Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 11-07-2021] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức đã tổ chức sự kiện Ngày thông tin ở Würzburg để giúp nhiều người hơn hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Những người qua đường đã ký tên vào bản kiến ​​nghị nhằm kêu gọi chính phủ Đức hỗ trợ nỗ lực chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) do chính nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn. Họ cũng kêu gọi giải thể ĐCSTQ vì những tội ác mà nó gây ra. Nhiều người ký tên vào bản kiến ​​nghị và một số người dân bày tỏ mong muốn được học môn tu luyện.

Würzburg là thành phố trực thuộc trung ương với dân số gần 120.000 người. Thành phố này nằm ở miền Nam nước Đức, nổi tiếng về lịch sử và văn hóa, đồng thời là một môi trường có tính học thuật cao.

Các học viên đã dựng hai quầy thông tin dọc theo phố đi bộ của trung tâm thành phố. Một điểm là quảng trường Dominikanerplatz, bên ngoài Nhà thờ Augustine, điểm còn lại là Vierroehrenbrunnen, bên ngoài tòa thị chính cũ.

2021-7-11-germany-wurzburg-falun-gong-info-day_01--ss.jpg

Quầy thông tin tại quảng trường Dominikanerplatz

2021-7-11-germany-wurzburg-falun-gong-info-day_02--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ngồi thiền tại quầy thông tin dựng ở Vierroehrenbrunnen.

2021-7-11-germany-wurzburg-falun-gong-info-day_03--ss.jpg

2021-7-11-germany-wurzburg-falun-gong-info-day_04--ss.jpg

2021-7-11-germany-wurzburg-falun-gong-info-day_05--ss.jpg

Các cư dân trò chuyện với các học viên và ký tên vào bản kiến ​​nghị bày tỏ sự ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp tại quầy thông tin ở Vierroehrenbrunnen

Giảng chân tướng tại nơi nhộn nhịp

Vào sự kiện ngày hội thông tin, thời tiết ấm áp với ánh mặt trời rực rỡ. Hôm đó cũng là ngày họp chợ, nên nhiều người đi qua khu vực này hơn bình thường, trong đó có cả khách du lịch.

Nhiều người qua đường đã dừng chân tại các quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp, và hỏi han tìm hiểu về môn tu luyện và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Do đại dịch, mỗi quầy thông tin chỉ được phép có ba đến bốn học viên một lúc. Nhiều người thấy các học viên bận trả lời câu hỏi nên họ đã tự đọc thông tin trên bảng trưng bày. Khi biết sự thật, họ liền ký vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng các tù nhân lương tâm của ĐCSTQ và giải thể ĐCSTQ.

2021-7-11-germany-wurzburg-falun-gong-info-day_06--ss.jpg

Mọi người nán lại quầy thông tin để đọc nội dung trên bảng trưng bày nội dung giảng chân tướng

Mọi người ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và lên án ĐCSTQ

Một người đàn ông Đức tiến thẳng đến quầy thông tin và ký tên vào bản kiến ​​nghị thể hiện sự ủng hộ của mình. Ông cho hay ông đã theo dõi những hành vi tội ác của ĐCSTQ trong một thời gian dài. Và ông căm ghét ĐCSTQ. Ông nói, “ĐCSTQ xấu xa từ bản chất. Tôi hoàn toàn tin rằng nó tàn bạo đến mức có thể mổ lấy nội tạng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong khi họ vẫn còn sống. Vậy mà nhiều người vẫn chưa được biết điều này. Tôi hy vọng mọi người đều biết về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc và hiểu tất cả những gì ĐCSTQ đang làm.”

Một phụ nữ đến từ Croatia đã sinh sống tại Đức hơn 20 năm hỏi một học viên, “Thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp khi họ vẫn còn sống? Thật vậy sao? Thật là một tội ác quá kinh hoàng! Chúng ta phải ngăn chặn hành động tàn ác này mặc dù nó đang diễn ra ở Trung Quốc. Chúng ta cần phổ biến thông tin này rộng rãi hơn để nhiều người biết đến nó.”

Một người đàn ông đi xe đạp nhìn thấy nội dung trên biểu ngữ liền dừng lại và đến thẳng quầy thông tin để ký tên vào cả hai bản kiến ​​nghị. Ông nói, “Tôi đã theo dõi những gì diễn ra ở Trung Quốc khoảng 20 năm rồi. Tôi biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, tôi biết về việc đàn áp phong trào dân chủ sinh viên của ĐCSTQ, và tôi cũng biết về những hành vi tội ác mà ĐCSTQ gây ra ở Tây Tạng, Tân Cương, và Hồng Kông. Vì vậy, tôi không bao giờ mua hàng hóa Trung Quốc cho dù chúng có rẻ đến đâu, vì tôi không muốn tiếp tay cho một chế độ độc tài như vậy. Thật tiếc khi nhiều chính phủ và doanh nghiệp phương Tây, bao gồm cả doanh nghiệp Đức, đã và đang cúi đầu trước ĐCSTQ vì lợi ích và nuôi dưỡng con sói này. Đã đến lúc thế giới nên thức tỉnh!”

Sau khi quan sát các động tác luyện công của các học viên, ông hỏi: “Các bạn có nhóm luyện công ở Würzburg không? Tôi cũng muốn tham gia và học môn tu luyện này.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/12/428089.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/14/194082.html

Đăng ngày 17-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share