Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-07-2021] Ngày 1 tháng 7 năm 2021, một người dân ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án 2 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị bức hại bởi chính quyền Cộng sản Trung Quốc từ năm 1999.

Bà Đổng Mai, 51 tuổi, hiện bị giam tại “Khu cải tạo” ở Nhà tù Nữ Liêu Ninh và không được gặp gia đình.

Mẹ bà Đổng là bà Trương Quân, 77 tuổi, cũng bị kết án vì đức tin của bà. Không rõ là liệu bà Trương, người mù một bên mắt và mắt còn lại có thị lực kém, đã bị chuyển đến nhà tù chưa hay vẫn còn bị giam ở trại tạm giam địa phương.

Cả hai đều bị bắt vào ngày 4 tháng 12 năm 2019 và bị giam tại trại tạm giam Thành phố Thẩm Dương. Có tin rằng cảnh sát đã theo dõi họ một thời gian dài trước khi tiến hành bắt giữ họ. Trong khi bà Trương được thả sau 16 ngày bị giam thì bà Đổng vẫn bị giam và sau đó bị Toà án Quận Thẩm Hà kết án hai năm tù vào ngày 28 tháng 10 năm 2020.

Bà Trương đã bị bắt thêm hai lần vào ngày 12 tháng 3 và 20 tháng 8 năm 2020. Bà đã được thả vào ngày hôm sau nhưng bị quản thúc tại nhà cả hai lần.

Một nhóm cảnh sát đã xuất hiện tại nhà bà Trương vào khoảng 7 giờ sáng ngày 23 tháng 12. Bà không mở cửa vào thời điểm đó nhưng sau đó đã mở cửa khi cảnh sát quay lại lúc 10 giờ sáng. Lần này, họ đưa bà đến bệnh viện để kiểm tra virus corona. Họ cũng nói với bà rằng bà đã được lên lịch ra toà vào hôm sau. Lúc đầu cảnh sát cố giữ bà tại đồn công an cả đêm, nhưng sau đó đã cho bà về nhà sau khi nhận được chỉ thị từ cấp trên.

9 giờ sáng ngày 24 tháng 12, Toà án Vu Hồng đã xét xử bà Trương. Không có người thân nào hay luật sư của bà tham dự phiên toà. Sau đó bà được đưa trở lại trại tạm giam Số 1 Thành phố Thẩm Dương.

Bà Đổng là một kế toán viên. Bà tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996 và tin rằng môn này đã chữa lành căn bệnh về da của bà. Bà sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công và từ chối làm sai lệch hồ sơ kế toán như nhiều đồng nghiệp từng làm. Một trong những quản lý từng nói với bà: “Miễn là tôi còn làm việc ở đây, tôi hy vọng bà cũng ở đây và không tìm kiếm cơ hội khác.”

Khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, bà Đổng đã bị bắt nhiều lần và thụ án hai năm từ 2001 đến 2003 trong Trại Lao động Cưỡng bức Long Sơn.

Lính canh trại lao động đã ép bà phải đứng với hai tay chống vào tường trong nhiều giờ liền. Họ dùng dùi cui điện sốc điện bà khi bà không thể giữ hai tay vì quá mỏi. Các lính canh cũng giật tóc bà và đập đầu bà vào tường và lôi bà đi chân trần trên sàn bê tông cho đến khi xương mắt cá của bà lộ ra.

Bài viết liên quan:

Một phụ nữ Liêu Ninh bị kết án hai năm vì đức tin của mình

Người phụ nữ mù 77 tuổi bị kết án ba năm vì đức tin của mình

Hai tháng sau khi con gái bị kết án, người phụ nữ 76 tuổi cũng đối mặt với việc bị cầm tù vì kiên định đức tin của họ

Sống sót sau nhiều năm bị tra tấn, bà Đổng Mai đang đối mặt với việc bị xét xử vì đức tin của mình

Học viên Đổng Mai ở Thẩm Dương đệ đơn kiện Giang Trạch Dân vì những đau khổ mà bà phải chịu

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/9/427955.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/16/194100.html

Đăng ngày 25-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share