St Albans đã nghỉ hưu, viết trong thư của ông, “Cuộc bức hại thảm khốc và triền miên đối với các học viên Pháp Luân Công cùng các nhóm tôn giáo thiểu số khác trên khắp Trung Quốc là một thực trạng đáng xấu hổ nhất. Tự do tôn giáo là quyền cơ bản của con người và đáng được tôn trọng. Hành vi đàn áp đức tin của Đảng Cộng sản Trung Quốc phải bị lên án chung bằng những điều khoản mạnh mẽ nhất bởi các quốc gia tuyên bố và tuân thủ nhân quyền.”

c8fca400a4efe6b738140ca0e016ee97.jpg

Ông Raymond Hervey Jolliffe, Nam tước Hylton thứ 5, ARICS, DL cho biết ĐCSTQ đàn áp gần như tất cả các tín ngưỡng.

Ông Raymond Hervey Jolliffe, Nam tước Hylton thứ 5, ARICS, DL, bày tỏ sự đồng ý. “Gần như tất cả các nhóm tôn giáo không thuộc quyền kiểm soát của Đảng hiện đang bị đàn áp nghiêm trọng ở Trung Quốc. Đó là trường hợp của những người theo Cơ đốc giáo, Hồi giáo, Pháp Luân Đại Pháp và những nhóm tôn giáo khác. Các điều khoản trong thỏa thuận giưa Trung Quốc và Anh về Hồng Kông đang bị Chính phủ Trung Quốc vi phạm ,” ông viết, “Tất cả chúng ta nên cầu nguyện cho những người cầm quyền thay đổi nhân tâm của họ.”

e0a1169f7dc72df5369e756b52053e86.jpg

Nghị sĩ Wera Hobhouse nói Chân, Thiện và Nhẫn là giải pháp cho hoàn cảnh mà chúng ta đang phải đối mặt.

Nghị sỹ Wera Hobhouse tuyên bố, “Tôi sát cánh cùng với các bạn để tưởng nhớ hàng ngàn nạn nhân từ trước đến nay của cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một xã hội mà nhân quyền và quyền tự do tôn giáo không được bảo vệ là một xã hội không dân chủ và sẽ không bao giờ được tự do. Chân, Thiện và Nhẫn là phương thuốc chống lại sự đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp vì đã bảo vệ nguyên lý này.”

460e884cb6236a425977e0e7f4589e92.jpg

Nghị sĩ Kerry McCarthy kêu gọi các biện pháp trừng phạt theo kiểu Magnitsky chống lại chế độ ĐCSTQ.

Nghị sĩ Kerry McCarthy viết, “Cuộc bức hại những người tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện dựa trên nguyên lý tường hòa Chân – Thiện – Nhẫn, thật kinh hoàng. Tôi đánh giá cao nỗ lực nhằm phơi bày những gì đang diễn ra ở Trung Quốc của những người tham dự ngày hôm nay. Chúng ta phải chấm dứt việc xóa sổ các nhóm tôn giáo thiểu số, với sự trợ giúp của các biện pháp trừng phạt kiểu Magnitsky.

“Hai tháng trước, Quốc hội bỏ phiếu công nhận tội ác diệt chủng đang diễn ra đối với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Và tuần này, chúng tôi tranh luận về việc Trung Quốc đăng cai Thế vận hội Mùa đông, một lần nữa tập trung vào hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc. Tầng lớp lao động đã kêu gọi tẩy chay Những môn thể thao mang tính chính trị đó,” bà nói thêm, “Chúng tôi sẽ tiếp tục lên tiếng chống lại sự áp bức và bày tỏ lập trường rõ ràng về vấn đề nhân quyền trên toàn thế giới.”

a7674fd5ac706d9efbea818e1e7c08f7.jpg

Ông Norman Beresford Tebbit, Nam tước Tebbit, CH, PC, gửi lời chào đến các học viên.

Ông Norman Beresford Tebbit, Nam tước Tebbit, CH, PC, cho biết trong thư, “Tôi bày tỏ sự ủng hộ và thiện chí đến những học viên Pháp Luân Công đang đấu tranh để được sống bình yên trên chính quê hương Trung Quốc của họ.”

f772ad20e711782122e329a25280d85b.jpg

Nữ nam tước Cox cho hay bà sẽ sát cánh cùng các học viên Pháp Luân Công chống lại ĐCSTQ.

Nữ nam tước Cox, thành viên độc lập của Hạ viện, cũng viết thư bày tỏ: “Chúng tôi có mặt tại cuộc kháng nghị này để tưởng nhớ hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã và đang phải trải qua cuộc bức hại của chính quyền Cộng sản Trung Quốc chỉ vì đức tin của họ. Tôi vô cùng cảm thông với sự đau khổ của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Tôi rất kính trọng Pháp Luân Đại Pháp. Tôi rất tiếc vì không thể có mặt với các bạn ngày hôm nay nhưng xin các bạn biết rằng tôi luôn sát cánh cùng các bạn trong hành trình tìm kiếm quyền tự do thực hành đức tin của các bạn ở Trung Quốc.“

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/15/428207.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/17/194126.html

Đăng ngày 22-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share