Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-06-2021] Ngày 1 tháng 6 năm 2021, bà Ngô Tỉnh Giang ở thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc đã bị đưa tới Trại tạm giam Số 1 Hình Đài sau một năm bị bắt giữ vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công ở nơi công cộng.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 3 tháng 6 năm 2020, bà Ngô, 70 tuổi bị bắt giữ tại thôn Di, huyện Cự Lộc. Nhà của bà đã bị lục soát và bà bị giam giữ gần một tháng tại trại tạm giam Số 1 Hình Đài. Vào tháng 6 năm 2020, nhà chức trách đã phê chuẩn vụ bắt giữ của bà, sau đó bà được bảo lãnh tại ngoại vào tháng 7 năm 2020. Cảnh sát tới nhà của bà rất nhiều lần, nhưng bà đều không có ở nhà.

Ngày 1 tháng 6 năm 2021, cảnh sát tới nhà bà Ngô lẫn nữa nhưng bà không có ở nhà. Cảnh sát nói với chồng bà rằng hồ sơ vụ án của bà đã được trình lên Viện Kiểm sát huyện Cự Lộc và ra lệnh cho ông gọi điện cho bà. Chồng bà Ngô gọi điện cho bà và nói rằng: “Người của Viện kiểm sát và cảnh sát muốn bà tới gặp họ và viết cam đoan từ bỏ Pháp Luân Công.”

Khi bà Ngô về nhà, chồng bà nói với bà rằng các quan chức và cảnh sát đang đợi bà tại văn phòng ủy ban thôn. Bà Ngô quyết định tới gặp họ và nói với họ sự thật về Pháp Luân Công. Chồng bà đã lo lắng cho sự an toàn của bà, nên ông đã đi cùng với bà.

Khi họ tới đó, bà Ngô nói với tất cả họ về việc bà đã hồi phục sức khỏe như thế nào nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Ở tuổi 48, bà đã được chẩn đoán mắc bệnh tim, bệnh lao bạch huyết và bệnh viêm gan B cổ trướng giai đoạn cuối. Bác sỹ dự đoán rằng bà chỉ có thể sống được một tháng. Theo đề nghị của một người bạn của gia đình, bà Ngô đã tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 4 năm 1999. Ngay sau đó, tất cả bệnh của bà đã biến mất mà không cần dùng thuốc.

Quan chức Viện Kiểm sát huyện Cự Lộc vẫn muốn bà Ngô đi với họ và tuyên bố rằng bà phải ký vào một tài liệu nhất định. Sau khi bà từ chối hợp tác, chồng bà đã tình nguyện đi và ký vào biên bản thay cho bà.

Ngay khi về nhà, ông đã rất sốc khi phát hiện rằng cảnh sát đã bắt giữ bà Ngô trong khi ông không có ở nhà với lý do “từ chối hợp tác với Viện kiểm sát.” Họ không nói cho ông biết nơi bà đang bị giam giữ, nhưng sau đó ông biết được bà đang bị giam giữ tại trại tạm giam Số 1 Hình Đài.

Hai ngày sau, chồng bà Ngô nhận được lệnh bắt giữ chính thức. Cảnh sát từ chối nói cho ông biết khi nào bà sẽ được trả tự do.

Đây không phải là lần đầu bà Ngô trở thành mục tiêu vì kiên định đức tin của mình. Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công, bà Ngô đã bị bắt giữ nhiều lần. Bà từng bị sốc điện bằng dùi cui điện trong nhà giam cảnh sát và bị cảnh sát tống tiền.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/6/426673.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/9/194003.html

Đăng ngày 22-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share