Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Delaware

[MINH HUỆ 19-05-2021] Ngày 11 tháng 5, Hội đồng Hạt New Castle đã thông qua Nghị quyết 21-065 nhằm hối thúc một cuộc điều tra quốc tế về các nhà tù, bệnh viện và các cơ sở tương tự của Trung Quốc nơi các học viên Pháp Luân Công hiện đang bị giam giữ và kêu gọi lập tức chấm dứt cuộc bức hại.

Nghị quyết do Chủ tịch Hội đồng Hạt Karen Hartley-Nagle và Ủy viên Hội đồng Janet Kilpatrick đồng bảo trợ. Toàn bộ 13 ủy viên hội đồng đã nhất trí biểu quyết thông qua nghị quyết.

921a05c523ac7bea2dc4ec674c0a976f.jpg

Học viên Cindy Lưu giới thiệu Pháp Luân Công và nói về cuộc bức hại của ĐCSTQ trong cuộc họp của Hội đồng Hạt New Castle hôm 11 tháng 5

Chủ tịch Hội đồng Hartley Nagle cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng bà rất biết ơn học viên Pháp Luân Công Cindy Lưu vì đã nói với bà về cuộc bức hại. Bà nói: “Khi nhận được email của Cindy, tôi cảm thấy rằng vấn đề này hết sức quan trọng. Tôi liền gọi cho cô ấy để tìm hiểu thêm.”

Bà đã bị sốc khi biết các học viên Pháp Luân Công đã bị giết để lấy nội tạng, còn thi thể của họ bị hỏa táng để phi tang.

Bà cho rằng điều cần làm là hối thúc cộng đồng quốc tế phối hợp để chấm dứt những hành động tàn bạo của ĐCSTQ. Vào ngày 11 tháng 5, bà cũng mời cô Cindy đến cuộc họp của Hội đồng Hạt New Castle. Cô Cindy đã giải thích chi tiết về cuộc bức hại 22 năm qua của ĐCSTQ và nạn thu hoạch nội tạng sống do chính quyền ĐCSTQ bảo trợ.

Chủ tịch Hartley Nagle cho hay, công chúng thường chỉ có rất ít cơ hội để phát biểu trong các cuộc họp trực tuyến của hội đồng hạt: “Nhưng chúng tôi nghĩ lần này rất khác và vô cùng quan trọng. Hội đồng chúng tôi ủng hộ [Pháp Luân Công].”

66633afefb15850332fab046fd7d6e27.jpg

Chủ tịch Hội đồng Karen Hartley Nagle (ảnh do bà Harley Nagle cung cấp)

Ủy viên Hội đồng Janet Kilpatrick nói rằng đây là lần đầu tiên bà nghe nói về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công. Bà lập tức đề nghị chủ tịch hội đồng đồng bảo trợ cho nghị quyết này. Bà nói: “Tôi nghĩ bất cứ ai có tinh thần nhân đạo đều sẽ chú ý đến vấn đề này.”

Vì ĐCSTQ từ lâu đã thao túng truyền thông Trung Quốc và truyền thông quốc tế, cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã không được các phương tiện truyền thông chính thống phơi bày rộng rãi.

Chủ tịch Hartley Nagle tỏ ra hoàn toàn đồng ý với Ủy viên Hội đồng Kilpatrick, bà nói: “Trước đây, tôi không biết cuộc bức hại này đã xảy ra. Chúng tôi tin rằng nếu có một chút nhân tính, bạn phải hành động. Tôi nghĩ điều này rất quan trọng đối với chúng ta.“

7d0dea7e0711d0f845980709b5ae4762.jpg

Ủy viên Hội đồng Janet Kilpatrick (ảnh do bà Janet cung cấp)

Ủy viên Hội đồng Kilpatrick cũng là Chủ tịch Hiệp hội các Hạt của tiểu bang Delaware. Bà cho biết bà sẽ đề xuất hai hạt khác cũng thông qua các nghị quyết phản đối cuộc bức hại. Bà cho biết điều quan trọng là phải khiến nhiều người hơn nữa biết về cuộc bức hại.

Bà ấy nói: “Nếu không ai biết [về cuộc bức hại], thì sẽ không ai quan tâm. Nếu có người bắt đầu tìm hiểu và biết điều gì đang xảy ra thì mọi người sẽ quan tâm đến nó. Tôi nghĩ điều đó sẽ tạo ra áp lực lớn hơn nữa [để chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ].”

66c2f092351b842fa972827a404335f7.jpg

Hội đồng Hạt New Castle ban hành Nghị quyết 21-065 kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Nghị quyết viết: “Các học viên Pháp Luân Công nỗ lực trau dồi các phẩm chất đạo đức cao thượng một cách ôn hòa để có thể tăng cường sức khỏe và hạnh phúc, lại bị bức hại tàn bạo ở Trung Quốc kể từ năm 1999.”

“Báo cáo Quốc gia của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về Tình hình Nhân quyền của Trung Quốc năm 2014 cho biết: ‘Các nhóm vận động tiếp tục báo cáo các trường hợp thu hoạch nội tạng từ tù nhân.’”

“Năm 2016, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Nghị quyết 343 có tiêu đề ‘Bày tỏ Quan ngại về các báo cáo liên tục và đáng tin cậy về hoạt động thu hoạch nội tạng có hệ thống dưới sự bảo hộ của chính quyền, nhắm vào tù nhân lương tâm trong khi không có sự đồng thuận của họ, ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.” (Expressing Concern Regarding Persistent and Credible Reports of Systemic, State-sanctioned Organ Harvesting from Non-consenting Prisoners of Conscience in the People’s Republic of China.”)

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền ra công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã phổ biến ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp nhẹ nhàng, pháp môn này đã được hàng triệu người theo học và trải nghiệm những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng xác đáng cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/19/美国特拉华州新堡县决议呼吁停止迫害法轮功-425919.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/21/193251.html

Đăng ngày 27-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share