Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-04-2021] Vài ngày trước, khi phát chính niệm để giúp giải thể các buổi tẩy não ở địa phương, thông qua thiên mục tôi đã nhìn thấy hai cảnh tượng sau.

Trong một cảnh, một cái cây trông giống như một cây măng mọc ra từ một lớp đất khô nứt nẻ. Thân trên của nó đã bị cắt bỏ. Tuy nhiên, một số chồi nhỏ, tràn đầy sức sống, mọc lên từ phía dưới của thân cây. Chúng trông ngay thẳng và can đảm.

Tôi nhớ những lời Sư phụ giảng:

“Nếu một người tu luyện thật sự có thể buông bỏ sinh tử, thì sinh tử sẽ vĩnh viễn rời xa người ấy”. (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004)

Tôi ngộ ra rằng miễn là các học viên Pháp Luân Đại Pháp có đức tin vững chắc vào Đại Pháp, họ sẽ có sự trường sinh bất tử giống như thực vật có thể mọc lại từ rễ mặc dù thân trên bị hư hại.

Trong một cảnh khác, trung tâm tẩy não trông giống như một chiếc hộp sắt ở một không gian khác mà một con nhện độc đang canh giữ. Chẳng phải con nhện đại diện cho tình sao? Tôi nhận ra rằng chấp trước vào tình có thể là một lý do khiến một số đệ tử bị bắt và bị ngược đãi.

Nếu người tu luyện có thể buông bỏ nỗi sợ hãi và coi những người trong trung tâm tẩy não như chúng sinh cần được cứu, thì cuộc bức hại có thể kết thúc. Giả sử các học viên đã có thể buông bỏ tình và không thỏa hiệp với các yêu cầu của quản ngục. Trong trường hợp đó, cựu thế lực sẽ không tìm ra sơ hở hoặc có lý do để giam giữ họ. Nói cách khác, nếu các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị giam trong các trung tâm tẩy não có thể buông bỏ tình và tâm sợ hãi, thì họ có thể bước ra khỏi trung tâm tẩy não.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/13/423181.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/3/192155.html

Đăng ngày 14-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share