Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 23-06-2021] Thứ Sáu, ngày 25 tháng 6 năm 2021, lúc 10 giờ sáng, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Tokyo, Nhật Bản đã tập trung bên ngoài Bộ Ngoại giao. Họ treo băng-rôn về Pháp Luân Đại Pháp, sự phổ biến của Pháp Luân Đại Pháp trên thế giới, và cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc. Họ phát tờ rơi cho nhân viên và người qua đường, đồng thời kêu gọi mọi người giúp chấm dứt cuộc đàn áp suốt 22 năm đang tiếp tục diễn ra.

Bà Mao Gia Bình, một học viên ở Đại Liên, Trung Quốc đã bị bắt vào đầu tháng 6 và bị giam giữ bất hợp pháp tại một trại tạm giam ở Đại Liên. Con gái bà, cô Phó Vĩ Đồng, đang làm việc tại Nhật Bản đã đến để kêu gọi trả tự do cho mẹ mình. Cô kể với mọi người câu chuyện về việc mẹ cô – một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối – đã có được cuộc sống mới nhờ tu luyện Đại Pháp, nhưng bà lại bị bức hại vì niềm tin của mình.

Ông Yoshitaka Sakurada, cựu quan chức ngoại giao và là Hạ nghị sỹ, đã từng đến Trung Quốc, rất đồng cảm khi nghe những gì xảy ra với mẹ của cô Phó. Ông hy vọng các học viên ở Trung Quốc sẽ được tự do tập luyện như các học viên ở nước ngoài. Ông cho biết ông sẽ hối thúc Bộ Ngoại giao yêu cầu chính phủ Trung Quốc xử lý vấn đề này từ góc độ nhân đạo.

5065f3e08c96aebf5d8fadbe3c7f1126.jpg

Hạ Nghị sỹ Yoshitaka Sakurada (trái) gặp học viên Pháp Luân Đại Pháp Phó Vĩ Đồng (phải)

a02ca11e7faff483a8c1efc366c551e6.jpg

Ông Yoshitaka Sakurada cho biết ông đồng cảm với các học viên và sẽ hối thúc Bộ Ngoại giao lên tiếng

Ông Yoshitaka Sakurada nhận định: “Cuộc đàn áp nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bị Mỹ coi là ‘tội ác diệt chủng’. Trung Quốc là đất nước độc đảng. Nếu nước này không giải quyết các vấn đề vi phạm nhân quyền và không được cộng đồng quốc tế công nhận thì sẽ không thể trở thành một cường quốc hàng đầu thế giới. Mỹ rất mạnh về vấn đề nhân quyền, Nhật Bản cũng vậy. Tôi hy vọng Nhật Bản sẽ lên tiếng nhiều hơn về vấn đề này.”

Ông cho rằng nền kinh tế Trung Quốc ngày nay đã được cải thiện rất nhiều, một phần nhờ vào viện trợ của Nhật Bản. Tuy nhiên, ĐCSTQ vẫn tiếp tục bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, công dân Hồng Kông và các nhóm khác. Sự đàn áp của nó đối với những người có đức tin tôn giáo là cực kỳ nghiêm trọng và rất đáng lo ngại đối với các quốc gia dân chủ có nền pháp trị. Tất nhiên, Nhật Bản cần phải lên tiếng để chấm dứt các hành vi vi phạm nhân quyền, ông nói. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án cuộc đàn áp nhân quyền của ĐCSTQ.

Theo cô Phó, cuộc bức hại các học viên ở thành phố Đại Liên, quê hương của cô, đã leo thang kể từ tháng 11 năm 2020. Cảnh sát địa phương đã xông vào nhà riêng của cô, bắt người mà không có bất kỳ thủ tục pháp lý nào. Họ không đưa ra bất kỳ văn bản hay thông báo nào. Cô biết ít nhất 29 học viên đã bị bắt cùng thời điểm mẹ cô bị bắt. Một trong số họ là một người trong gia đình không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Ngày 24 tháng 6 năm 2021, cô Phó và các học viên địa phương khác cũng đến Nghị viện Nhật Bản để nhờ các Nghị viên giúp giải cứu mẹ cô cũng như các học viên khác đã bị bắt.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) được truyền xuất ra công chúng vào năm 1992. Gần 100 triệu người trên khắp Trung Quốc tập Pháp Luân Đại Pháp đã được cải thiện về sức khỏe và tâm tính. Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cho rằng sự phổ biến ngày càng mạnh của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ nên vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, đã ban hành lệnh cấm môn này.

Trang Minghui.org xác nhận trong 22 năm qua, hàng nghìn học viên đã tử vong vì bị cuộc bức hại. Tuy nhiên, con số thực tế có thể cao hơn nhiều. Nhiều người đã bị bỏ tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ ban hành lệnh thu hoạch nội tạng các học viên bị giam giữ, rồi bị sát hại để cung cấp nội tạng cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/29/427563.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/1/193903.html

Đăng ngày 04-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share