Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Bay Area, San Francisco

[MINH HUỆ 09-07-2021] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bay Area (Vùng Vịnh), San Francisco đã tham gia Lễ Diễu hành mừng Ngày Quốc khánh trên đồi Morgan hôm 4 tháng 7. Đây là lần đầu tiên các học viên tham gia sự kiện này, và màn trình diễn của họ đã được các nhà tổ chức sự kiện và cư dân địa phương đón nhận nồng nhiệt.

5975493a7eb17385ba47841d318f8c09.jpg

1a9e66c4bc8c66d07d115ee72ccbf9cc.jpg

d9040215dfe39d2481d852431824ca6e.jpg

23c82807f21d23aabd1d4cf94c3f4f6a.jpg

0a39fdc36d5aa21cdf6d01cb911247c1.jpg

a1cf79e415d62629fec777f827d9fee3.jpg

e945204519e3768ec71c7e169f48b068.jpg

4ccff2daf56f5e40167cec7faee4138a.jpg

e0a5bb6bd05725fe4b8c4d3e7210b53d.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong lễ diễu hành mừng ngày Quốc khánh trên đồi Morgan hôm 4 tháng 7 năm 2021

Lễ diễu hành mừng ngày Quốc khánh trên đồi Morgan thu hút hàng nghìn người mỗi năm. Nhiều khán giả đến sớm để có chỗ ngồi, một số người phải kê ghế bãi biển hoặc trải bạt dã ngoại dọc bên đường để xem. Cuộc diễu hành năm ngoái đã bị hủy do virus Trung Cộng (coronavirus).

Đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Đại Pháp bao gồm Đoàn nhạc Tian Guo miền Tây Hoa Kỳ và các học viên biểu diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Các thành viên đoàn nhạc Tian Guo trong trang phục truyền thống Trung Quốc đã trình diễn bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Thần Thánh ca”, và “Cờ ngôi sao vĩnh viễn không rơi”. Các học viên trình diễn các bài công pháp vận trang phục luyện công truyền thống màu vàng tươi sáng.

Người dân hai bên đường cổ vũ, vỗ tay, chụp hình và vẫy tay chào các học viên Pháp Luân Đại Pháp khi họ đi ngang qua. Các khán giả rất hào hứng và nhiều người đã hỏi thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên giải thích với mọi người rằng đoàn diễu hành này bao gồm các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong Khu vực San Francisco Bay Area, là những người tu luyện chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Nhiều người đã giơ ngón tay cái để thể hiện sự đồng tình và ủng hộ.

Nhà tổ chức địa phương: Cảm ơn các bạn đã chia sẻ giá trị Chân – Thiện – Nhẫn

Khi đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp đi qua điểm duyệt binh, người dẫn chương trình đã giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và nói, “Đây là các học viên Pháp Luân Đại Pháp và họ tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Họ đang cho chúng ta thấy vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ với chúng tôi. Chúc các bạn một ngày 4 tháng 7 vui vẻ.”

71a795f852a1f265a49162022c3f8135.jpg

Bà Lissa Kreisler, một người tổ chức sự kiện, rất vui khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia cuộc diễu hành.

Bà Lissa Kreisler, một trong những người tổ chức sự kiện này, rất thích đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bà nói “Chà, mọi người đều rất kỷ luật và luôn nở nụ cười trên môi trong suốt buổi diễu hành.”

“Các học viên Pháp Luân Đại Pháp là một trong những đoàn diễu hành mà tôi yêu thích nhất trong lễ diễu hành này. Tôi cũng thực sự thích âm nhạc mà họ biểu diễn”, bà nói thêm.

23b014d462eca62bccb16a94dd2cbae2.jpg

Ông Richard Fisher, một trong những người tổ chức buổi diễu hành, hy vọng các học viên Pháp Luân Đại Pháp sẽ trở lại vào năm tới.

Ông Richard Fisher, cũng là một trong những người tham gia tổ chức sự kiện, đã nhận xét, “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp thật xuất sắc. Họ là nhóm đông nhất trong cuộc diễu hành trên đồi Morgan. Âm nhạc mà mọi người trình diễn rất hay, đúng là những nhạc công xuất sắc.”

Ông cảm ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia cuộc diễu hành và nói rằng ông hy vọng họ sẽ quay lại vào năm sau.

“Chúng tôi yêu Pháp Luân Đại Pháp”

Đây là lần đầu tiên cô Juanita Velasco – một người dân địa phương biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói, “Tôi thực sự thích cách mà các học viên biểu diễn các bài công pháp. Trông thật là sảng khoái. Đây là lần đầu tiên tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp và nó thật tuyệt.“

“Tôi cũng thích các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi muốn tìm hiểu thêm về nó và xem có điểm luyện công nào xung quanh đồi Morgan không”, cô nói thêm.

189a4d9f93238d3eca76378ef7f6c21c.jpg

Cô Christa (giữa) xem lễ diễu hành cùng mẹ và một người bạn.

Cô Christa đã đến tham dự buổi diễu hành cùng với mẹ và bạn của mình, cô nói rằng cô rất vui khi thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp, và cô đã nhiệt tình cỗ vũ cho họ. “Tôi thực sự thích các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ thật tuyệt. Cảm ơn bạn đã đến tham dự buổi diễu hành này”, cô nói.

241652b436c19071ff6035cc2d2f0a1c.jpg

Ông Timitz- một người ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Shaiyah Timitz nhận xét những giai điệu mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn thật tuyệt vời. Ông nói “Tôi cho rằng đây là cách hay nhất để ca ngợi tự do.”

Sau khi biết đến cuộc bức hại đang diễn ra với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, là một người theo đạo Cơ Đốc, ông nói rằng ông sẽ luôn cầu nguyện cho những người bị bức hại.

“Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã làm nhiều điều xấu xa, tôi cảm thấy rất đau lòng khi nghĩ đến những gì mà mọi người ở Trung Quốc đang phải chịu đựng.”

Ông còn nói, “Tôi ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Đây là lý do tại sao mọi người đến Mỹ. Chúng ta là một gia đình lớn.”

887dc64b9287923b36fcc5eee25c3d42.jpg

Ông Doug, một người dân địa phương, đánh giá cao đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp.

“Tôi đã đến các cuộc diễu hành ở đồi Morgan nhiều năm qua. Chúng tôi kỷ niệm ngày 4 tháng 7 để tôn vinh sự tự do”. Ông Doug nói khi đang cầm tờ rơi giảng chân tướng.

“Chân – Thiện – Nhẫn thật tuyệt vời! Tôi thực sự thích những giá trị này”, ông nói.

Ông Doug cũng đánh giá cao Đoàn nhạc Tian Guo “Trang phục rất đẹp. Tôi rất vui vì họ có thể tham gia cuộc diễu hành này”.

“Tôi cũng thích các bài công pháp vì nó có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe và tinh thần của con người”, ông tiếp tục. “Thật tuyệt vời, mọi người trông thật đồng bộ khi trình diễn các bài công pháp.”

38ff28f5e7392fc7a2a1ab2c86bb6d84.jpg

Bà Fernanda (giữa) rất vui khi nhìn thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp và xin chụp hình cùng họ.

Bà Fernanda thích xem các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc diễu hành và cho biết bà rất ủng hộ họ. Bà đã đề nghị chụp hình cùng với một số học viên trong trang phục luyện công màu vàng.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/5/427765.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/9/194008.html

Đăng ngày 13-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share