Bài viết của phóng viên Minh Huệ Vương Anh

[MINH HUỆ 11-05-2021] Ngày 4 tháng 5 năm 2021, Hội đồng Giám sát Hạt Culpeper thuộc tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ đã thông qua một nghị quyết lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công và nạn thu hoạch nội tạng của của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) do chính quyền hậu thuẫn nhắm vào các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.

Theo Starexponent, một kênh truyền thông địa phương, trong một bài báo có nhan đề “Culpeper sát cánh cùng Pháp Luân Công khi thông qua nghị quyết lên án tội ác thu hoạch nội tạng”, “Quản lý Hạt Culpeper John Egertson đã đưa nghị quyết này thành hồ sơ. Giám sát viên của Stevenburg, Bill Chase tán thành việc thông qua nghị quyết này.”

Nói về hành động cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, ông Chase đã trích dẫn: “Pháp Luân Công là một tổ chức tốt đẹp, còn thực tế khủng khiếp này vẫn đang diễn ra.”

Hội đồng Giám sát Hạt Culpeper nêu trong nghị quyết rằng họ “lên án mạnh mẽ cuộc bức hại Pháp Luân Công và tội ác thu hoạch nội tạng do chính quyền hậu thuẫn nhắm vào các tù nhân lương tâm, mà ĐCSTQ hiện vẫn tiến hành”. Họ cũng hối thúc “chính phủ Hoa Kỳ điều tra kỹ lưỡng những hoạt động cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc và tiến hành những bước đi hợp lý để chấm dứt hoạt động thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công mà không có sự đồng thuận của họ.”

Ông Jack Frazier, một trong những hội đồng thành viên đã khởi xướng nghị quyết này, cho biết ông hy vọng có thể nâng cao nhận thức của cư dân Hạt Culpeper rằng họ không nên tới Trung Quốc để cấy ghép nội tạng bởi đó là sát nhân.

Ông Frazier phát biểu với kênh truyền thông địa phương Starexponent rằng “Tôi nghĩ điều này rất đáng làm… có sự bưng bít nghiêm trọng ở đây… những cư dân hạt Culpeper chúng ta cần phải sát cánh cùng tất cả các bạn và nói chúng ta cần phải lên tiếng.”

Theo báo cáo này của Starexponent, cô Tiny Tang, một người nhập cư gốc Hoa, đã có bài thuyết trình về Pháp Luân Công trong cuộc họp với hội đồng giám sát. Cô cho biết Pháp Luân Công là một môn tu luyện bao gồm “những bài tập nhẹ nhàng, thiền định và tập trung vào Chân-Thiện-Nhẫn. Môn tu luyện này đã bị ĐCSTQ bức hại từ năm 1999.”

Cô Tiny Tang đã dẫn nguồn một phiên điều trần năm 2016 tại Quốc hội Hoa Kỳ, trong đó có nêu gần 65.000 người, mà phần lớn là các học viên Pháp Luân Công, trong thời gian bị giam giữ, đã bị sát hại để lấy nội tạng từ năm 2000 tới năm 2008.

Theo Starexponet, Cô Tang nói với hội đồng giám sát rằng “vào đầu những năm 2000, các bệnh viện Trung Quốc bắt đầu quảng cáo thời gian chờ cấy ghép nội tạng ngắn, một lời mời chào dựa trên cơ sở giết hại các học viên Pháp Luân Công trên ‘quy mô công nghiệp’ để bán nội tạng của họ.”

Một học viên Pháp Luân Công khác từng bị cầm tù bảy năm ở Trung Quốc vì đức tin của mình, đã làm chứng tại cuộc họp rằng cô đã bị ép phải làm công việc may áo khoác tới18 giờ mỗi ngày mà không được trả công. Cô đã tìm cách lấy mấy chiếc áo khoác từ nhà tù đó để đưa ra làm bằng chứng trước hội đồng.

Cô Tang đã nói tại buổi thuyết trình: “Cô ấy đã may mắn sống sót và thoát khỏi Trung Quốc. Hơn 20 học viên cùng tu luyện với cô ấy đã bị tra tấn đến chết.”

Báo cáo có liên quan bằng tiếng Anh:

https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/10/192286.html

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/11/424875.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/12/192599.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share