Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thái Lan

[MINH HUỆ 14-07-2021] Mới đây, trang web Minh Huệ phiên bản tiếng Thái, th.minghui.org, đã được ra mắt.

Nằm ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan có dân số khoảng 70 triệu người, trong đó ước tính có khoảng 10 triệu người gốc Hoa. Ngôn ngữ phổ thông của quốc gia này là tiếng Thái.

94ca5f37c91ecaf9b27f5eb139d8cfad.jpg

Ảnh chụp màn hình của trang web Minh Huệ tiếng Thái

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Sư phụ Lý Hồng Chí giới thiệu tới Thái Lan vào năm 1996. Từ đó tới nay, Sư phụ Lý còn đến thăm Thái Lan vài lần nữa.

Năm 1997, điểm luyện công chính đã được lập tại công viên Lumpini Park ở Bangkok, thủ đô của Thái Lan. Trong hơn 20 năm qua, ngày nào các học viên đều đến công viên này để luyện công, đây là một trong những điểm luyện công liên tục và lâu dài nhất ở bên ngoài Trung Quốc. Hiện nay, đã có các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở một số tỉnh thành khác trên khắp Thái Lan, như Bangkok, Nakorn Pathom, Suphan Buri, Chiangmai, Songkhla, và các khu vực khác.

Phiên bản tiếng Thái của cuốn Chuyển Pháp Luân đã được xuất bản năm 1998. Phiên bản mới nhất hiện có trên internet là phiên bản thứ tư, phiên bản thứ năm sẽ sớm được công bố.

Các học viên Thái Lan đã tổ chức được mấy lần Pháp hội chia sẻ trải nghiệm tu luyện ở quốc gia này. Họ cũng đã tổ chức được nhiều sự kiện giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với pháp môn. Triển lãm nghệ thuật Zhen Shan Ren (Chân-Thiện-Nhẫn) cũng đã được tổ chức tại các trường trung học, đại học, trung tâm mua sắm, các công ty, và các tổ chức phi chính phủ.

Vì Thái Lan là một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng của người Trung Quốc Đại lục, nên việc nắm bắt cơ hội để giảng chân tướng cho các du khách Trung Quốc luôn được coi là một hoạt động quan trọng.

Năm 2018, các học viên Thái Lan đã ra mắt Blog Đài Phát thanh Pháp Luân Đại Pháp tiếng Thái, chuyên phát các bản dịch của các bài tâm đắc thể hội, mang lại lợi ích cho rất nhiều học viên địa phương.

Trang web Minh Huệ phiên bản tiếng Thái mới được ra mắt sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các học viên địa phương đề cao trong tu luyện đồng thời giúp cho người Thái Lan tìm hiểu chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/14/428159.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/15/194088.html

Đăng ngày 18-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share