Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Florida, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 11-07-2021] Starke là một thị trấn nhỏ ở vùng nông thôn Florida. Các học viên ở khu vực Đông Bắc Florida đã tham gia Lễ hội Dưa hấu thường niên, diễn ra vào ngày 26 và 27 tháng 6 vừa qua, với một quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người đã đến để tìm hiểu về môn tu luyện thiền định cổ xưa đến từ Trung Quốc này. Họ rất thích thú khi nhận được món quà là những bông hoa sen giấy và ấn tượng hơn khi biết chúng được chính tay các học viên làm.

Lễ hội Dưa hấu được tổ chức trong hai hội trường lớn, là nơi những người tham gia trưng bày các sản phẩm thủ công do tự họ làm ra, chẳng hạn như đồ trang sức, đồ trang trí, bánh kẹo tự làm, và nhiều mặt hàng khác. Tất nhiên, họ bán cả dưa hấu. Ở bên ngoài, khách tham quan có thể mua đồ ăn từ các xe bán hàng lưu động. Có nhiều hoạt động vui chơi mà trẻ em rất hứng thú, trong đó trò trượt nước được chào đón nhất do thời tiết nắng nóng. Toàn bộ sự kiện diễn ra trên nền nhạc đồng quê do một ban nhạc trực tiếp biểu diễn.

Quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp được bố trí ở một góc của hội trường. Nhiều du khách đã bị thu hút bởi tiếng nhạc êm dịu và những bông sen tuyệt đẹp. Trong khi xem các học viên trình diễn các bài công pháp, khách tham quan được giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đối với môn tu luyện này ở Trung Quốc. Một số bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Một số người cho hay họ đã biết đến cuộc bức hại và tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm của ĐCSTQ.

31fb4c7934279da75403822a62145f70.jpg

7cd944f7b8de6b225c4862bb24ced125.jpg

Khách tham quan tại Lễ hội Dưa hấu tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

Một phụ nữ đi cùng với ba thanh niên đã đến tham quan quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp. Sau cuộc trò chuyện ngắn với các học viên, cô khẳng định rằng bóng ma của ĐCSTQ đã xâm nhập vào các trường đại học ở Hoa Kỳ. Cô nhận xét: “Hãy nhìn những thanh niên này. Tất cả họ đều biết về sự tàn ác của ĐCSTQ và những tuyên truyền dối trá của nó. Cảm ơn rất nhiều vì những điều các bạn đang làm.“ Rồi cô bắt tay các học viên. Trước khi rời đi, cô và những người đi cùng đã lấy một số tài liệu chân tướng để chia sẻ với người thân và bạn bè.

Một gia đình có các em nhỏ ở nhiều độ tuổi khác nhau đã đi ngang qua quầy thông tin nhiều lần. Sau khi tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, họ vui vẻ nhận một tờ thông tin và một bông hoa sen giấy gấp thủ công. Em bé nhỏ nhất trong gia đình đã mỉm cười với các học viên mỗi khi đi ngang qua và vẫy tay với người học viên đang trình diễn các bài công pháp. Người anh trai tuổi thiếu niên còn tập theo một số động tác của các bài công pháp.

59008d113fb2e441320f23a2ece940f5.jpg

Một thiếu niên làm theo các động tác luyện công

Một người mẹ và bốn cô con gái cũng bị thu hút bởi âm nhạc luyện công và những bông hoa sen. Họ chăm chú lắng nghe lời giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và về cuộc bức hại. Người mẹ gật đầu và nói: “Thực hành môn thiền định này là những gì mọi người cần. Cuộc bức hại như vậy thật khủng khiếp. ĐCSTQ là tà ác và nó chỉ toàn làm những điều xấu. Nó phải bị giải thể!”. Bà muốn ký vào bản kiến ​​nghị trực tuyến để chấm dứt ĐCSTQ. Các con gái của bà hào hứng hỏi mua một bông hoa sen và cô bé đã ngạc nhiên khi biết rằng chúng được tặng miễn phí. Họ đã cảm ơn các học viên.

Một phụ nữ trẻ cũng rất yêu thích những bông hoa sen. Một học viên đã tặng cho cô một bông và giải thích ý nghĩa của hoa sen tuy mọc lên từ bùn lầy nhưng không hề bị vấy bẩn. Người phụ nữ rất xúc động và cho biết cô và mẹ cô đều có một hình xăm bông sen trên tay của họ. Cô còn duỗi tay và chỉ vào hình xăm của mình. Sau khi tìm hiểu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, cô đã nhận một bông sen cho bản thân mình và thêm một bông cho mẹ của cô.

Ở phía đối diện với quầy của các học viên có một người đàn ông đang trưng bày những chiếc chổi độc đáo của mình. Một cặp vợ chồng trẻ đã mua hai trong số chúng và sau đó dừng lại trước quầy của Pháp Luân Đại Pháp. Một học viên nói đùa: “Ồ, hai bạn sẽ quét nhà cùng một lúc à!” Họ tươi cười và lắng nghe thêm thông tin về môn tu luyện.

Cặp đôi này rất quan tâm và muốn biết họ có thể học các bài công pháp ở đâu. Hóa ra là họ có thể tham gia nhóm luyện công địa phương của một học viên tại một bãi biển gần đó. Người phụ nữ trẻ nói: “Thật tuyệt! Sau khi luyện công, chúng tôi có thể lấy ghế ngoài trời ra và tận hưởng một ngày trên bãi biển.” Người học viên có thể cảm nhận được sự quan tâm thực sự của họ và hỏi cặp đôi có muốn học vài động tác luyện công không. Họ liền đồng ý và tập theo ba bài công pháp đầu tiên. Một phụ nữ lớn tuổi ở một quầy bán các sản phẩm tắm khác cũng đến tham gia cùng họ.

c08e635523708ddcbe36c47b8a8b2ec9.jpg

Một cặp vợ chồng trẻ và một phụ nữ lớn tuổi học ba bài công pháp đầu tiên

Sau đó, người chồng nhận xét rằng anh cần thực hành thiền định. Anh cho biết mình thường không kiềm chế được cảm xúc và dễ nổi nóng. Cặp đôi vui vẻ chào tạm biệt và rời đi với tờ thông tin, hoa sen và chổi.

Một chú hề, trong bộ sặc sỡ khiến lũ trẻ thích thú bằng cách xoắn bong bóng bay thành các con vật và các hình dạng khác nhau, cũng ghé qua và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Anh rời đi với một tờ thông tin và một bông hoa sen để tặng cho vợ anh, và đã quay trở lại ngay sau đó. Anh tặng các học viên một bông hoa lớn bằng bóng bay và nói: “Tôi cũng có một bông hoa tặng các bạn đây”.

Khi hai học viên đang tìm chỗ trưng bày bông hoa bóng bay này, một gia đình trẻ tiến đến quầy thông tin. Cô con gái nhìn bông hoa bóng bay và khen nó thật đẹp. Người học viên hỏi, “Cháu có muốn nó không? Cháu cũng thích hoa sen chứ?”. Rồi người học viên đã tặng cho cô bé cả hai bông hoa, bảo cô bé rằng hãy là một người tốt và luôn ghi nhớ nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn” của Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/11/194038.html

Đăng ngày 15-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share